Ukraine đã vượt qua Liên bang Nga về số lượng máy bay không người lái tầm xa được sử dụng trong một số giai đoạn nhất định và tiếp tục tăng cường khả năng này.
Ông Oleksandr Sukhoi, trưởng nhóm phân tích của đội dự án thuộc Trung tâm độc lập số 1 về Lực lượng Hệ thống Không người lái, đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với Today.ua về sự phát triển của các hệ thống tấn công tầm xa của Ukraine .
Ukraine đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa.
Chuyên môn chính của trung tâm là tấn công sâu vào lãnh thổ địch (Deep Strike) — tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lòng địch. Đơn vị này cũng hoạt động ở tầm trung, và khả năng của nó đang nhanh chóng thay đổi theo công nghệ và tình hình chiến trường.
Theo Sukhoi, Ukraine đang tích cực tăng cường số lượng phương tiện cho các hoạt động tầm xa. Trong một số giai đoạn, lực lượng Ukraine đã phóng nhiều máy bay không người lái tầm xa vào lãnh thổ đối phương hơn cả Nga.
"Và chúng tôi đang tích cực mở rộng khả năng tấn công tầm xa của mình. Trong một số giai đoạn, Ukraine đã vượt qua Nga về số lượng máy bay không người lái tầm xa được sử dụng trên lãnh thổ đối phương", vị sĩ quan này cho biết.
Nga cũng đang cải thiện các phương tiện tấn công của mình. Cụ thể, lực lượng chiếm đóng đang dựa vào máy bay không người lái phản lực và tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga liên tục được điều chỉnh để đối phó với các cuộc tấn công của Ukraine.
Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của SBS đã tăng lên so với năm trước. Sukhoi cho rằng điều này là nhờ vào việc lập kế hoạch tốt hơn, phân tích các nhiệm vụ trước đó và tìm ra những cách thức mới để vượt qua hệ thống phòng thủ của Nga.
"Kẻ thù cũng học hỏi và thích nghi, vì vậy chúng tôi liên tục cải thiện kế hoạch, phân tích kinh nghiệm trước đó và tìm cách khiến các chiến dịch tiếp theo gây thiệt hại nặng nề hơn nữa cho kẻ thù", ông nói.
Một vấn đề khác đối với Liên bang Nga là lãnh thổ rộng lớn của đất nước. Theo vị sĩ quan này, diện tích rộng lớn khiến việc bao phủ toàn bộ lãnh thổ bằng các phương tiện phòng không trở nên vô cùng khó khăn.
Mục tiêu chính là cỗ máy quân sự-kinh tế của Nga.
Sukhoi nhắc lại rằng trong giai đoạn 2022-2023, Nga có thể tấn công Ukraine mà hầu như không gặp phải sự phản kháng nào trên lãnh thổ của mình. Tình hình bắt đầu thay đổi vào năm 2024, và trong hai năm tiếp theo, khả năng tấn công tầm xa của Ukraine đã tăng lên đáng kể.
"Bắt đầu từ năm 2024, chúng tôi đã bắt đầu có những phản hồi nhỏ, đến năm 2025 chúng tôi đã tăng cường khả năng phản hồi hơn nữa, và năm nay chúng tôi đang phản hồi một cách cụ thể," một đại diện của SBS cho biết.
Ông cũng không đồng tình với luận điểm khá phổ biến cho rằng các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đang khiêu khích Nga tiến hành các cuộc tấn công mới. Theo đánh giá của ông, ngay cả khi Ukraine hoàn toàn từ chối các hoạt động như vậy cũng sẽ không buộc kẻ xâm lược ngừng bắn phá. Nga sẽ tiếp tục các cuộc không kích vào Ukraine trong mọi trường hợp.
Do đó, nhiệm vụ của Lực lượng Quốc phòng không phải là trả thù mang tính biểu tượng hay gây bất tiện hàng ngày cho người dân Nga, mà là làm suy yếu một cách có hệ thống khả năng tiếp tục chiến tranh của Liên bang Nga. Các mục tiêu ưu tiên vẫn là các cơ sở quân sự, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, nhà máy lọc dầu, các tập đoàn kinh doanh lớn, sân bay, kho vũ khí và hệ thống hậu cần.
"Nếu phải lựa chọn - gây đau khổ lớn cho người dân Nga hay cho cỗ máy quân sự-kinh tế của họ, thì với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ tập trung vào vế sau," Sukhoi nhấn mạnh.
Theo ông, việc mất điện ngắn hạn ở Moscow sẽ có ít tác động đến diễn biến cuộc chiến. Điều quan trọng hơn nhiều là gây ra những tổn thất cho nền kinh tế và tiềm lực quân sự của Nga, điều sẽ hạn chế khả năng tài chính và tiếp tục gây hấn của Điện Kremlin hiện tại và trong tương lai. Bởi vì các cuộc tấn công vào Ukraine là một nhiệm vụ dài hạn, mà kết quả của nó có tác động tích lũy.
Việc tăng cường năng lực tên lửa tầm xa của Ukraine là cần thiết ngay cả sau khi chiến sự kết thúc. Khả năng gây tổn thất không thể chấp nhận được cho kẻ xâm lược nên trở thành một trong những phương tiện răn đe chính và cho Nga thấy cái giá phải trả cho một cuộc tấn công mới có thể xảy ra.
https://today.ua/493588-u-sbs-rozpovili-yak-ukrayina-zrobit-nastupni-udari-po-rosiyi-she-bolyuchishimi/





.jpg)







 (1).gif)






