|
Thủ tướng Ukraine Serhii Koretskyi cho biết nước này đã chuẩn bị tốt hơn đáng kể để bước vào mùa đông so với một năm trước.

Mặc dù Nga vừa tiến hành một làn sóng tấn công mới nhằm vào các nhà máy điện, trạm biến áp và cơ sở khí đốt, chính phủ Ukraine cho biết đã tăng cường nguồn điện dự phòng khẩn cấp tại những địa điểm quan trọng, kích hoạt thêm công suất dự phòng và xây dựng các kho phụ tùng lớn hơn.
“Ngành năng lượng đang liên tục hứng chịu các cuộc tấn công, và rõ ràng là không thể bảo vệ hoàn toàn mọi thứ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị tốt hơn rất nhiều để đối phó với những cuộc tấn công này so với mùa đông năm ngoái”, Thủ tướng Koretskyi phát biểu ngày 12/9 tại hội nghị thường niên Chiến lược châu Âu Yalta (YES 2026) ở Kyiv.
Tuy nhiên, Thủ tướng Ukraine đồng thời cảnh báo không nên kỳ vọng một mùa đông dễ dàng.
“Mùa đông sẽ khó khăn, tôi không có gì mới để bổ sung. Chúng ta không có kế hoạch nào khác ngoài việc vượt qua mùa đông này một cách đàng hoàng”, Koretskyi nói.
Các kho khí đốt được lấp đầy và ba phương án khẩn cấp
Để ứng phó với kịch bản xấu nhất, chính phủ Ukraine cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau, trong đó có “kế hoạch A, B và C, bao gồm cả kịch bản tồi tệ nhất”, Thủ tướng Koretskyi nói với hãng tin UNN.
Mục tiêu là xây dựng một hệ thống năng lượng phân tán hơn, có khả năng tiếp tục cung cấp điện và sưởi ấm ngay cả khi các nhà máy điện lớn bị hư hại hoặc ngừng hoạt động.
Theo Kyiv Post, khoảng 100.000 tòa nhà dân cư, 12.400 nhà lò hơi và khoảng 11.700 km mạng lưới sưởi ấm đô thị đã được chuẩn bị để đối phó với mùa lạnh.
Theo báo cáo, Ukraine đã dự trữ 14,6 tỷ m³ khí đốt tự nhiên trong các cơ sở lưu trữ khí đốt ngầm. Như vậy, mục tiêu dự trữ cho mùa sưởi ấm 2026–2027 đã được hoàn thành sớm hơn kế hoạch khoảng một tháng.
Theo thông tin từ Kyiv, kế hoạch tăng cường khả năng chống chịu của ngành năng lượng có tổng chi phí khoảng 5,4 tỷ euro, nhưng nguồn tài chính quốc tế cho kế hoạch này vẫn chưa được cung cấp đầy đủ.
Làn sóng tấn công khiến sáu khu vực mất điện
Sự lạc quan của Thủ tướng Ukraine diễn ra trong bối cảnh tình hình trên mặt trận năng lượng đang trở nên khó khăn hơn.
Ngày 25/9, hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform đưa tin nhiều khu vực lại xảy ra mất điện sau khi các máy bay không người lái và tên lửa Nga tiếp tục tấn công hệ thống lưới điện.
Theo thông tin được nêu trong bài viết, sáu khu vực của Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất điện sau các cuộc tấn công mới.
Điều này cho thấy dù Ukraine đã tăng cường chuẩn bị cho mùa đông, hệ thống năng lượng nước này vẫn phải đối mặt với nguy cơ lớn từ các cuộc tập kích liên tục của Nga, đặc biệt khi mùa đông và nhu cầu sưởi ấm đang đến gần.
Nach neuen russischen Angriffen: Ukraine sorgt vor dem Winter mit überraschender Botschaft für Aufsehen
|