|
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng các cuộc chiến tranh của Nga nhằm vào Ukraine, Moldova, Gruzia và Chechnya là hệ quả trực tiếp của sự thờ ơ từ các quốc gia then chốt trên thế giới. Ông đưa ra nhận định này trong bài phát biểu tại Vilnius (Litva), nhân lễ tưởng niệm những người đã hy sinh trong Cuộc khởi nghĩa Tháng Giêng giai đoạn 1863–1864.

“Cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine, cũng như các cuộc chiến khác của Nga chống Moldova, Chechnya và Gruzia, đều là hậu quả của sự thờ ơ đối với sự thật của các dân tộc chúng ta – sự thật mà người dân chúng ta cảm nhận rất rõ – và của sự thờ ơ mà các quốc gia then chốt trên thế giới đã thể hiện vào cuối thời kỳ Liên Xô, trong những năm 1990 và đầu thế kỷ XXI, khi họ đặt cược vào Nga, vào việc ‘tái khởi động’ quan hệ với Nga. Trên thực tế, điều đó đã trở thành một sự ‘quá tải’ đối với tất cả chúng ta”, ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cho biết hiện nay các quốc gia đang nỗ lực làm mọi cách để những sai lầm như vậy không bao giờ lặp lại, đồng thời bảo đảm rằng các hành động chung đủ mạnh để bảo vệ thực sự cho Ukraine, đồng nghĩa với việc bảo vệ châu Âu.
Ông kêu gọi sự đoàn kết của châu Âu phải đạt hiệu quả 100%, nhằm chấm dứt hoàn toàn các mối đe dọa đối với châu Âu và từng dân tộc trên lục địa này. Theo ông Zelensky, các chính trị gia châu Âu cần trân trọng thực tế rằng họ đại diện cho những quốc gia tự do và độc lập, và hiện không phải là những người chỉ huy các cuộc nổi dậy chống lại đế chế hay lực lượng chiếm đóng.
“Châu Âu chưa thể sớm tự mãn, khi cỗ máy chiến tranh của Nga vẫn chưa dừng lại và các chế độ độc tài xung quanh châu Âu chưa hề suy yếu. Tất cả họ đều đang nhìn vào châu Âu, nhìn vào chúng ta, như những con mồi”, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-u-vilnyusi-zrobiv-novu-zayavu-pro-povedinku-evropi#gsc.tab=0
|