|
Các nghị sĩ vừa được bầu vào Duma Quốc gia Nga đang chuẩn bị một kiến nghị bí mật gửi Bộ Quốc phòng, yêu cầu rút lực lượng Nga khỏi hướng Lyman.

Theo bài viết, những nghị sĩ tham gia Duma khóa mới và đã mất người thân trong cái gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt” (SVO) đang chuẩn bị gửi kiến nghị tới Bộ Quốc phòng Nga.
Nguyên nhân là tình hình thực tế trên chiến trường và số lượng lớn binh sĩ Nga thương vong tại hướng Lyman, nơi Quân đoàn 3 Ukraine dưới quyền chỉ huy của Andriy Biletsky đang tiến hành phản công.
Theo nguồn tin mà NV dẫn lại từ phong trào du kích Atesh, các nghị sĩ dự kiến sẽ đề nghị Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov thực hiện những thay đổi liên quan đến tình hình tại mặt trận, đồng thời có thể yêu cầu điều chỉnh nhân sự trong Bộ Tổng tham mưu Nga.
Yêu cầu rút quân khỏi hướng Lyman
Tại Nga, một số nghị sĩ Duma khóa mới được cho là đã mất người thân trong cuộc chiến với Ukraine đang chuẩn bị một kiến nghị kín gửi Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov.
Theo thông tin được công bố, văn bản này có thể bao gồm yêu cầu rút các đơn vị quân đội Nga khỏi hướng Lyman.
Nguyên nhân là các nghị sĩ Nga được cho là đã nhận được thông tin về tổn thất lớn của quân đội Nga gần Lyman, thuộc tỉnh Donetsk.
Đây cũng chính là khu vực mà lực lượng phòng vệ Ukraine đang tiến hành chiến dịch “Vivaldi”.
Theo phong trào du kích Atesh, các đặc vụ của phong trào đang hoạt động bên trong Cụm quân Trung tâm của Nga đã ghi nhận ưu thế của các đơn vị Ukraine về trang bị kỹ thuật.
Đặc biệt, các quân nhân Nga được cho là đã báo cáo về việc quân đội Ukraine sử dụng tích cực các tổ hợp robot hiện đại trên chiến trường.
Có thể yêu cầu cách chức Tổng tham mưu trưởng Gerasimov
Ngoài yêu cầu liên quan đến việc rút quân, các nghị sĩ cũng được cho là sẽ yêu cầu cách chức Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga.
Theo nguồn tin được bài báo dẫn lại, nguyên nhân là dưới sự chỉ huy của Gerasimov, những báo cáo bị cho là không trung thực của các tướng lĩnh Nga đã trở thành điều thường xuyên.
Bài viết cho rằng các chỉ huy quân sự Nga đã báo cáo với cấp trên về những thành công trên chiến trường nhằm nhận được phần thưởng và các ưu đãi từ chính quyền.
Trong khi đó, tình hình thực tế của quân đội Nga được cho là không thuận lợi như những gì được báo cáo lên cấp trên.
Những gì được biết về chiến dịch “Vivaldi”
Ngày 15/9, chỉ huy Quân đoàn 3 Ukraine Andriy Biletsky công khai thông báo về việc quân đội Ukraine tiến hành một cuộc tấn công ở phía bắc tỉnh Donetsk.
Chiến dịch được đặt tên là “Vivaldi”, bởi theo kế hoạch, chiến dịch sẽ có bốn “mùa”, tương tự tác phẩm nổi tiếng Bốn mùa của nhà soạn nhạc người Italy Antonio Vivaldi.
Kể từ ngày 15/9, theo bài viết, quân đội Ukraine đã tiến sâu đáng kể vào khu vực trước đó vẫn được coi là hậu phương của Nga.
Đồng thời, đối với lực lượng Nga, việc cố gắng duy trì quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ đã chiếm đóng đi kèm với tổn thất lớn về nhân lực.
Đáng chú ý, trong khuôn khổ chiến dịch “Vivaldi”, quân đội Ukraine tuyên bố đã lần đầu tiên trong lịch sử tác chiến triển khai các robot chiến đấu mặt đất vào hậu phương của Nga. Đây chính là chiến thuật robot mà bài báo đề cập ở phần trên.
https://today.ua/494031-vimagatimut-vidvedennya-vijsk-iz-liniyi-zitknennya-novoobrani-deputati-derzhdumi-gotuyut-sekretne-zvernennya-do-minoboroni-rf/
|