Chính quyền Nga tiếp tục tìm kiếm những lời giải thích mới để biện minh cho cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.
Lần này, cố vấn của Vladimir Putin, Anton Kobyakov, tuyên bố rằng Moscow bị buộc phải bắt đầu cuộc chiến trước vì Ukraine được cho là đang lên kế hoạch xâm lược lãnh thổ Nga vào ngày 8 tháng 3 năm 2022. Thông tin này được hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin và được tờ The Moscow Times trích dẫn.
Tuyên bố của Kobyakov trở thành một phiên bản khác của chính quyền Nga về lý do khởi đầu một cuộc chiến tranh toàn diện. Theo ông, phía Ukraine được cho là có ý định tấn công Nga vào ngày 8 tháng 3 năm 2022. Theo quan chức Nga này, Moscow đã quyết định đi trước một bước so với kế hoạch tấn công này và phát động chiến dịch quân sự của riêng mình.
Như vậy, Điện Kremlin thực chất đang cố gắng trình bày cuộc xâm lược của Nga như một bước đi phòng ngừa, được cho là nhằm ngăn chặn Ukraine tấn công lãnh thổ Liên bang Nga.
Ông Kobyakov, thư ký điều hành của ủy ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế phương Đông và là cố vấn của Putin, đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS của Nga.
Phiên bản mới này xuất hiện trong bối cảnh chính quyền Nga lại cố gắng tự đưa ra cách hiểu riêng về sự khởi đầu của cuộc chiến tranh toàn diện. Thay vì thừa nhận hành động gây hấn của Nga, các đại diện Điện Kremlin thường xuyên đưa ra nhiều luận điểm khác nhau nhằm đổ lỗi cho Ukraine về việc bùng nổ chiến tranh.
Lần này, cơ sở cho phiên bản này là tuyên bố về một cuộc xâm lược Ukraine được cho là đã được lên kế hoạch. Đồng thời, tuyên bố của quan chức Nga đề cập đến một ngày cụ thể - ngày 8 tháng 3 năm 2022. Theo Kobyakov, đây chính xác là điều mà Moscow được cho là đang giải thích bằng sự cần thiết phải phát động một cuộc tấn công quy mô lớn sớm hơn.
Trên thực tế, luận điểm này có nghĩa là Nga đang cố gắng trình bày cuộc tấn công của mình như một phản ứng đối với một sự kiện chưa xảy ra vào thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Kobyakov không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào trong tuyên bố trên để chứng minh cho luận điểm rằng Ukraine đang chuẩn bị xâm lược Nga.
Cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Chính vào ngày này, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Ukraine từ nhiều hướng. Phiên bản mới của Kobyakov nhằm giải thích lý do tại sao Moscow quyết định bắt đầu các hoạt động quân sự thậm chí trước cả ngày mà ông ta nêu ra cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Ukraine.
Tuyên bố này vang vọng trên các phương tiện truyền thông Nga, nơi Điện Kremlin liên tục thay đổi và bổ sung lý do cho các hành động của mình trong suốt cuộc chiến. Nhiều quan chức chính phủ và nhà tuyên truyền Nga đã viện dẫn mối đe dọa được cho là từ NATO, việc “bảo vệ” các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, cuộc chiến chống lại “phát xít” hư cấu và các tuyên bố khác làm lý do cho cuộc xâm lược.
Giờ đây, vào tập hợp các lập luận này, một giả thuyết về cuộc xâm lược Ukraine được cho là đã được lên kế hoạch vào ngày 8 tháng 3 đã được thêm vào. Hơn nữa, lời giải thích mới này xuất hiện vài năm sau khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.
Điều đáng chú ý là cách diễn đạt về sự cần thiết phải “ngăn chặn trước” Ukraine. Theo logic của Kobyakov, Nga được cho là đang hành động để ngăn chặn một cuộc tấn công trong tương lai. Đồng thời, tuyên bố của ông không được chứng minh bằng bằng chứng về sự tồn tại của kế hoạch xâm lược lãnh thổ Nga của Ukraine.
Lối hùng biện này cho phép Điện Kremlin xây dựng một bức tranh về cuộc chiến mà trong đó Nga được cho là không phải là bên khởi xướng hành động gây hấn, mà chỉ đáp trả một mối đe dọa. Việc đổ lỗi cho Ukraine về việc bắt đầu cuộc chiến vẫn là một trong những yếu tố không đổi trong tuyên truyền của Nga.
Tuyên bố mới cũng cho thấy rằng ngày càng nhiều phiên bản cụ thể hơn về lý do cuộc xâm lược tiếp tục xuất hiện trên không gian thông tin của Nga. Lần này, quan chức Nga không chỉ nêu rõ ý định được cho là của Ukraine, mà còn cả ngày chính xác - ngày 8 tháng 3 năm 2022.
Đồng thời, bản báo cáo về tuyên bố này không chứa thông tin về việc tuyên bố của Kobyakov dựa trên cơ sở tình báo, tài liệu hay bằng chứng nào khác. Tài liệu của "Ukrainian Pravda" cho biết nguồn thông tin là từ cuộc phỏng vấn của cố vấn Putin với hãng thông tấn TASS của Nga, và lời nói của ông đã được tờ The Moscow Times đưa tin.
Như vậy, Anton Kobyakov đã đưa ra một lời giải thích khác cho cuộc xâm lược của Nga, theo đó Moscow được cho là đã hành động để lường trước một cuộc tấn công đã được lên kế hoạch từ phía Ukraine. Tuy nhiên, phiên bản này được trình bày như một tuyên bố của một đại diện Nga và không được hỗ trợ bởi bằng chứng trong các tài liệu được cung cấp. Trong bối cảnh những nỗ lực trước đây của Điện Kremlin nhằm biện minh cho hành động gây hấn, điều này dường như là một nỗ lực khác nhằm đổ lỗi cho Ukraine về việc khởi đầu một cuộc chiến tranh toàn diện.