Trang chủ Liên hệ       Thứ năm, Ngày 27/08/2026
 
 
THÔNG TIN
Giới Thiệu Hội
Trang Thể Thao
Sức khỏe & Đời sống
Ẩm thực Nghệ Tĩnh
Việt Nam Đất Nước Con Người
Khoa học & Môi Trường
Chuyện lạ đó đây
Nhịp cầu Nhân ái
DANH SÁCH TẤM LÒNG VÀNG
Tin tức Nghệ Tĩnh
Truyền thống Nghệ Tĩnh
Tâm sự cuộc sống
Văn hóa - Xã hội
Văn Nghệ
Thư Viện
Góc Cười
Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina
  -  Tin Việt Nam
  -  Tin chiến tranh Nga - Ukraina
  -  Tin Ucraina
Tin Cộng Đồng
Người Việt Trên Thế Giới
BÀI DỰ THI VỀ XỨ NGHỆ
QUẢNG CÁO

 
Trang chủ > Tin Trong nước -Tin Quốc Tế -Tin Ucraina > Tin chiến tranh Nga - Ukraina >
  Zelensky và Drapaty đã ra mặt trận: tổng thống đã nêu ra giải pháp tăng cường quốc phòng. Zelensky và Drapaty đã ra mặt trận: tổng thống đã nêu ra giải pháp tăng cường quốc phòng. , Người xứ Nghệ Kiev
 
Thứ Năm, ngày 27/08/2026
Tin tức mới nhất ở Ukraine Tin tức mới nhất ở Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky, cùng với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty, đã đến thăm khu vực Oleksandrivka, nơi ông gặp gỡ các binh sĩ và chỉ huy. 

Trong chuyến đi, tổng thống đã thảo luận với quân đội về việc cung cấp máy bay không người lái, pháo tầm xa, radar cỡ nhỏ, tài trợ cho các lữ đoàn, huấn luyện nhân sự và các vấn đề khác mà việc tăng cường quốc phòng Ukraine phụ thuộc vào.

Tổng thống đã trực tiếp báo cáo về công tác tại mặt trận cùng với Mykhailo Drapaty. Tại hướng Oleksandrivka, Zelensky đã gặp gỡ các binh sĩ thuộc lữ đoàn dù tấn công độc lập số 80 Galicia và nắm bắt tình hình tại khu vực này.

Trong cuộc đối thoại với các chỉ huy, trọng tâm chủ yếu là các nhu cầu thực tiễn của các đơn vị. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng quân đội có những yêu cầu cụ thể cần được xử lý để tăng cường khả năng của lực lượng Ukraine ở mặt trận.

Trong số các vấn đề được nêu ra trong các cuộc họp có việc cung cấp máy bay không người lái quân sự, nhu cầu về pháo tầm xa và các trạm radar nhỏ. Khả năng tài trợ trực tiếp cho các lữ đoàn cũng được thảo luận, cũng như các vấn đề liên quan đến việc bỏ rơi các đơn vị trái phép, huấn luyện và khích lệ binh sĩ.

Theo tổng thống, tất cả những vấn đề này cần phải được giải quyết. Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường tối đa lực lượng phòng thủ Ukraine, dựa trên nhu cầu thực tế của các đơn vị ở tiền tuyến.

Trong chuyến đi, người đứng đầu nhà nước cũng đã trao tặng huân chương nhà nước cho các binh sĩ Ukraine. Đây là một phần trong cuộc gặp gỡ của ông với các binh sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại khu vực này.

Sau khi làm việc tại tiền tuyến, ông Zelensky cùng với ông Drapaty và Bộ Tổng tham mưu đã xác định hướng hành động tiếp theo. Bộ trưởng Quốc phòng Yevhen Khmara cũng tham gia cuộc thảo luận.

Ngoài ra, tổng thống cũng báo cáo về kết quả liên lạc với các chỉ huy ở khu vực Zaporizhia. Dựa trên kết quả các cuộc gặp này, đã xác định cần phải tăng số lượng phương tiện mà các đơn vị Ukraine đang sử dụng.

Sự chú ý đặc biệt được dành cho các tổ hợp robot mặt đất. Ông Zelenskyy tuyên bố rằng các giải pháp cần thiết phải đảm bảo tăng cường sản xuất và mua sắm các thiết bị này. Đây là hướng đi mà quân đội Ukraine đang ngày càng sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu và giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ.

Tổng thống cũng tuyên bố ý định áp dụng một phương pháp tiếp cận có hệ thống hơn đối với các cuộc tấn công tầm trung. Trong bối cảnh này, điều đó có nghĩa là tăng cường khả năng của quân đội Ukraine trong việc tấn công các mục tiêu ở độ sâu tác chiến và sử dụng các phương tiện hủy diệt thích hợp một cách hiệu quả hơn.

Một kết quả khác của chuyến đi là các quyết định về nhân sự. Ông Zelensky cho biết ông đã nhất trí về các bước nhân sự cần thiết cùng với Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine. Thông điệp của ông không nêu rõ tên cụ thể hoặc chi tiết của các quyết định này.

Do đó, chuyến đi đến mặt trận của tổng thống không chỉ tập trung vào việc đánh giá trực tiếp tình hình ở tiền tuyến. Ông Zelensky đã tổ chức một loạt cuộc gặp với các quân nhân và chỉ huy, thu thập thông tin về nhu cầu của các đơn vị, và cùng với lãnh đạo quân đội xác định các bước tiếp theo.

Các vấn đề chính được thảo luận là việc cung cấp máy bay không người lái, pháo tầm xa và radar cỡ nhỏ, tài trợ cho các lữ đoàn, huấn luyện quân nhân và giải quyết vấn đề NWCH (Hệ thống phòng thủ phía Tây Bắc). Tại khu vực Zaporizhia, có một cuộc thảo luận riêng về việc tăng cường sản xuất và mua sắm các tổ hợp robot mặt đất, cũng như một cách tiếp cận có hệ thống hơn đối với các cuộc tấn công tầm trung.

Chuyến thăm mặt trận của Zelensky và Drapaty diễn ra trong bối cảnh cần phải liên tục điều chỉnh hệ thống phòng thủ của Ukraine cho phù hợp với điều kiện chiến đấu. Việc tiếp xúc trực tiếp với các chỉ huy cho phép lãnh đạo nhà nước nhận được thông tin về nhu cầu của các đơn vị và đưa ra quyết định liên quan đến vũ khí, hỗ trợ và tổ chức hoạt động của quân đội.

Sau chuyến đi, Tổng thống nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường lực lượng quốc phòng Ukraine càng nhiều càng tốt. Trong số các bước đi thiết thực mà ông công bố có việc tăng cường sản xuất và mua sắm các hệ thống robot, cung cấp cho quân đội các thiết bị cần thiết và điều phối các quyết định về nhân sự.

Vì vậy, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Drapaty đã đến thăm khu vực Oleksandrivka, nơi ông đã có cuộc gặp gỡ với các binh sĩ thuộc lữ đoàn 80 và các chỉ huy. Sau đó, tổng thống và lãnh đạo quân đội đã xác định các bước tiếp theo để tăng cường quốc phòng, đặc biệt là về vũ khí, hệ thống không người lái và robot, huấn luyện quân sự và các quyết định về nhân sự.

Tại mặt trận, Zelenskyy đã xác định các nhiệm vụ mới cho việc phòng thủ các khu vực Zaporizhia và Donetsk.

Trong chuyến công tác đến tiền tuyến, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã có cuộc gặp với bộ chỉ huy quân đội, tại đó hai bên thảo luận về tình hình trên chiến tuyến, nhu cầu của các đơn vị Ukraine và việc tăng cường phòng thủ các khu vực Zaporizhia và Donetsk. 

Sau cuộc họp, người đứng đầu nhà nước đã chỉ thị tăng cường phòng thủ cho Zaporizhia và khu vực, đồng thời thành lập hai nhóm mới ở vùng Donetsk để nâng cao hiệu quả phòng thủ.

Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã trực tiếp có mặt tại tiền tuyến. Cùng với Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Mykhailo Drapaty, tổng thống đã đến thăm khu vực Oleksandrivka, nơi ông gặp gỡ các binh sĩ Ukraine và thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của các đơn vị.

Trong chuyến công tác, một cuộc họp đã được tổ chức với sự tham gia của các đại diện từ bộ chỉ huy quân sự và lãnh đạo khu vực Zaporizhzhia. Tham dự cuộc họp có Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty, Tư lệnh Lực lượng Nhảy dù Oleh Apostol, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Robert Brovdi, Tư lệnh Quân đoàn 3 Andriy Biletsky, Tư lệnh Quân đoàn 1 thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia "Azov" Denys Prokopenko và Trưởng ban OVA Zaporizhzhia Ivan Fedorov.

Trong cuộc họp, trọng tâm chính được tập trung vào tình hình thực tế trên chiến tuyến. Lãnh đạo quân đội đã báo cáo về tình hình, nhu cầu hiện tại của các đơn vị và các cơ hội để tăng cường hiệu quả phòng thủ của Ukraine.

Một vấn đề khác cần quan tâm là tình hình ở Zaporizhia và khu vực lân cận. Tổng thống đã chỉ thị tăng cường bảo vệ khu vực, và điều này không chỉ giới hạn ở trung tâm khu vực. Cần tập trung chú ý vào những khu vực mà an ninh của các thành phố và cộng đồng khác phụ thuộc vào đó.

"Tôi đã chỉ thị tăng cường bảo vệ thành phố và khu vực, những vùng mà các thành phố và cộng đồng khác phụ thuộc vào", ông Zelenskyy nói.

Như vậy, quyết định này liên quan đến hệ thống phòng thủ rộng lớn hơn của khu vực Zaporizhia. Việc tăng cường lực lượng cần bao gồm các khu vực quan trọng đối với an ninh không chỉ của Zaporizhia mà còn của các khu định cư và cộng đồng khác.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã riêng biệt xem xét tình hình tại khu vực Donetsk. Sau cuộc thảo luận, quyết định được đưa ra là thành lập hai nhóm với nhiệm vụ tăng cường hiệu quả phòng thủ của khu vực.

Quyền chỉ huy các nhóm này sẽ được giao cho Andriy Biletsky và Denys Prokopenko. Tổng thống đã trực tiếp thông báo điều này sau cuộc họp. "Chúng tôi cũng đang tăng cường hiệu quả phòng thủ của khu vực Donetsk. Hai nhóm sẽ được thành lập, do Andriy Biletsky và Denys Prokopenko chỉ huy", người đứng đầu nhà nước nói.

Quyết định về tỉnh Donetsk là một trong những kết quả chính của cuộc họp. Việc thành lập hai nhóm riêng biệt sẽ đảm bảo tổ chức phòng thủ hiệu quả hơn ở các khu vực tương ứng và tăng cường khả năng kiểm soát quân đội.

Trong chuyến thăm mặt trận, ông Zelensky cũng đã trao đổi với quân đội về những nhu cầu cụ thể của các đơn vị. Trong số các vấn đề được thảo luận có việc cung cấp máy bay không người lái, pháo tầm xa, vũ khí và trang thiết bị quân sự.

Những nhu cầu này vẫn là một thành phần quan trọng trong quốc phòng Ukraine, vì các hoạt động tác chiến hiện đại phụ thuộc phần lớn vào sự hỗ trợ công nghệ của quân đội. Đặc biệt quan trọng là các hệ thống không người lái, pháo tầm xa và các phương tiện khác cho phép các đơn vị Ukraine hoạt động ở khoảng cách khá xa so với các vị trí tiền tuyến.

Chuyến công du tiền tuyến của tổng thống diễn ra trong bối cảnh cần tăng cường phòng thủ ở nhiều khu vực quan trọng cùng một lúc. Khu vực Zaporizhia có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh của các vùng phía đông nam, trong khi khu vực Donetsk vẫn là một trong những khu vực trọng điểm của các cuộc xung đột.

Đó là lý do tại sao cuộc họp không chỉ tập trung vào tình hình hiện tại mà còn vào việc tổ chức phòng thủ trong tương lai. Ông Zelensky nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố các vị trí của Ukraine và cảm ơn tất cả các đại diện quân đội và chỉ huy đã làm việc để bảo vệ đất nước.

Kết quả chuyến đi của tổng thống thực chất quy tụ thành một số quyết định quan trọng ở cấp chỉ huy quân sự. Đối với vùng Zaporizhzhia, đó là tăng cường phòng thủ thành phố và khu vực, còn đối với vùng Donetsk, đó là thành lập hai nhóm dưới sự chỉ huy của Andriy Biletsky và Denys Prokopenko.

Đồng thời, tổng thống trực tiếp nắm bắt tình hình ở tiền tuyến và nhu cầu của binh sĩ. Hình thức làm việc này cho phép kết hợp các báo cáo từ bộ chỉ huy với việc liên lạc trực tiếp với các đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Như vậy, sau chuyến thị sát mặt trận, Volodymyr Zelensky đã chỉ thị tăng cường phòng thủ Zaporizhia và khu vực lân cận, đồng thời phê duyệt phương án mới tổ chức phòng thủ vùng Donetsk với hai nhóm. Song song đó, Bộ chỉ huy Ukraine tiếp tục nỗ lực cung cấp cho quân đội máy bay không người lái, pháo binh, vũ khí và trang thiết bị cần thiết để duy trì và củng cố các vị trí trên mặt trận.

 


© 2019 Cơ quan báo chí ASPI
https://aspi.com.ua/news/politika/zelenskiy-iz-drapatim-virushiv-na-front-prezident-nazvav-rishennya-dlya-posilennya#gsc.tab=0


  Các Tin khác
  + Ông Trump bình luận về chuyến thăm bí ẩn của giám đốc CIA tới Moscow: Mỹ đang chờ kết quả. (27/08/2026)
  + Zelensky tăng cường lực lượng cho khu vực Donetsk: Prokopenko và Biletsky sẽ lãnh đạo hai nhóm mới. (27/08/2026)
  + Stubb: "Ukraine sẽ không lặp lại kịch bản của Phần Lan với việc mất lãnh thổ sau chiến tranh." (27/08/2026)
  + Budanov tuyên bố một bước ngoặt trong an ninh thế giới: Ukraine đang phá vỡ trật tự cũ trên chiến trường. (26/08/2026)
  + Cố vấn của Putin đưa ra một lời giải thích mới cho cuộc chiến: Điện Kremlin cho rằng Ukraine đang chuẩn bị xâm lược Nga - The Moscow Times (26/08/2026)
  + Ukraine tấn công các sân bay – máy bay không người lái đánh trúng tiêm kích của Nga (26/08/2026)
  + Nga lại đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân – lần này nhằm vào một cường quốc châu Á (26/08/2026)
  + Ông Fedorov đã có một khởi đầu chính trị sai lầm: truyền thông thế giới chỉ trích lời kêu gọi tổ chức bầu cử sớm của ông – The Times (26/08/2026)
  + Ukraine tấn công Nga: “Điều khiến người Nga khó chịu nhất là giờ đây họ không thể mua được xăng” (26/08/2026)
  + GIÁM ĐỐC CIA RATCLIFFE CÓ THỂ ĐÃ CẢNH BÁO PUTIN VỀ HẬU QUẢ CỦA CUỘC HUY ĐỘNG MỚI VÀ TẤN CÔNG VÀO NATO (26/08/2026)
  + Ông Zelenskyy cho biết các đối tác đã đánh giá cao màn trình diễn thiết bị robot của Ukraine tại Kyiv (Video) (26/08/2026)
  + Liệu Mỹ và Nga có đang tiến hành các cuộc đàm phán bí mật? Danh tính những người bí mật đến Moscow đã được hé lộ. (26/08/2026)
  + Sikorsky đã đáp trả gay gắt Điện Kremlin: "Ba Lan và Ukraine sẽ không bao giờ trở thành thuộc địa của Nga nữa". (26/08/2026)
  + Kellogg đưa ra một nhận định bất ngờ về cuộc chiến: "Nga tự cho mình là người chiến thắng, nhưng Ukraine đã nắm thế chủ động". (26/08/2026)
  + Fedorov nói rằng Ukraine đang dần thua trong cuộc chiến. (26/08/2026)
  + Chữ ký của Stalin, sự im lặng của phương Tây và những viên đạn Đức: Giải phẫu rùng rợn một tội ác trong rừng Katyn (26/08/2026)
  + Peskov đe dọa tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa: Điện Kremlin phẫn nộ trước quyết định của Anh. (25/08/2026)
  + Burnham đã công bố một bước tiến mới của Anh: "Ukraine sẽ có thể sản xuất Storm Shadow". (25/08/2026)
  + Melnyk tuyên bố Nga đã kiệt sức và kêu gọi các đồng minh chuyển giao toàn bộ tên lửa Patriot cho Ukraine. (25/08/2026)
  + Ông Zelensky đề xuất một phương án hòa bình mới: Ukraine và Nga có thể rút quân khỏi mặt trận, và một vùng đệm sẽ được thiết lập giữa hai nước – The Times (25/08/2026)
Playlist

GIỚI THIỆU
QUẢNG CÁO
Thống kê
Guests online: 44
Total: 88970318

 
 
 
Người xứ nghệ Kiev
Designed by July