Lực lượng phòng thủ Ukraine đã phản công theo hướng Lyman và Oleksandriv, giải phóng ít nhất 129,81 km2 lãnh thổ trong tháng 8.
Mặc dù tốc độ tiến công của Nga có tăng nhẹ trong tháng 8, quân đội chiếm đóng vẫn không thể chọc thủng phòng tuyến của Ukraine hay thực hiện các cuộc diễn tập tác chiến. Những thắng lợi của địch vẫn rất hạn chế và phải trả giá bằng những tổn thất khổng lồ, như báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã chứng minh.
Theo các nhà phân tích , tháng trước quân đội Nga đã chiếm đóng khoảng 90,35 km² (trung bình 2,91 km² mỗi ngày). Tính cả các vùng xám và các hành động xâm nhập của địch, con số này lên tới 123,53 km². Quân chiếm đóng tập trung nỗ lực chính vào khu vực "Vành đai Pháo đài" thuộc tỉnh Donetsk, nhưng ngay cả ở đó, những thành công của họ cũng chỉ mang tính chiến thuật. Cụ thể, sau nhiều tháng giao tranh đô thị khốc liệt, quân Nga vẫn chưa thể hoàn toàn chiếm được Kostyantynivka - họ vẫn duy trì sự hiện diện ở 72,23% thành phố.
Sự suy yếu quy mô lớn của Liên bang Nga và những thành công của Lực lượng vũ trang Ukraine.
Tốc độ tấn công hiện tại của quân xâm lược thấp hơn đáng kể so với năm ngoái. Để so sánh: tháng 8 năm ngoái, địch đã chiếm được 505,55 km2, điều này khẳng định xu hướng giảm tốc độ tiến công chung của Nga.
Đồng thời, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang tích cực phản công, đặc biệt là ở các hướng Lyman và Oleksandriv. Theo ước tính của ISW, trong tháng 8, quân đội Ukraine đã giải phóng ít nhất 129,81 km2 lãnh thổ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng con số này còn thấp hơn thực tế, và quy mô thực sự của những thành công của Ukraine trong cuộc phản công Lyman sẽ được làm rõ hoàn toàn vào mùa thu.
Giá mỗi ki-lô-mét vuông: Những tổn thất khổng lồ của Nga
Tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp tổn thất của quân đội chiếm đóng vượt quá 40.000 người. Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, đối phương đã mất 42.020 binh sĩ trong tháng này.
Theo tính toán của ISW, cứ mỗi km vuông lãnh thổ bị chiếm đóng hoặc xâm nhập, người Nga phải trả giá bằng trung bình 340 người, và nếu chỉ tính những vùng đất bị chiếm đóng hoàn toàn thì con số này là 465 người trên mỗi km vuông. Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng hệ thống tuyển mộ tình nguyện của Nga không còn đủ khả năng bù đắp cho tốc độ tàn phá nguồn nhân lực như vậy.
https://today.ua/493478-zsu-u-serpni-zvilnili-bilshe-teritorij-nizh-zahopila-rf-isw-rozpoviv-pro-kontrataki-na-dvoh-napryamkah/





.jpg)







 (1).gif)






