|
Biên tập viên của trang tin tức today.ua
Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của đối phương nhằm vào trụ sở trung tâm của SBU và cuộc tấn công vào sân bay “Zhulyany” vào sáng 4/9 đã hoàn toàn xóa bỏ những thỏa thuận ngầm giữa các cơ quan tình báo Ukraine và Nga.

Chuyên gia phân tích quân sự-chính trị của nhóm “Kháng chiến Thông tin” Oleksandr Kovalenko cho biết, ngày 4/9, Nga đã cùng lúc vi phạm “hai quy tắc bất thành văn” vốn phần lớn vẫn được duy trì trong chiến tranh. Ông công bố quan điểm của mình trên Telegram.
Theo chuyên gia này, trong các cuộc chiến tranh tồn tại những quy tắc không chính thức mà ngay cả các bên đang trực tiếp đối đầu cũng có thể tuân thủ. Trong số đó, ông đề cập đến những hạn chế đối với việc tấn công các sân bay, các cơ quan quản lý nhà nước và những người đứng đầu đất nước.
“Không được tấn công sân bay. Không được tấn công các cơ quan điều hành nhà nước. Không được loại bỏ những người đứng đầu đất nước. Giữa các cơ quan tình báo tồn tại một sự cân bằng không chính thức – không tấn công lẫn nhau”, Kovalenko viết.
Nhà phân tích cho rằng việc phá vỡ những thỏa thuận ngầm này chỉ còn để lại một lựa chọn duy nhất – Ukraine phải có những hành động đáp trả tương xứng.
Ông liên hệ nhận định của mình với những sự kiện xảy ra tại Kyiv trong ngày 4/9. Trước tiên, quân Nga tấn công khu vực sân bay Kyiv “Zhulyany”, sau đó vào buổi chiều, một máy bay không người lái của Nga đánh trúng trụ sở chính của SBU trên phố Volodymyrska, nằm đối diện Nhà thờ Sophia.
Chuyện gì đã xảy ra tại sân bay “Zhulyany”?
Sáng 4/9, quân đội Nga tấn công khu vực sân bay “Zhulyany” ở Kyiv. Hậu quả của cuộc tấn công là hai máy bay chở khách Yak-40 bị hư hại. Những chiếc máy bay này đã ngừng được sử dụng cho các chuyến bay từ trước khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu.
Cần lưu ý rằng sân bay quốc tế “Kyiv” (“Zhulyany”) không tiếp nhận các chuyến bay hành khách thường lệ kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu.
Drone Nga đánh trúng tòa nhà SBU
Vào ban ngày 4/9, một máy bay không người lái của Nga đã đánh trúng tòa nhà trung tâm của SBU trên phố Volodymyrska ở Kyiv. Hơn nữa, văn phòng của quyền Thứ trưởng/Quyền người đứng đầu SBU Oleksandr Poklad cũng bị phá hủy. May mắn là bản thân quan chức này không có mặt trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.
Sau cuộc điện đàm với Poklad, Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận rằng cuộc tấn công thực sự nhằm thẳng vào văn phòng của người đứng đầu SBU.
“Drone được điều hướng thẳng vào văn phòng của người đứng đầu SBU trong tòa nhà này. Tôi đã giao nhiệm vụ cho Poklad đáp trả người Nga một cách thích đáng, mạnh mẽ và nếu có thể thì theo kiểu ‘đối xứng’ đối với cuộc tấn công này, khi mọi thứ đã được chuẩn bị. Quân đội của chúng ta sẽ hỗ trợ cuộc đáp trả này”, Zelensky nói. Tổng thống công bố tuyên bố trên kênh Telegram chính thức của mình.
Sau đó, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã xác định được “địa lý của cuộc đáp trả”, tuy nhiên không nêu cụ thể mục tiêu hoặc thời điểm tiến hành chiến dịch.
“Chúng tôi đã xác định địa lý của cuộc đáp trả. Thời điểm sẽ được lựa chọn sao cho đạt được kết quả”, Zelensky viết.
Tin tức quan trọng
- Drone đánh trúng văn phòng người đứng đầu SBU: những thông tin mới nhất
- SBU nêu kịch bản thực tế nhất để kết thúc chiến tranh với Nga
- “Chúng tôi sẽ không dừng lại”: Lavrov tiết lộ lập trường của Điện Kremlin về việc chấm dứt chiến tranh
Về phần mình, SBU tuyên bố tòa nhà trụ sở chính bị hư hại sẽ được khôi phục. Cơ quan này cũng cho biết phản ứng trước các cuộc tấn công của Nga sẽ bao gồm việc tiếp tục các chiến dịch đặc biệt chống lại Nga và mạng lưới đặc vụ của nước này.
https://today.ua/493548-bilshe-zhodnih-tabu-rosiya-za-odin-den-porushila-dva-nepisani-pravila-vijni/
|