|
Cập nhật mới nhất về chiến sự Ukraine
Cập nhật lúc 9h55:
Tác giả Felix Busjaeger

Nga coi vấn đề lãnh thổ là trọng tâm trong các cuộc đàm phán với Ukraine và Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, theo hãng thông tấn nhà nước RIA, vấn đề này có ý nghĩa mang tính nền tảng đối với Nga. Đồng thời, ông đánh giá tiến trình đàm phán đến nay là “tích cực” và mang tính “xây dựng”.
Phía Ukraine cũng có đánh giá tương tự. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định các cuộc trao đổi là mang tính xây dựng và để ngỏ khả năng sẽ sớm có vòng đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, điểm bất đồng lớn nhất vẫn là yêu sách của Nga đối với các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine.
Lưu ý minh bạch:
Thông tin trong bài được tổng hợp từ các hãng thông tấn quốc tế và các nguồn liên quan đến các bên tham chiến. Những dữ liệu này không thể được kiểm chứng độc lập một cách đầy đủ.
Nga tiếp tục tấn công Zaporizhzhia
Moscow/Kyiv – Tình hình chiến sự tại Ukraine tiếp tục căng thẳng trong ngày 26/1. Rạng sáng thứ Hai, lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào khu vực Zaporizhzhia.
Ông Ivan Fedorov cho biết trên Telegram: “Kẻ thù đã tấn công Zaporizhzhia. Một đám cháy đã bùng phát tại hiện trường. Theo thông tin ban đầu, chưa ghi nhận thương vong.”
Zelensky gặp lãnh đạo đối lập Belarus lưu vong
Ngày 25/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp tại Vilnius với bà Svetlana Tikhanovskaya – lãnh đạo đối lập Belarus hiện sống lưu vong. Bà được xem là người chiến thắng thực sự trong cuộc bầu cử tổng thống Belarus năm 2020, nơi bà đối đầu với Tổng thống Alexander Lukashenko.
Sau cuộc gặp, bà Tikhanovskaya tuyên bố:
“Thay mặt cho người dân Belarus, tôi xin bày tỏ sự đoàn kết hoàn toàn với nhân dân Ukraine trong cuộc đấu tranh vì tự do, đồng thời thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với vai trò lãnh đạo xuất sắc của Tổng thống Zelensky.”
Đàm phán hòa bình và lập trường của Ukraine
Tổng thống Zelensky cũng đề cập đến những tiến triển trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Ông nhấn mạnh rằng Mỹ cũng cần sẵn sàng cho những thỏa hiệp nhất định. Tại buổi họp báo hôm Chủ nhật, ông cho biết trong các cuộc đàm phán ba bên đã thảo luận một “kế hoạch 20 điểm” cùng nhiều vấn đề nhạy cảm:
“Trước đây có rất nhiều vấn đề khó khăn, hiện nay số vấn đề đó đã giảm đi.”
Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định lập trường không thay đổi:
“Trên chiến trường, Nga hiện chưa đạt được mục tiêu. Quan điểm của chúng tôi về lãnh thổ và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine là rõ ràng và phải được tôn trọng. Chúng tôi chiến đấu vì đất nước mình, vì chính chúng tôi, chứ không phải trên lãnh thổ của quốc gia khác.”
Hai bên tiếp tục tấn công lẫn nhau
Trong khi các cuộc thảo luận ngoại giao vẫn tiếp diễn, giao tranh trên thực địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Đêm 26/1, Nga đã tiến hành một đợt tấn công bằng 138 máy bay không người lái, theo thông báo của Không quân Ukraine. Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn vào buổi sáng do nhiều UAV Nga còn hoạt động trong không phận Ukraine.
Ở chiều ngược lại, Ukraine tiếp tục nhắm vào các mục tiêu kinh tế của Nga. Cũng trong đêm 26/1, UAV được cho là đã tấn công thành phố Slavyansk, khiến một nhà máy lọc dầu bốc cháy, theo kênh Telegram Exilenova+. Người dân địa phương báo cáo nhiều tiếng nổ lớn. Bộ chỉ huy khu vực cho biết các mảnh vỡ UAV đã rơi xuống khuôn viên của hai doanh nghiệp, song không nêu cụ thể tên.
Chiến lược đánh vào kinh tế Nga
Kyiv từ lâu theo đuổi chiến lược làm suy yếu nền kinh tế Nga thông qua việc tấn công có chọn lọc vào cơ sở hạ tầng dầu khí. Hãng tin Reuters ngày 19/1 đưa tin, nguồn thu thuế từ dầu và khí đốt của Nga trong tháng 1/2025 có thể giảm tới 46% so với cùng kỳ năm trước.
Tổn thất của Nga tiếp tục tăng
Trong vòng 24 giờ qua, Nga được cho là đã mất 1.020 binh sĩ tại chiến trường Ukraine, bao gồm cả tử trận và bị thương. Tính từ khi xung đột nổ ra ngày 26/2/2022, tổng số thương vong của Nga ước tính lên tới khoảng 1.235.060 binh sĩ.
Ngoài ra, Nga còn tổn thất khoảng 11.608 xe tăng, 23.951 xe bọc thép chiến đấu và 36.644 hệ thống pháo binh.
(fbu, tổng hợp từ các hãng thông tấn)
Ukraine news: Putins Wirtschaft in Flammen – Russlands Verluste steigen weiter
|