|

Article by Jens Asbjørn Bøgen
Theo hãng thông tấn Interfax thân Điện Kremlin, Moscow hiện cho rằng chưa có điều kiện để sớm tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình chính thức nhằm chấm dứt chiến tranh tại Ukraine.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố:
“Hiện tại chưa có những điều kiện tiên quyết để bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, với tư cách là phía Nga, chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình.”
Ông Peskov nói thêm rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể trực tiếp tới thủ đô Nga nếu muốn gặp Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời nhấn mạnh lập trường của Điện Kremlin về vấn đề này đã được công khai từ trước.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, Peskov nói:
“Putin đã nói rằng Zelensky có thể tới Moscow nếu ông ấy muốn. Ông ấy sẽ được đảm bảo an ninh và ông ấy biết rất rõ những quyết định nào cần được đưa ra.”
Tuy nhiên, Moscow hiện vẫn cho rằng một cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo là quá sớm.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, tổ chức cuộc gặp trước khi các chuyên gia hoàn tất công việc chuẩn bị sẽ là “không phù hợp và lãng phí thời gian”.
Đàm phán tại New York
Lập trường của Điện Kremlin được đưa ra ngay sau một loạt hoạt động ngoại giao căng thẳng tại New York.
Theo Ukrainska Pravda, Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/9.
Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất một lệnh ngừng bắn có giới hạn trong lĩnh vực năng lượng và kêu gọi Washington tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Ukraine và Nga.
Trump sau đó gửi một thông điệp trực tiếp tới Tổng thống Vladimir Putin:
“Hãy chấm dứt chiến tranh!”
Trump cũng cho biết ông sẵn sàng sử dụng quyền hạn theo Đạo luật Graham, được mô tả là các biện pháp “trừng phạt từ địa ngục”, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn đối với Moscow nếu cần thiết.
Khi các phóng viên hỏi Peskov liệu những lời kêu gọi ngừng bắn có phải chỉ là “lời nói mang tính hình thức” trong bối cảnh phương Tây vẫn tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine hay không, ông trả lời:
“Hoàn toàn đúng.”
Điện Kremlin chỉ trích châu Âu
Peskov cũng bày tỏ sự bất mãn mạnh mẽ trước việc các nước châu Âu hỗ trợ quốc phòng cho Kyiv.
Ông cáo buộc Anh, Đức và Pháp đang tích cực thúc đẩy tâm lý chống Nga tại châu Âu.
Trong thời điểm hiện tại, Moscow và Kyiv vẫn còn cách rất xa nhau về những điều kiện then chốt của một thỏa thuận hòa bình.
„Unsere Position ist bekannt“: Kreml verspricht Selenskyj Sicherheitsgarantien bei Moskau-Reise
|