Ảnh các quân nhân thuộc Lữ đoàn 414 đã hy sinh được chiếu lên màn hình vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày, còn Bức tường Tưởng niệm được đặt tại sở chỉ huy của đơn vị.

Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine, Robert Brovdi (bí danh “Madyar”), nhân Ngày Tưởng niệm những người bảo vệ Ukraine đã công bố số liệu thương vong của Lữ đoàn Hệ thống Không người lái độc lập số 414 “Những chú chim của Madyar”.
Đây là một trong số rất ít trường hợp giới chỉ huy quân sự Ukraine công khai những con số chi tiết về các quân nhân đã hy sinh của một đơn vị cụ thể. Theo Today.ua, ông Brovdi công bố thông tin về tổn thất của lữ đoàn trên mạng xã hội ngày 29/8.
Không ai không biết rằng số liệu thương vong của quân nhân Ukraine, cả trên phạm vi toàn quân lẫn ở từng đơn vị, đều thuộc nhóm thông tin nhạy cảm. Thông thường, trong thời gian thiết quân luật, những dữ liệu như vậy không được công khai chi tiết, bởi việc tiết lộ có thể tạo ra rủi ro đối với an ninh của quân đội và cung cấp thêm thông tin cho đối phương về tình trạng cũng như năng lực của các đơn vị Ukraine.
Có khả năng Robert Brovdi muốn cho thấy cái giá mà những người lính Ukraine phải trả để ngăn chặn sự xâm lược của Nga.

Theo ông Brovdi, kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện, 79 quân nhân của đơn vị đã thiệt mạng. Ông lưu ý rằng con số này được tính trong khoảng thời gian 4,5 năm chiến tranh toàn diện.
“Chúng tôi không che giấu cả những con số lẫn nỗi đau.” — Brovdi viết.
Vị tư lệnh cho biết thêm, ảnh của những quân nhân đã hy sinh được chiếu trên màn hình vào lúc 9 giờ sáng mỗi ngày, trong khi Bức tường Tưởng niệm luôn hiện diện trước mắt các quân nhân tại sở chỉ huy của lữ đoàn.
Lữ đoàn 414 tuyên bố đã gây hơn 50.000 thương vong cho quân Nga
Song song với số liệu tổn thất của đơn vị mình, ông Brovdi đưa ra số liệu được xác minh theo thống kê của lữ đoàn về tổn thất của lực lượng Nga mà các chiến sĩ Lữ đoàn 414 gây ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở hướng phía Đông:
- Tổng thương vong của đối phương: 50.336 người, gồm thương vong không thể phục hồi và thương binh.
- Quân nhân Nga thiệt mạng: 29.023 người.
- Quân nhân Nga bị thương: 21.313 người.
Brovdi nhấn mạnh rằng những con số trên chỉ phản ánh kết quả hoạt động của Lữ đoàn 414, chứ không phải tổng thương vong của toàn bộ quân đội Nga trong cuộc chiến chống Ukraine.
Theo cách tính của ông, cứ một quân nhân của “Những chú chim” hy sinh thì có 637 quân nhân đối phương thiệt mạng hoặc bị thương.
“637 đối phương bị xé nát hoặc tàn phế cho mỗi một ‘Chú chim’ — tương đương một rưỡi tiểu đoàn lính xung kích và bộ binh của quân đoàn xâm lược phải trả giá bằng mạng sống của một ‘Chú chim’, hoặc toàn bộ lực lượng xung kích của 22 lữ đoàn địch.” — Brovdi viết.
Tuy nhiên, những con số trên là số liệu do chính Bộ chỉ huy Lữ đoàn 414 đưa ra. Các nguồn công khai hiện không có sự kiểm chứng độc lập đối với từng trường hợp cụ thể. Vì vậy, khi đưa tin, có thể gọi đây là số liệu do lữ đoàn công bố hoặc số liệu được lữ đoàn xác minh.
Đáng chú ý, cùng với thông báo về tổn thất của “Những chú chim của Madyar”, danh tính của các quân nhân thuộc Lữ đoàn 414 đã hy sinh cũng được công bố.
Như vậy, Bộ chỉ huy đơn vị đã gắn con số 79 người hy sinh với những quân nhân cụ thể được tưởng niệm trong Ngày Tưởng niệm những người bảo vệ Ukraine.
“Những chú chim của Madyar” được thành lập như thế nào?
Lịch sử của Lữ đoàn 414 bắt đầu vào khoảng tháng 5–6/2022, khi Robert Brovdi, bí danh “Madyar”, lúc đó là chỉ huy một trung đội bộ binh thuộc Tiểu đoàn 206 của Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ, thành lập một đơn vị trinh sát đường không riêng biệt.
Theo thông tin của chính đơn vị, ban đầu lực lượng này chỉ có 26 quân nhân.
Họ hoạt động tại hướng Kherson, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, phát hiện lực lượng Nga và điều chỉnh hỏa lực.
Dần dần, đơn vị chuyển từ hoạt động chủ yếu là trinh sát sang sử dụng tích cực máy bay không người lái tấn công.
Tháng 8/2022, “Những chú chim” nhận được chiếc drone FPV đầu tiên và bắt đầu huấn luyện sử dụng nó để tấn công nhân lực và phương tiện của đối phương.
Sau khi tham gia các trận chiến giành Kherson, đơn vị được điều chuyển về phía Đông, trong đó có hoạt động tại hướng Bakhmut.
Từ đại đội trở thành tiểu đoàn độc lập
Tháng 11/2022, Brovdi trở thành chỉ huy một đại đội tổ hợp hàng không không người lái tấn công thuộc Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập số 59.
Đến tháng 6/2023, đại đội này đã hoạt động như một đơn vị độc lập mang tên “Những chú chim của Madyar”.
Bước tiếp theo là thành lập một tiểu đoàn độc lập.
Ngày 16/1/2024, “Những chú chim của Madyar” chính thức trở thành Tiểu đoàn Hệ thống Máy bay Không người lái Tấn công Độc lập số 414, thuộc Quân đoàn Thủy quân lục chiến.
Brovdi tiếp tục giữ chức chỉ huy. Đơn vị bắt đầu xây dựng hệ thống riêng về đào tạo, sửa chữa, bảo đảm hậu cần và tuyển dụng chuyên gia.
Từ tiểu đoàn trở thành Lữ đoàn 414
Tháng 12/2024, đơn vị tiếp tục có bước chuyển đổi về tổ chức.
Ngày 10/12/2024, Brovdi thông báo Trung đoàn Hệ thống Máy bay Không người lái Tấn công Độc lập số 414 được chuyển đổi thành Lữ đoàn Hệ thống Không người lái Độc lập số 414 “Những chú chim của Madyar”.
Như vậy, lữ đoàn hiện nay là kết quả của quá trình mở rộng từng bước từ một nhóm nhỏ chuyên làm nhiệm vụ trinh sát đường không.
Tháng 2/2025, lữ đoàn chuyển sang trực thuộc Lục quân Ukraine, trong khuôn khổ dự án “Đường dây Drone” (Drone Line).
Đến tháng 9/2025, Lữ đoàn 414 gia nhập Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine.
Vì sao Brovdi không còn chỉ huy Lữ đoàn 414?
Tháng 6/2025, Robert Brovdi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Quân đội Ukraine.
Ông thay thế Vadym Sukharevskyi ở vị trí này.
Sau khi Brovdi chuyển sang cương vị mới, vấn đề đặt ra là ai sẽ trở thành chỉ huy Lữ đoàn 414.
Người được lựa chọn là Andrii Klymenko, bí danh “Klima”.
Trước đó, Klymenko là một trong những người điều khiển UAV đầu tiên của “Những chú chim” và đã trải qua quá trình từ một chiến sĩ thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ trở thành chỉ huy đơn vị.
Theo trang chính thức của lữ đoàn, Klymenko từng chiến đấu tại Mykolaiv, Donetsk và hướng Bakhmut.
Việc bổ nhiệm Klymenko còn có một điểm đáng chú ý: tại thời điểm được bổ nhiệm, ông mới mang quân hàm thiếu úy.
Bản thân Brovdi gọi Klymenko là một trong 27 chiến sĩ đầu tiên của “Những chú chim của Madyar”, đồng thời là người sáng lập đội UAV tấn công “Klima-Team”.
Bài viết cũng nhắc lại rằng trong đêm 24/8, Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đã đánh trúng 66 mục tiêu ở sâu trong hậu phương Nga, trong đó có một tiêm kích MiG-29 và 4 tổ hợp radar.
Robert Brovdi cũng cho biết các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của lực lượng đặc nhiệm Nga, các cơ sở năng lượng, hệ thống hậu cần và hai tàu thuộc cái gọi là “hạm đội bóng tối” của Nga.
https://today.ua/493362-ni-cifri-ni-bil-ne-prihovuyemo-madyar-zvazhivsya-na-krok-yakogo-ranishe-ne-robiv-nihto/