Trong suốt tuần qua, Lực lượng Phòng vệ Ukraina đã tấn công một số cơ sở quân sự và công nghiệp quan trọng ở Nga và các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời. Các mục tiêu chính bao gồm các nhà máy lọc dầu, các cơ sở phòng không, các trạm radar, hệ thống tác chiến điện tử, máy bay và cơ sở hạ tầng máy bay không người lái tấn công.
Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraina đã công bố một báo cáo trên Facebook nêu chi tiết kết quả các cuộc tấn công từ ngày 14 đến 20 tháng 9. Báo cáo cho biết, sau cuộc tấn công vào Nhà máy lọc dầu Moskva ngày 20 tháng 9, hơn 45% công suất thiết kế của các nhà máy lọc dầu Nga đã bị vô hiệu hóa tính đến ngày 21 tháng 9.
Vào đêm rạng sáng ngày 15 tháng 9, lực lượng Ukraina đã tấn công Nhà máy lọc dầu Sizran ở vùng Samara của Nga. Tổ máy lọc dầu thô AVT-6 và kho chứa dầu đã bị tấn công.
Ngoài ra, nhà máy Atlant Aero ở Taganrog, vùng Rostov, cũng bị tấn công. Theo Bộ Tổng tham mưu, nhà máy này sản xuất máy bay không người lái tấn công và trinh sát Molniya và các bộ phận của hệ thống Orion.
Vào đêm rạng sáng ngày 17 tháng 9, nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl bị tấn công. Nhà máy này có công suất hàng năm khoảng 15 triệu tấn dầu. Lực lượng Ukraina đã nhắm mục tiêu vào tổ máy chưng cất sơ cấp AVT-3.
Ngày 20 tháng 9, nhà máy lọc dầu Gazpromneft-Moscow ở Moskva bị tấn công. Theo Bộ Tổng tham mưu, các tổ máy AVT-6, tổ máy lọc dầu tích hợp và tổ máy đồng phân hóa đã bị hư hại.
Sau đó, Bộ Tổng tham mưu tuyên bố hơn 45% công suất lọc dầu của Nga bị tê liệt. Báo cáo nêu rõ nguyên nhân là do thiếu nhiên liệu chất lượng cao ở Nga và sự sụt giảm mạnh sản lượng xăng và dầu diesel Euro-5/K5.
* Các cuộc tấn công phòng không
Một trọng tâm khác trong suốt tuần là việc phá hủy các hệ thống phòng không, radar, hệ thống tác chiến điện tử và hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Nga.
Tại Sochi, lực lượng Ukraina đã phá hủy một trạm radar 92N6 thuộc hệ thống phòng không S-400 Triumph. Gần Vygonichi ở vùng Bryansk, hai bệ phóng S-400 đã bị tấn công. Gần Ukrainka ở tỉnh Zaporizhya, một hệ thống phòng không Buk-M3 đã bị tấn công.
Tại khu vực Donetsk, một radar Nebo-U đã bị tấn công. Các trạm tác chiến điện tử, trạm radar và trạm tiếp sóng cũng bị tấn công ở vùng Bryansk.
Quân đội Ukraina đặc biệt chú ý đến cơ sở hạ tầng máy bay không người lái tấn công của Nga. Các địa điểm lưu trữ, chuẩn bị, phóng và sản xuất máy bay không người lái đã bị phá hủy gần Donetsk, Kursk và Severodonetsk.
Một trạm điều khiển mặt đất cho máy bay không người lái Orion đã bị tấn công tại sân bay Saki. Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo về việc phá hủy nhiều sở chỉ huy máy bay không người lái của Nga.
Hai máy bay An-26, một máy bay An-12 và ba máy bay trực thăng đã bị tấn công tại sân bay Rostov-on-Don (miền Trung). Một máy bay Su-24 bị tấn công tại sân bay Saki.
Trong suốt tuần, Lực lượng Phòng vệ Ukraina cũng đã tấn công các kho đạn dược, cơ sở chứa nhiên liệu và chất bôi trơn, và các tài sản hậu cần của quân đội Nga.
Bộ Tổng tham mưu lưu ý rằng, việc phá hủy các cơ sở này nhằm mục đích làm giảm tiềm lực quân sự và kinh tế của Nga. Cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng, Ukraina coi những hành động này là việc thực hiện quyền tự vệ của mình theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Như OBOZ.UA đã đưa tin, vào ngày 19 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu thông báo rằng, Lực lượng Vũ trang Ukraina đã phá hủy một hệ thống phòng không Buk-M3, một cơ sở sản xuất máy bay không người lái và các sở chỉ huy.
BTV "NGƯỜI VIỆT KYIV" biên dịch
|