|

Khi các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ cùng ngồi vào một bàn đàm phán, người ta thường kỳ vọng rằng các cuộc thương lượng cuối cùng có thể thay thế cho chiến sự.
Nhưng đôi khi, diễn đàn ngoại giao lại được sử dụng để truyền đi một thông điệp hoàn toàn khác.
Một nhà ngoại giao cấp cao của Nga vừa bước vào một diễn đàn quốc tế quan trọng và tuyên bố rằng các cuộc ném bom sẽ không dừng lại chỉ vì các bên đang tiến hành đàm phán hòa bình.
Nga từ chối tạm ngừng chiến sự
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp tại New York hôm thứ Tư. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tận dụng cuộc họp cấp cao này để dập tắt những hy vọng về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Ukraine.
Theo Kyiv Post, Điện Kremlin không có ý định dừng chiến dịch quân sự trong thời gian các nhà ngoại giao tiến hành đàm phán.
Lavrov tuyên bố:
“Rút kinh nghiệm từ những bài học cay đắng, chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian đàm phán, dưới bất kỳ hình thức nào.”
Sau đó, ông quy trách nhiệm cho các nước châu Âu về cuộc xung đột đang kéo dài. Theo Kyiv Post, Lavrov cho rằng Ukraine vẫn có thể giữ nguyên đường biên giới năm 1991 nếu các nước phương Tây không “bị cuốn vào những trò chơi của họ”.
Ukraine phản bác tại Hội đồng Bảo an
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha lập tức phản bác.
Ông nhấn mạnh thực tế khắc nghiệt trong cơ chế bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc: Nga là một trong năm thành viên thường trực và có quyền phủ quyết đối với các nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý.
Sybiha tuyên bố:
“14 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ một lệnh ngừng bắn. Chỉ có kẻ xâm lược đang ngăn cản điều đó.”
Quan chức Ukraine cũng cho rằng Moscow đang nắm giữ ghế thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an một cách bất hợp pháp.
Sau đó, ông trực tiếp chất vấn Lavrov về những tổn thất lớn của quân đội Nga trong mùa hè cũng như thực tế của cuộc chiến hiện đang bước sang năm thứ năm.
Oleshky – “cái bẫy chết chóc”
Bên cạnh cuộc tranh luận chính trị, Sybiha kêu gọi Hội đồng Bảo an tập trung vào hậu quả nhân đạo của chiến tranh.
Ông đặc biệt đề cập đến tình cảnh tuyệt vọng tại thành phố Oleshky đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Theo phía Ukraine, người dân tại đây bị mắc kẹt, thiếu lương thực, nước uống và thuốc men.
“Nếu các bạn chỉ nhớ một điều từ cuộc họp này, hãy nhớ Oleshky,” Sybiha nói với các nhà ngoại giao.
Các quan chức Ukraine gọi Oleshky là một “cái bẫy chết chóc”. Người dân phải đối mặt với nguy cơ giẫm phải mìn khi tìm cách lén đi qua các khu rừng để thoát khỏi khu vực chiến sự. Hàng trăm người đang rất cần một hành lang an toàn để sơ tán.
Sức ép quốc tế gia tăng
Bên ngoài phòng họp Hội đồng Bảo an, các đồng minh của Ukraine tiếp tục gây sức ép mạnh lên Moscow.
Theo Democrata, 51 quốc gia đã ký một tuyên bố chung kêu gọi Điện Kremlin chấp nhận một lệnh ngừng bắn hoàn toàn.
Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas cũng truyền tải thông điệp thống nhất này tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra một số đề xuất ngừng bắn có giới hạn, trong đó có việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Tuy nhiên, theo bài viết, Moscow vẫn chưa thay đổi lập trường.
Nguồn: Kyiv Post, Democrata, Bộ Ngoại giao Ukraine.
Putins Außenminister betont: Russland ist bereit für Frieden – aber nicht für eine Waffenruhe
|