Một phi đội F-16 đã được thành lập tại Ukraine, bao gồm các phi công người Ukraine, Mỹ và Hà Lan. Họ đang giúp bảo vệ bầu trời khỏi tên lửa và máy bay không người lái của Nga.
Thông tin này được đăng tải trên trang tin Intelligence Online của Pháp , một ấn phẩm chuyên về tình báo. Theo các nhà báo, phi đội này được thành lập trong những tuần gần đây một cách bí mật tuyệt đối để vận hành các máy bay F-16 mới. Đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bầu trời khu vực Kyiv, nơi thường xuyên bị Nga tấn công.
Lực lượng này bao gồm các phi công Mỹ giàu kinh nghiệm chiến đấu tại Afghanistan. Một trong số họ gần đây đã tham gia các chiến dịch ở Trung Đông, sau đó gia nhập lực lượng phòng thủ Ukraine. Phía Hà Lan gồm các phi công được đào tạo tại các trường không chiến tinh nhuệ của châu Âu, chuyên về các chiến thuật đánh chặn hiện đại và tác chiến trên không công nghệ cao.
Trang Intelligence Online làm rõ: Các cựu chiến binh phương Tây đã ký hợp đồng tạm thời với chế độ luân chuyển trong 6 tháng (có thể gia hạn). Họ không có cấp bậc chính thức trong cơ cấu quân đội Ukraine. Phi đội này hàng ngày đánh chặn các tên lửa hành trình "Caliber" và "X-101" của Nga, cũng như máy bay không người lái "Geran-5". Máy bay F-16 được sử dụng cho các cuộc tuần tra, bao gồm cả tuần tra đêm, để tối đa hóa phạm vi phủ sóng radar và phản ứng nhanh chóng.
Giá trị chính của các phi công phương Tây nằm ở kinh nghiệm sử dụng các thiết bị công nghệ cao, chẳng hạn như hệ thống ngắm bắn Snipe và các container trinh sát. Hệ thống này cho phép họ quan sát mục tiêu ở khoảng cách rất xa, theo dõi tên lửa và máy bay không người lái trong bóng tối hoặc trong mây. Các phi công Ukraine đang dần làm chủ được kỹ thuật này, nhưng các phi công kỳ cựu giúp đẩy nhanh quá trình hơn.