News in Five
Bài viết của Lukas Richter
Tổng thống Nga Vladimir Putin biện minh cho việc tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mạnh vào Ukraine, đồng thời cảnh báo Kyiv về hậu quả nếu tiếp tục tấn công lãnh thổ Nga.

Trong khi Moscow mô tả các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng Ukraine là hành động trả đũa, Ukraine dường như vẫn tiếp tục sử dụng UAV tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
Putin giải thích rằng Ukraine đã mở một “chiếc hộp Pandora” khi tấn công các mục tiêu dân sự ở Nga.
Theo ông, vì vậy Nga đang đáp trả bằng những đòn đánh nhằm vào các khu vực đặc biệt nhạy cảm của nền kinh tế Ukraine.
“Bây giờ các bạn sẽ nhận được câu trả lời”, Putin nói hôm thứ Bảy tuần trước trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Pavel Zarubin của đài truyền hình Nga Vesti.
Putin nói Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công mạnh hơn
Theo Putin, Nga đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào các doanh nghiệp và hệ thống hậu cần của Ukraine.
Quân đội Nga đang phản ứng trước những cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất và tuyến vận tải trên lãnh thổ Nga.
Người đứng đầu Điện Kremlin tuyên bố các biện pháp của Moscow “đau đớn và mang tính hủy diệt hơn đáng kể”.
Putin cũng cho rằng các cuộc tấn công này có tác động trực tiếp đến tình hình chiến đấu.
Theo ông, chúng khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc vận chuyển trang thiết bị và đạn dược.
Việc luân chuyển, thay đổi lực lượng ở tiền tuyến cũng như hoạt động của các nhà máy sản xuất vũ khí Ukraine sẽ bị ảnh hưởng.
Putin tiếp tục cho biết quân đội Nga thậm chí đã tăng tốc độ tấn công trong thời gian gần đây.
Theo ông, các cuộc tấn công của Ukraine không làm thay đổi tình hình tiền tuyến theo hướng có lợi cho Kyiv.
Tuy nhiên, những tuyên bố này không thể được kiểm chứng độc lập dựa trên các nguồn thông tin hiện có.
Putin cũng hạ thấp những hậu quả có thể xảy ra đối với xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
Theo ông, các vấn đề về hậu cần sẽ không dẫn tới tình trạng thiếu lương thực trên toàn cầu.
Putin cho biết Nga vẫn có khả năng xuất khẩu ít nhất 60 triệu tấn sản phẩm nông nghiệp, dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp Oksana Lut.
Có tin trung tâm hậu cần ở Orenburg bị UAV tấn công
Bất chấp những lời cảnh báo từ Moscow, Ukraine được cho là vẫn tiếp tục tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.
Theo các kênh Telegram của Nga, trong đêm 23/8, một trung tâm hậu cần của nhà bán lẻ trực tuyến Ozon tại thành phố Orenburg đã bị UAV tấn công.
Thông tin này được trang tin Ukraine Kyiv Independent đưa lại.
Các bức ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội được cho là cho thấy khói bốc lên phía trên nhà kho.
Trước đó, hệ thống cảnh báo không kích đã được kích hoạt trong khu vực.
Mức độ thiệt hại có thể xảy ra ban đầu vẫn chưa rõ.
Quân đội Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công được báo cáo.
Trước đó, trong đêm 22/8, một trung tâm hậu cần Ozon khác tại vùng Samara của Nga cũng được cho là đã bị tấn công.
Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, những nhà kho như vậy cũng được sử dụng để chứa các loại hàng hóa có thể được cung cấp cho quân đội Nga.
Theo Bộ này, việc tấn công những cơ sở như vậy sẽ làm phức tạp hệ thống hậu cần của Nga và gây thêm áp lực lên nền kinh tế.
Orenburg nằm ở phía tây nam nước Nga, gần biên giới với Kazakhstan và cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 km.
Ukraine đã chống lại cuộc chiến tranh xâm lược do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động kể từ tháng 2/2022.
Nguồn: Kyiv Independent, Vesti, nif/red.
„Büchse der Pandora geöffnet“: Putin kündigt zerstörerische Antwort auf Kiews Angriffe an