Автор тексту: Олександр Пономаренко
Кремль. Фото: Pixabay.
Trong một tuyên bố gần đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga “sẵn sàng lập tức chấm dứt chiến sự” tại Ukraine – với một điều kiện duy nhất: Ukraine phải rút toàn bộ lực lượng khỏi bốn tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson, những vùng lãnh thổ đang bị Nga chiếm đóng bất hợp pháp kể từ 2022.
Trên bề mặt, đề xuất của Nga có thể được ngụy trang dưới vỏ bọc của một “cử chỉ hòa bình”. Nhưng thực chất, đây không gì khác hơn là một tối hậu thư trá hình, một chiêu bài nhằm ép Ukraine tự tay từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của mình, hợp thức hóa hành vi xâm lược, và biến sự chiếm đóng thành mặc định chính trị.
???? Nga muốn gì?
Peskov không che giấu rằng Moscow vẫn tiếp tục coi Ukraine là một mối đe dọa an ninh – đặc biệt nếu nước này tiếp cận gần hơn với NATO. Điều kiện “trung lập vĩnh viễn” mà Kremlin yêu cầu không mới, nhưng việc gắn nó với yêu sách lãnh thổ cho thấy chiến lược rõ ràng: cái gọi là "hòa bình" mà Nga đưa ra chỉ là sự đầu hàng có điều kiện.
Quan điểm ấy càng thể hiện rõ khi ông Peskov viện dẫn “cuộc trưng cầu dân ý” năm 2022 – một vở kịch được dàn dựng dưới họng súng, không được quốc tế công nhận – để biện minh cho việc sửa đổi hiến pháp Nga, đơn phương sáp nhập bốn tỉnh này. Bằng cách này, Moscow cố biến sự xâm lược thành chuyện đã rồi, tạo ra “giấy tờ” để biện minh cho việc chiếm đất vĩnh viễn.
???? Phản ứng của thế giới và thông điệp từ Kyiv
Trái ngược với luận điệu của Moscow, phương Tây tiếp tục giữ vững quan điểm: chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine không phải là chủ đề để thương lượng. Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh điều đó, và Phó Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko cũng khẳng định: Ukraine sẵn sàng đàm phán, nhưng không chấp nhận bất kỳ hình thức đầu hàng lãnh thổ nào.
Trong bối cảnh các chiến dịch phản công của Ukraine tiếp tục gây thiệt hại nặng cho hạ tầng quân sự Nga – từ kho đạn đến nhà máy UAV ở sâu trong lãnh thổ đối phương – đề xuất ngừng bắn này có thể được hiểu là một nỗ lực nhằm lấy thời gian, ổn định lại thế trận, và giữ những gì đã chiếm được.
Đừng để “hòa bình” trở thành công cụ chiến tranh
Khi một kẻ xâm lược yêu cầu nạn nhân từ bỏ lãnh thổ để được yên thân, đó không phải là hòa bình – đó là chiến tranh dưới hình thức khác. Việc Nga cố ép Ukraine nhượng bộ chủ quyền không thể được nhìn nhận như một thiện chí ngoại giao. Đó là một đòn chính trị nhắm vào sự mệt mỏi của quốc tế và sự mất kiên nhẫn của dư luận.
Hòa bình thực sự không thể đến từ khẩu lệnh “rút lui rồi mới ngừng bắn”. Hòa bình thực sự chỉ có thể tồn tại khi luật pháp quốc tế được tôn trọng, và chủ quyền quốc gia được khôi phục – không phải khi bị cưỡng ép.
https://ukranews.com/ua/news/1077836-u-putina-nazvaly-umovu-dlya-ukrayiny-dlya-nibyto-negajnogo-zavershennya-bojovyh-dij
|