Số lượng nạn nhân lớn nhất được ghi nhận ở Oleksandrivka, nơi bom không kích đã phá hủy hoặc làm hư hại hàng chục tòa nhà dân cư.
Ngày 23 tháng 9, lực lượng Nga tấn công Kramatorsk, Sloviansk và làng Oleksandrivka thuộc tỉnh Donetsk. Tám thường dân thiệt mạng và 19 người khác bị thương.
Trong 24 giờ qua, lực lượng thực thi pháp luật đã ghi nhận 1.195 cuộc tấn công vào tiền tuyến và khu dân cư trong khu vực, theo báo cáo của cảnh sát tỉnh Donetsk . 103 công trình dân sự đã bị hư hại, trong đó có 81 tòa nhà dân cư.
Hai người đã thiệt mạng ở Kramatorsk.
Quân đội Nga đã tấn công Kramatorsk bằng hệ thống phóng rocket đa nòng Uragan và máy bay không người lái. Hai thường dân thiệt mạng và mười người bị thương.
Tại thành phố, 14 ngôi nhà riêng, một nhà kho và ba chiếc ô tô bị hư hại.
Họ đã tấn công Slavyansk 7 lần.
Thành phố Sloviansk bị tấn công bảy lần. Quân đội Nga đã sử dụng, trong số các loại vũ khí khác, hai quả bom dẫn đường trong các cuộc tấn công. Một người thiệt mạng và ba người dân khác bị thương.
13 ngôi nhà riêng, bốn trung tâm thương mại, một tòa nhà phi dân cư và một phương tiện dân sự đã bị phá hủy.
Bốn quả bom từ trên không đã được thả xuống Oleksandrivka.
Số thương vong lớn nhất được ghi nhận ở Oleksandrivka. Máy bay Nga đã thả 4 quả bom KAB-250 xuống ngôi làng này.
Năm thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công . Sáu người khác bị thương, trong đó có một trẻ em.
Tại Oleksandrivka, 12 tòa nhà chung cư và 42 nhà riêng bị hư hại. Một cửa hàng, một cơ sở giáo dục, một tòa nhà hành chính và tám chiếc ô tô cũng bị thiệt hại.
Cư dân vùng Donetsk được khuyến cáo không nên tự ý di chuyển trên các tuyến đường chưa được xác minh, vì quân đội Nga đang tấn công các xe dân sự. Việc sơ tán và tái định cư sau đó được chính quyền địa phương tổ chức với sự tham gia của cảnh sát. Bất kỳ vật liệu nổ chưa phát nổ hoặc vật thể khả nghi nào cần được báo cáo đến số 101 hoặc 102 và không được chạm vào.



Hãy nhớ lại rằng Liên bang Nga đã tấn công Kyiv bằng tên lửa đạn đạo theo ba đợt: ở ba khu vực - sự tàn phá, có người chết và bị thương . Lực lượng phòng không đã bắn hạ 60% số tên lửa được phóng, nhưng các vụ đánh trúng và mảnh vỡ rơi xuống đã gây hư hại cơ sở hạ tầng dân sự ở các quận Podilskyi, Solomyanskyi và Dniproskyi.
https://today.ua/494071-rosiya-vbila-vismoh-zhiteliv-donechchini-za-dobu-sered-19-poranenih-ye-ditina/





.jpg)







 (1).gif)






