Theo kết quả điều tra, nghi phạm đã cung cấp cho người phụ trách bảo tàng người Nga tọa độ của căn phòng và lên kế hoạch rời đi trước khi vụ tấn công xảy ra.
Cơ quan phản gián quân sự thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đã bắt giữ một quân nhân nhập ngũ tại vùng Kharkiv, người bị nghi ngờ cộng tác với FSB và chuẩn bị một cuộc tấn công tên lửa vào tiểu đoàn sửa chữa của chính mình.
Theo SBU ( Cơ quan An ninh Ukraine), người đàn ông này làm thợ điện sửa chữa hệ thống máy bay không người lái trong lữ đoàn bộ binh cơ giới của Lực lượng Vũ trang Ukraine. Cuộc điều tra cho rằng ông ta đã cung cấp cho các cơ quan tình báo Nga tọa độ của xưởng sửa chữa nơi các máy bay không người lái của Ukraine đang được sửa chữa.
Đã lên kế hoạch rời đi trước khi tên lửa tấn công.
Theo kết quả điều tra, nghi phạm không chỉ thu thập dữ liệu về đơn vị của mình mà còn về vị trí của các đơn vị quân đội lân cận.
Trước cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, người đàn ông này dự định rời khỏi khu vực Rembat. Để làm được điều đó, anh ta định lấy chuyến đi đến bệnh viện làm cái cớ để rời khỏi đơn vị quân đội.
Các sĩ quan phản gián đã bắt giữ người lính này trong một chiếc xe công vụ khi anh ta đã rời khỏi đơn vị. Song song đó, SBU (Cơ quan An ninh Ukraine) đã thực hiện các biện pháp để bảo vệ các địa điểm đóng quân của quân nhân Ukraine.
Làm thế nào một người lính lọt vào tầm ngắm của FSB?
SBU tuyên bố rằng cơ quan tình báo Nga đã tuyển mộ người đàn ông này trước khi anh ta nhập ngũ. FSB đã sử dụng người thân của anh ta, hiện đang sống ở Nga, để liên lạc với anh ta.
Sau khi nhập ngũ vào Lực lượng Vũ trang Ukraine, nghi phạm đã có được thông tin về vị trí của các đơn vị và cơ sở liên quan đến sửa chữa máy bay không người lái. Theo điều tra, anh ta đã chuyển thông tin này cho một người phụ trách bảo tàng người Nga.
Trong quá trình khám xét, lực lượng thực thi pháp luật đã thu giữ năm chiếc điện thoại thông minh. Cơ quan An ninh Quốc gia Nga (SBU) cho biết người đàn ông này đã sử dụng chúng để liên lạc bí mật với một đại diện của cơ quan tình báo Nga.
Nghi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt gì?
Người bị giam giữ đã được thông báo về nghi ngờ theo Khoản 2 Điều 111 Bộ luật Hình sự Ukraine. Đây là tội phản quốc nghiêm trọng được thực hiện trong thời kỳ thiết quân luật.
Tòa án đã lựa chọn biện pháp ngăn ngừa đối với bị cáo dưới hình thức tạm giam không cho phép bảo lãnh. Hình phạt theo điều khoản này là 15 năm tù hoặc tù chung thân kèm theo tịch thu tài sản. Quyết định cuối cùng về tội danh và hình phạt sẽ do tòa án đưa ra.
Trước đó, chúng tôi đã đưa tin về việc bắt giữ một đặc vụ FSB tại Cục Biên phòng Nhà nước, người bị nghi ngờ thu thập dữ liệu cho các cuộc tấn công vào Odessa.
https://today.ua/494073-gotuvav-udar-po-vlasnomu-pidrozdilu-sbu-zatrimala-vijskovogo-krota/





.jpg)







 (1).gif)






