|
Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Nga đã tranh luận về cuộc chiến đang tiếp diễn ở Ukraine.

Theo hãng TASS, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov bên lề kỳ họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Cuộc trao đổi cấp cao cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa hai cường quốc về triển vọng chấm dứt cuộc xung đột nghiêm trọng tại châu Âu.
Rubio thừa nhận rằng gần đây cả hai bên tham chiến đều thể hiện sự quan tâm đến một lệnh ngừng bắn hạn chế, liên quan đến hoạt động vận chuyển ngũ cốc và năng lượng.
Theo TASS, nhà ngoại giao Mỹ cho rằng một thỏa thuận tạm thời như vậy “không giải quyết được cuộc chiến, nhưng tôi nghĩ nó có thể phần nào làm giảm áp lực toàn cầu.” Ông lập luận rằng những bước đi nhỏ như vậy cuối cùng có thể tạo ra động lực cho một giải pháp ngoại giao toàn diện hơn.
Bất chấp thực tế trên chiến trường, Rubio bày tỏ quan điểm rằng cuộc chiến cuối cùng phải được chấm dứt bằng con đường ngoại giao chứ không thể chỉ dựa vào sức mạnh quân sự.
Theo TASS, ông nhấn mạnh rằng mọi người đều hiểu cuộc xung đột sẽ kết thúc bằng một thỏa thuận được đàm phán.
Rubio nói:
“Và chúng ta càng sớm đạt được thỏa thuận này thì sẽ càng có ít thứ bị phá hủy hơn và càng có ít người thiệt mạng hơn ở cả hai phía.”
Chưa có kế hoạch cụ thể cho cuộc gặp Trump – Putin
Ngoài vấn đề xung đột hiện nay, hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước.
Theo một báo cáo khác của TASS, Rubio xác nhận rằng đề xuất tổ chức cuộc gặp song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa được chính thức thảo luận.
Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo rằng việc chuẩn bị một hội nghị thượng đỉnh cấp tổng thống như vậy đòi hỏi phải có quá trình chuẩn bị ngoại giao kỹ lưỡng từ trước.
Rubio cho rằng một cuộc gặp chỉ nhằm mục đích “gặp nhau” sẽ không mang lại lợi ích cho các nỗ lực ngoại giao quốc tế.
Ông nói:
“Rõ ràng, một cuộc gặp sẽ là lý tưởng nếu nó mang lại kết quả. Và để có được nhiều kết quả thì cần phải tiến hành rất nhiều công việc chuẩn bị trước đó.”
Cách tiếp cận thận trọng này cho thấy Washington chưa muốn vội vàng tổ chức một cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai tổng thống nếu chưa có sự chuẩn bị và triển vọng đạt được kết quả cụ thể.
Nga bác bỏ khả năng tạm dừng chiến dịch quân sự
Trong khi Mỹ thúc đẩy các cơ hội ngoại giao, Nga kiên quyết bác bỏ ý tưởng tạm thời đình chỉ hoạt động quân sự.
Theo một báo cáo khác của TASS, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Lavrov hoàn toàn bác bỏ khả năng Nga tạm dừng chiến dịch quân sự trong thời gian đàm phán.
Lavrov tuyên bố:
“Rút kinh nghiệm từ những bài học cay đắng, chúng tôi sẽ không tạm dừng chiến dịch quân sự đặc biệt trong thời gian đàm phán dưới bất kỳ hình thức nào.”
Ngoại trưởng Nga cáo buộc các nước châu Âu sử dụng những đề xuất ngừng bắn như một công cụ chiến thuật nhằm mang lại lợi thế cho lực lượng Ukraine.
Theo TASS, ông cho rằng châu Âu chỉ muốn “giành thời gian thở và bổ sung các kho vũ khí quân sự đang cạn kiệt của chính quyền Kiev.”
Lavrov lập luận rằng các đồng minh phương Tây đang tìm cách tiếp tục cung cấp vũ khí để Ukraine duy trì khả năng chiến đấu.
Nhà ngoại giao Nga cũng tiếp tục đưa ra những cáo buộc gay gắt nhằm vào chính quyền Ukraine. Theo TASS, Lavrov cáo buộc phía Ukraine “từ lâu đã công khai sử dụng các phương thức khủng bố” trong tiến hành hoạt động quân sự.
Hiện tại, cuộc tranh luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra tại New York từ ngày 22 đến 28/9, với sự tham dự của các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ từ nhiều nước trên thế giới. Ngoại trưởng Sergey Lavrov đang dẫn đầu phái đoàn Nga tại sự kiện ngoại giao quan trọng này.
Production slumped by 57 percent: Moscow apparently targets Ukrainian steel plants
|