Ukraine: Tổng thống Zelensky bác bỏ tuyên bố của chính quyền Mỹ sau cuộc điện đàm với Donald Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cuộc điện đàm gần đây với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là một thành công. Tuy nhiên, ông đưa ra mô tả khác về nội dung cuộc trao đổi liên quan đến năng lượng hạt nhân so với chính quyền Mỹ.
Mâu thuẫn về nội dung cuộc trò chuyện
Trong khi Nhà Trắng gọi cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo là “tuyệt vời”, Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ thái độ tích cực, nhấn mạnh rằng “hôm nay tôi không cảm thấy áp lực nào” trong cuộc họp báo trực tuyến.
Tuy nhiên, Zelensky phủ nhận tuyên bố của chính quyền Mỹ rằng Trump đã đề xuất Mỹ tiếp quản toàn bộ bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine như một sự đảm bảo an ninh.
“Chúng tôi chỉ nói về một nhà máy điện duy nhất, hiện đang bị Nga chiếm đóng”, – Zelensky khẳng định, ám chỉ nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine.
Theo ông, việc khôi phục nhà máy này có thể mất hơn hai năm, và Ukraine cần nó để đảm bảo cung cấp điện cho cả nước và kết nối với lưới điện châu Âu.
Chính quyền Mỹ phản bác
Tuyên bố từ Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz lại cho rằng Trump đã thảo luận về khả năng Mỹ hỗ trợ vận hành các nhà máy điện của Ukraine, nhấn mạnh rằng quyền sở hữu của Mỹ đối với các cơ sở này sẽ là cách bảo vệ tốt nhất cho hệ thống năng lượng Ukraine.
Đề xuất này gây bất ngờ vì các nhà máy điện hạt nhân hiện là xương sống của hệ thống năng lượng Ukraine sau khi nhiều nhà máy nhiệt điện bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Nga. Hiện tại, Ukraine kiểm soát ba nhà máy, trong khi Nga chiếm giữ Zaporizhzhia từ năm 2022.
Zelensky tiết lộ rằng ông đã thảo luận với Washington về khả năng Mỹ giúp Ukraine giành lại quyền kiểm soát Zaporizhzhia từ tay Nga.
F-16 và tình hình chiến sự tại biên giới Nga
Trong buổi họp báo, Tổng thống Ukraine xác nhận nước này đã nhận được thêm một số máy bay chiến đấu F-16 nhưng từ chối tiết lộ số lượng và quốc gia cung cấp. Trước đó, Ukraine đã bắt đầu nhận F-16 từ năm 2024.
Ngoài ra, Zelensky cũng đề cập đến cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực biên giới Kursk, Nga. Ông cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn khi quân đội Ukraine vẫn đang tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực này.
“Ông ta không muốn ngừng bắn chừng nào quân đội chúng tôi còn ở Kursk”, – Zelensky nói.
Trước đó, Trump đã có cuộc điện đàm với Putin về khả năng chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn ba năm. Theo đó, Nga đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine nếu Kiev cũng làm điều tương tự, nhưng Putin từ chối đề xuất ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/politik/ukraine-wolodymyr-selenskyj-widerspricht-us-regierung-nach-telefonat-mit-donald-trump/ar-AA1BgPbU?ocid=winp1taskbar&cvid=7d78e213814948f6a76a4db5f82097d7&ei=22
|