|
Tác giả: Hãng thông tấn ASPI
Số người thiệt mạng do cuộc tấn công của Nga vào huyện Bucha, tỉnh Kyiv, đã tăng lên 27 người. Trong số các nạn nhân có ông Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivka, người đã có mặt tại hiện trường thảm họa ngay từ những người đầu tiên.

Ngoài ra, 42 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Trong khi đó, hoạt động cứu hộ vẫn đang tiếp diễn, vì vậy số người thiệt mạng có thể còn tăng.
Tại huyện Bucha, tỉnh Kyiv, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khắc phục hậu quả của một sự cố nghiêm trọng xảy ra vào tối 28/8 sau cuộc tấn công của Nga. Một đám cháy bùng phát tại hiện trường, sau đó xảy ra các vụ nổ liên tiếp, gây ra những thiệt hại lớn và khiến nhiều người thương vong.
Ngày 29/8, ông Tymur Tkachenko, người đứng đầu Cơ quan Quân sự tỉnh Kyiv, thông báo số người thiệt mạng mới nhất. Theo ông, tính đến thời điểm hiện tại đã xác nhận 27 người thiệt mạng. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh đây chưa phải con số cuối cùng, bởi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.
Trong số những người thiệt mạng có ông Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivka. Theo ông Tkachenko, vị quan chức này là một trong những người đầu tiên đến hiện trường sau khi sự cố nghiêm trọng xảy ra.
Cái chết của người đứng đầu cộng đồng là một trong những chi tiết bi thảm nhất của vụ tấn công. Ông Taras Didych nằm trong số những người trực tiếp đến hiện trường, nơi vào thời điểm đó vẫn đang xảy ra cháy và các vụ nổ.
Ông Tymur Tkachenko gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của tất cả các nạn nhân thiệt mạng. Đồng thời, ông cảnh báo rằng lực lượng cứu hộ vẫn chưa hoàn tất công việc, vì vậy quy mô cuối cùng của thảm họa hiện vẫn đang được xác định.
Ngoài số người thiệt mạng, 42 người bị thương với các mức độ khác nhau, trong đó có 4 trẻ em. Tất cả những người bị thương đã được chăm sóc y tế cần thiết, trong đó 7 người phải nhập viện.
Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Tổng cộng 381 người, trong đó có 59 trẻ em, đã được đưa ra khỏi khu vực này. Tại Dmytrivka, một sở chỉ huy tác chiến đã được thành lập để điều phối hoạt động của các lực lượng chức năng liên quan.
Các đơn vị cứu hộ khẩn cấp và chữa cháy vẫn đang làm việc tại hiện trường. Các chuyên gia tiến hành tháo dỡ những kết cấu bị sập, dập tắt các điểm cháy và tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt.
Theo thông tin sơ bộ, khoảng 50 ngôi nhà dân đã bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Quy mô chính xác của thiệt hại vẫn đang được xác định vì công tác khắc phục hậu quả tại hiện trường chưa hoàn tất.
Theo thông tin do báo chí đưa ra, sự cố xảy ra vào khoảng 20 giờ 10 phút ngày 28/8. Tại làng Myla, trên địa bàn một doanh nghiệp, sau cuộc tấn công của Nga, một máy bay không người lái đã rơi hoặc đánh trúng khu vực này. Hiện loại UAV vẫn đang được xác định.
Sau đó, một đám cháy lớn bùng phát trong khuôn viên doanh nghiệp. Tiếp đó xảy ra các vụ nổ, khiến khu vực xung quanh doanh nghiệp trở nên nguy hiểm đối với người dân.
Do tình hình khẩn cấp, tuyến đường Kyiv – Chop đã tạm thời bị phong tỏa. Cảnh sát, lực lượng cứu hộ, các chuyên gia xử lý vật liệu nổ và những lực lượng khẩn cấp khác đã được huy động để khắc phục hậu quả.
Cơ quan công tố cũng đang tiến hành điều tra vụ việc. Các cơ quan thực thi pháp luật đã mở cuộc điều tra về nguyên nhân dẫn đến các vụ nổ tại khu vực doanh nghiệp, cũng như khả năng có hành động hoặc thiếu trách nhiệm từ những quan chức có liên quan.
Cuộc điều tra được tiến hành, trong đó có căn cứ theo Điều 367 Bộ luật Hình sự Ukraine, liên quan đến sự tắc trách trong thực thi nhiệm vụ công vụ. Như vậy, cơ quan chức năng không chỉ phải xác định hoàn cảnh của cuộc tấn công và những vụ nổ xảy ra sau đó, mà còn phải làm rõ liệu những người có trách nhiệm có vi phạm hoặc thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hay không.
Hiện tại, nhiệm vụ ưu tiên của các lực lượng chức năng là tìm kiếm người mất tích, dập tắt hoàn toàn đám cháy và tháo dỡ các kết cấu bị sập. Các nhân viên cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường vì có khả năng vẫn còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Thảm kịch tại huyện Bucha đã trở thành một trong những vụ việc có số người thương vong lớn nhất tại tỉnh Kyiv trong thời gian gần đây. Theo số liệu sơ bộ, 27 người đã thiệt mạng và 42 người bị thương. Tuy nhiên, chính quyền tỉnh cảnh báo rằng con số thương vong cuối cùng có thể còn cao hơn.
Trong số những người thiệt mạng có ông Taras Didych, người đứng đầu cộng đồng Dmytrivka, người đã đến hiện trường ngay từ những người đầu tiên.
Công tác tìm kiếm, cứu hộ và khắc phục hậu quả của sự cố nghiêm trọng vẫn đang tiếp diễn.
© 2019 Hãng thông tấn ASPI
|