Ngày 23 tháng 4 năm 2025 đánh dấu một bước leo thang đáng chú ý trong chiến dịch phản công chiến lược của Ukraine. Theo Tổng tham mưu quân đội Ukraine, lực lượng nước này đã tiến hành tấn công chính xác vào một nhà máy sản xuất UAV tấn công tại Yelabuga, Cộng hòa Tatarstan, nằm sâu hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga.
Mục tiêu là một cơ sở có công suất sản xuất khoảng 300 máy bay không người lái mỗi ngày, trong đó có các dòng UAV cảm tử Geran-2 (Shahed) – vốn từng gây tổn thất lớn cho hạ tầng dân sự Ukraine. Cú đánh đã gây thiệt hại rõ rệt cho khu xưởng lắp ráp cuối cùng, trong khi thiệt hại tổng thể đang tiếp tục được đánh giá.
Không dừng lại ở đó, chỉ một ngày trước đó, vào trưa 22 tháng 4, một chuỗi vụ nổ dữ dội đã xảy ra tại kho vũ khí số 51 của Tổng cục Tên lửa – Pháo binh Nga (GRAU) gần thành phố Kirzhach, tỉnh Vladimir. Theo phân tích từ các chuyên gia OSINT, ảnh vệ tinh từ Sentinel-1 và Sentinel-2 cho thấy khoảng 30% diện tích kho (ước tính 1 km²) đã bị thiêu rụi, với 40–50 kho và bãi chứa tên lửa, đạn pháo bị phá hủy.
Vụ nổ lớn đến mức buộc chính quyền Nga sơ tán dân cư, trong khi mảnh vỡ đạn dược bay xa hàng trăm mét. Theo các chuyên gia quân sự, kho này có thể chứa tới 260.000 tấn đạn pháo và tên lửa, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không và đạn dùng cho hệ thống phóng loạt (MLRS). Dữ liệu sơ bộ cho thấy khả năng một phần lớn số đạn đã tự kích nổ.

???? Cùng thời điểm, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết tổn thất nhân lực của Nga trong ngày 22/4 đã tăng thêm 1.210 người, nâng tổng số lên 944.270 quân nhân kể từ đầu cuộc chiến.
???? Phân tích: Hai đòn đánh liên tiếp nhắm vào cả năng lực sản xuất UAV lẫn kho vũ khí chiến lược cho thấy sự chính xác và tầm xa ngày càng gia tăng trong các chiến dịch phản công của Ukraine. Những đòn tấn công sâu như vậy không chỉ làm suy yếu khả năng tác chiến tức thì của Nga, mà còn đe dọa trực tiếp đến chuỗi cung ứng chiến tranh của Moskva.
https://ukranews.com/ua/news/1077820-genshtab-zsu-pidtverdyv-urazhennya
|