Bộ Tư pháp Ukraine vừa công bố số liệu thống kê đáng thất vọng cho nửa đầu năm 2026, cho thấy cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ở nước này đang ngày càng trầm trọng. Trong sáu tháng đầu năm, Ukraine ghi nhận 73.292 trẻ em được sinh ra, trong khi cùng kỳ có 259.853 trường hợp tử vong. Thông tin này được Opendatabot đưa tin.
Tỷ lệ tử vong hiện nay cao gấp gần bốn lần tỷ lệ sinh. Thêm vào đó, các nhà phân tích đã ghi nhận sự gia tăng chính thức về số ca tử vong lần đầu tiên sau 5 năm.
Tỷ lệ sinh ở Ukraine tiếp tục giảm nhanh chóng. So với nửa đầu năm 2025, số trẻ sơ sinh đã giảm 16%.
Nếu so sánh những con số này với cùng kỳ trước cuộc xâm lược toàn diện, tình hình thậm chí còn đáng báo động hơn, vì mức giảm là gấp đôi. Hiện nay, trung bình mỗi tháng có khoảng 12.000 trẻ em được sinh ra trong cả nước. Để so sánh, chỉ mười năm trước, con số này hàng tháng là khoảng 32.000 trẻ em. Tỷ lệ giới tính vẫn ổn định, với số bé trai được sinh ra nhiều hơn một chút so với bé gái, cụ thể là 51% so với 49%.

Phân tích địa lý về tỷ lệ sinh cho thấy sự suy giảm mạnh nhất ở các vùng tiền tuyến. Tại vùng Donetsk, số trẻ sơ sinh giảm gấp ba lần, và ở Zaporizhia, mức giảm lên tới 23%. Đồng thời, xu hướng tiêu cực này cũng ảnh hưởng đến các vùng hậu phương tương đối an toàn. Cụ thể, tại các vùng Vinnytsia, Lviv và Ternopil, tỷ lệ sinh giảm 20%.
Thủ đô Kyiv của Ukraine dẫn đầu về tổng số trẻ sơ sinh. Có 8.352 trẻ em được sinh ra tại Kyiv. Vị trí thứ hai thuộc về vùng Lviv với 6.617 trẻ sơ sinh, và các vùng dẫn đầu khác bao gồm vùng Dnipropetrovsk với 5.611 trẻ em được sinh ra, và vùng Odessa với 5.450 trẻ sơ sinh.
Song song với sự suy giảm tỷ lệ sinh ở Ukraine, tỷ lệ tử vong đã tăng lên. Trong sáu tháng đầu năm 2026, có 259.853 người chết, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng cao nhất về số người chết được ghi nhận ở Kyiv, nơi con số này tăng 11% và đạt 20.121 người chết. Vùng Dnipropetrovsk vẫn giữ kỷ lục về số người chết cao nhất với 28.386 người, tức là gần như cứ 9 người chết trên cả nước thì có 1 người chết.

Tỷ lệ các chỉ số sinh tử đã xấu đi đáng kể. Nếu năm ngoái có 3 ca tử vong trên 1 trẻ sơ sinh, thì năm nay tỷ lệ này là 1 trên 4. Tình hình khó khăn nhất được ghi nhận ở các vùng tiền tuyến. Tại vùng Donetsk, có 19 ca tử vong trên 1 trẻ em, tại vùng Kherson tỷ lệ này là 1 trên 14, và tại các vùng Sumy, Chernihiv và Kharkiv là 6 ca tử vong trên 1 trẻ sơ sinh. Tình hình khả quan nhất là ở các vùng Rivne, Volyn và Zakarpattia, nơi có 2 ca tử vong trên 1 trẻ sơ sinh.
https://today.ua/492201-v-ukrayini-smertnist-u-chotiri-razi-perevishuye-narodzhuvanist-min-yust-oprilyudniv-trivozhni-dani-za-2026-rik/





.jpg)







 (1).gif)






