Vladimir Putin tuyên bố rằng Moscow sẽ coi việc đưa quân đội châu Âu vào Ukraine là sự khởi đầu của một cuộc chiến với Nga.
Lãnh đạo Nga Vladimir Putin đã bình luận về khả năng các đơn vị quân đội châu Âu xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin một lần nữa đe dọa châu Âu bằng chiến tranh.
Thông tin này được các phương tiện truyền thông tuyên truyền của Nga đưa tin.
Ông Putin nói rằng Moscow sẽ coi việc quân đội châu Âu xuất hiện ở Ukraine là hành động trực tiếp gây chiến với Nga. Đồng thời, nhà lãnh đạo Điện Kremlin cũng lưu ý rằng Nga được cho là không có kế hoạch gây chiến với các quốc gia châu Âu.
"Giờ họ đang thúc đẩy người dân các nước của họ làm gì? Gây chiến với Liên bang Nga? Giờ họ đang nói về việc họ đang cân nhắc đưa quân vào lãnh thổ Ukraine. Điều này có nghĩa là chiến tranh với Nga. Nga không đe dọa và sẽ không đe dọa các nước châu Âu", Putin nói.
Đồng thời, Putin đã cố gắng đổ lỗi cho chính phương Tây về những vấn đề hiện tại của châu Âu. Nhà lãnh đạo Nga cho rằng tình hình hiện nay là do những tính toán sai lầm mang tính hệ thống trong chính trị, an ninh và kinh tế.
"Tôi tin rằng mọi thứ đang xảy ra ở châu Âu nói chung hiện nay là kết quả của những sai lầm mang tính hệ thống do cái gọi là phương Tây, hay nói chính xác hơn là do những người theo chủ nghĩa toàn cầu phương Tây gây ra trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế", người đứng đầu Điện Kremlin nói.
Đồng thời, theo ông, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, các cường quốc phương Tây được cho là đã đánh giá quá cao khả năng của chính mình. Theo nhà lãnh đạo Điện Kremlin, chính sự đánh giá quá cao này đã dẫn đến nhiều sai lầm mới.
"Ai cũng mắc sai lầm: bản thân chúng tôi cũng đã phạm nhiều sai lầm, cũng như phần còn lại của thế giới. Nhưng vấn đề của phương Tây theo chủ nghĩa toàn cầu là sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và Liên Xô sụp đổ, họ tự cho mình là cư dân của đỉnh Olympus và dường như tin vào sự tự do và bất khả xâm phạm của chính mình. Và họ bắt đầu nhân lên những sai lầm đó. Nga không có lý do gì để xung đột với châu Âu, mọi việc đã được giải quyết theo kết quả của Thế chiến II", nhà lãnh đạo Nga nói.
Ông Putin cũng cố gắng trình bày kết quả cuộc bầu cử gần đây ở Đức như bằng chứng cho thấy người dân châu Âu bất mãn với chính sách của chính phủ các nước họ. Theo ông, người dân các nước châu Âu được cho là nhận thức được rằng các nhà lãnh đạo đang đưa đất nước của họ đến gần hơn với cuộc đối đầu trực tiếp với Nga bằng các quyết định của mình. Theo ông, chiến thắng của đảng cực hữu Thay thế cho Đức (AfD) là một biểu hiện của những tâm trạng đó trong lòng người dân châu Âu.
https://today.ua/493746-pidshtovhuyut-narodi-do-vijni-putin-postaviv-yevropi-ultimatum-cherez-ukrayinu/





.jpg)







 (1).gif)






