|
Bài viết của Sinéad Baker

Ukraine cho biết các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã khiến sản lượng nhiên liệu hàng không giảm đáng kể.
Ukraine cho biết trong cuối tuần qua rằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ của Nga đã làm hạn chế sản xuất nghiêm trọng đến mức Nga hiện phải nhập khẩu nhiên liệu dành cho các máy bay chiến đấu.
Hôm thứ Bảy, Cơ quan Tình báo Quân sự Ukraine (GUR) cho biết: “Các cuộc tấn công có hệ thống và chính xác của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhằm vào mạng lưới các nhà máy lọc dầu của Nga đã dẫn đến sự sụt giảm đáng kể sản lượng nhiên liệu máy bay tại Liên bang Nga.”
GUR cho biết thêm, các cuộc không kích ngày càng gia tăng của Nga nhằm vào Ukraine, kết hợp với nhu cầu duy trì hoạt động hàng không dân dụng, đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn nhiên liệu trong nước.
GUR giải thích:
“Để đáp ứng nhu cầu của ngành hàng không quân sự và dân dụng, Nga – quốc gia đã tự định vị mình là một cường quốc năng lượng trong nhiều thập kỷ – đã chính thức áp dụng lệnh tạm thời cấm xuất khẩu nhiên liệu hàng không của chính mình và hiện buộc phải tìm cách nhập khẩu nhiên liệu hàng không Jet-A-1 từ nước ngoài.”
Loại nhiên liệu này có thể được sử dụng cho một số máy bay quân sự của Nga, trong đó có các máy bay được sử dụng để phóng tên lửa và bom, cũng như các máy bay không người lái sử dụng động cơ phản lực.
GUR cũng cho biết hiện Nga đang tiếp nhiên liệu cho máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A bằng một loại nhiên liệu nằm ngoài khuyến nghị của nhà sản xuất.
Nga được cho là đã mua 70.000 tấn nhiên liệu hàng kh ông
Theo GUR, Nga đã mua ít nhất 70.000 tấn nhiên liệu hàng không từ Hàn Quốc và Ai Cập. Số nhiên liệu này được vận chuyển bằng ba tàu chở dầu thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối” (shadow fleet).
“Hạm đội bóng tối” là mạng lưới các tàu mà Nga sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây, trong đó có việc che giấu quyền sở hữu thực sự của các tàu.
Tình báo quân sự Ukraine tuyên bố hôm thứ Bảy rằng những nỗ lực của Nga nhằm “né tránh các lệnh trừng phạt chắc chắn sẽ nhận được phản ứng thích đáng.”
Ukraine tăng cường tấn công các cơ sở dầu khí của Nga
Ukraine đang tiến hành một chiến dịch quy mô lớn sử dụng vũ khí tầm xa nhằm vào các cơ sở dầu khí trên lãnh thổ Nga.
Mục tiêu của Kiev là gây tổn hại cho nền kinh tế Nga – vốn phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực năng lượng – đồng thời làm suy giảm khả năng tiếp tục cuộc chiến tại Ukraine của Nga.
Các cuộc tấn công đã nhằm vào những mục tiêu nằm sâu hàng trăm km trong lãnh thổ Nga.
Ukraine gọi những cuộc tấn công nhằm vào nền kinh tế Nga này là “các biện pháp trừng phạt tầm xa” (long-range sanctions).
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tháng này tuyên bố sẽ có “những cuộc tấn công tiếp theo của Ukraine nhằm vào sâu trong lãnh thổ Nga”, với mục đích cho Nga và người dân Nga thấy rằng hòa bình là điều cần thiết.
Ukraine nhắm vào các cơ sở dầu khí của Nga
Ukraine đã đáng kể số lượng các cuộc tấn công kiểu này trong năm nay và tuyên bố đạt được nhiều thành công trong tháng này, bao gồm các cuộc tấn công vào:
- Nhà máy lọc dầu
- Nhà máy chế biến dầu
- Các kho và cảng dầu
- Các cơ sở năng lượng khác
Phía Ukraine cho biết một số cơ sở đã phải ngừng hoạt động do các cuộc tấn công.
Hồi tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng gần 40% công suất lọc dầu sơ cấp của Nga đã bị ngừng hoạt động trong tháng trước đó. Trong tháng này, ông tiếp tục khẳng định đây vẫn là một trong những ưu tiên của Ukraine.
Nga phụ thuộc rất lớn vào dầu khí
Nền kinh tế Nga phụ thuộc đáng kể vào xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã gây ảnh hưởng đến ngành năng lượng Nga. Tuy nhiên, Nga cũng có được một khoảng thời gian “dễ thở” khi chiến sự liên quan đến Iran làm ảnh hưởng đến các nguồn năng lượng khác, trong bối cảnh eo biển Hormuz, một tuyến vận tải thương mại quan trọng, từng bị gián đoạn tạm thời.
Nga không phụ thuộc vào tuyến đường này như nhiều quốc gia khác.
Hiện Kiev đang tìm cách khôi phục và gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga.
Ukraine phát triển vũ khí tầm xa của riêng mình
Ukraine chủ yếu sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái do nước này tự phát triển để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.
Mặc dù các đối tác phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số vũ khí tầm xa, nhưng những hạn chế về việc sử dụng chúng trên lãnh thổ Nga đã buộc Ukraine phải tự phát triển các giải pháp vũ khí của mình.
Ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã phát triển nhanh chóng nhờ quá trình này.
Trong những tháng gần đây, Ukraine đã giới thiệu các hệ thống vũ khí mới có tầm bắn xa hơn, nhằm mở rộng chiến dịch tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Trong số đó có những máy bay không người lái được cho là có tầm hoạt động hơn 2.900 km.
Ukraine có thể sử dụng tên lửa đạn đạo tự sản xuất?
Mykhailo Fedorov, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết trong tháng này rằng Ukraine có thể có khả năng sử dụng tên lửa đạn đạo do trong nước phát triển để tấn công lãnh thổ Nga trong vòng 3–6 tháng tới.
Các loại vũ khí như vậy thường có tầm bắn xa hơn và tốc độ nhanh hơn đáng kể so với tên lửa hành trình.
Ukraine hiện đang phòng thủ trước những làn sóng tấn công liên tục của Nga, ngày càng gây áp lực lớn lên hệ thống phòng không của Ukraine.
Một mục tiêu trọng yếu của Kiev là các bệ phóng tên lửa trên lãnh thổ Nga.
Nga gia tăng các cuộc tấn công vào Ukraine
Gần đây Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.
Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết chỉ trong một tuần, Nga đã phóng vào Ukraine:
- Gần 2.000 máy bay không người lái tấn công
- Hơn 1.600 bom lượn
- 31 tên lửa
Trong số đó có cả tên lửa đạn đạo do Triều Tiên cung cấp, theo tuyên bố của ông Zelensky.
Chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine chưa khiến Moscow đàm phán
Theo Kiev, chiến dịch sử dụng vũ khí tấn công tầm xa của Ukraine chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp pháp chứ không nhằm vào các thành phố hoặc cơ sở hạ tầng dân sự.
Tuy nhiên, cho đến nay chiến dịch này chưa khiến Moscow tiến tới các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến sự.
Dù vậy, Ukraine hy vọng rằng tình trạng thiếu hụt nhiên liệu sẽ làm tăng chi phí chiến tranh đối với Nga và ít nhất có thể hạn chế một phần khả năng tiến hành các cuộc tấn công của Nga.
Nguồn bài gốc: Business Insider US.
Bài báo cho rằng Ukraine đang cố gắng đánh vào điểm yếu kinh tế của Nga bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu và cơ sở dầu khí. Theo tình báo quân sự Ukraine, những cuộc tấn công này đã khiến nguồn cung nhiên liệu máy bay trong nước của Nga suy giảm, buộc Moscow phải nhập khẩu nhiên liệu Jet-A-1 từ nước ngoài.
Điểm đáng chú ý nhất: nếu thông tin về việc Nga phải nhập khẩu khoảng 70.000 tấn nhiên liệu hàng không là chính xác, đây sẽ là dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công vào ngành lọc dầu đang gây thêm áp lực lên khả năng duy trì nguồn nhiên liệu cho cả hàng không quân sự và dân dụng của Nga. Tuy nhiên, các con số và đánh giá trong bài chủ yếu xuất phát từ phía Ukraine và cần được kiểm chứng độc lập.
Nach Drohnenangriffen auf Raffinerien: Russland muss laut der Ukraine Kerosin importieren
|