Tướng quân Mỹ đã nghỉ hưu và cựu đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Ukraine, Keith Kellogg, cho rằng Moscow đã nhầm lẫn khi cho rằng mình là bên thắng cuộc trong cuộc chiến này.
Theo đánh giá của ông, trong năm qua, Ukraine đã mạnh lên đáng kể, gây ra những tổn thất đáng kể cho Nga, và thế chủ động chiến lược đã dần chuyển sang phía Ukraine.
Tướng Keith Kellogg đã đưa ra đánh giá về diễn biến hiện tại của cuộc chiến ở Ukraine, hoàn toàn khác biệt so với tuyên bố của Nga về việc Ukraine đang dần giành được chiến thắng. Vị tướng Mỹ về hưu này tin rằng Moscow đang đánh giá sai tình hình trên chiến tuyến, trong khi Ukraine đã có thể củng cố đáng kể vị thế của mình trong năm qua.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anna Maksymchuk, Kellogg cho biết Nga vẫn tự cho mình là bên chiếm ưu thế, nhưng thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Ông nhấn mạnh rằng phía Ukraine đã gây ra thiệt hại cho quân đội Nga nhiều hơn dự kiến, và cơ hội chiến thắng của Moscow thực tế đã giảm xuống gần như bằng không.
Viên sĩ quan quân đội Mỹ nhận định rằng không dễ để đưa ra những kết luận như vậy trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt và những vấn đề quy mô lớn mà Ukraine đang phải đối mặt. Tuy nhiên, nếu đánh giá tình hình từ góc độ rộng hơn, theo ông, các vấn đề hiện nay chủ yếu nằm ở Nga.
Một trong những luận điểm chính của Kellogg là tình hình các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ông nhấn mạnh rằng nếu quân đội Nga thực sự giành chiến thắng trong cuộc chiến, họ sẽ kiểm soát một phần lãnh thổ Ukraine lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, quy mô tiến quân của Nga không tương xứng với tuyên bố về ưu thế quân sự của Moscow.
Kellogg cũng lưu ý đến những thay đổi trong hậu cần quân sự của Nga. Theo ông, Nga đã phải di chuyển các căn cứ hậu cần về phía đông. Đối với vị tướng Mỹ này, đây là một trong những dấu hiệu cho thấy phía Nga buộc phải thích nghi với các cuộc tấn công của Ukraine và đang cố gắng di chuyển các mục tiêu quan trọng ra khỏi vùng ảnh hưởng.
Trong bối cảnh đó, Kellogg đã đưa ra cho Ukraine một lời khuyên đơn giản: hãy kiên trì. Theo ông, việc duy trì khả năng phục hồi của nhà nước Ukraine và Lực lượng Quốc phòng là rất quan trọng khi tình hình hiện tại đang dần chuyển biến có lợi cho Kyiv.
Đồng thời, đại diện Mỹ cũng đề cập đến vấn đề các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố chủ quyền sau khi chiếm đóng. Ông Kellogg nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ không công nhận các vùng đất của Ukraine bị Nga chiếm giữ là một phần của Liên bang Nga.
Theo ông, Crimea, cũng như các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia vẫn là lãnh thổ của Ukraine. Ông bày tỏ niềm tin rằng theo thời gian, những vùng đất này có thể sẽ trở về với Ukraine.
Kellogg so sánh lập trường của Mỹ đối với các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng với chính sách của Mỹ đối với các quốc gia Baltic. Liên Xô từng chiếm đóng Litva, Latvia và Estonia, nhưng Washington không công nhận chúng là một phần của Liên Xô. Theo Kellogg, một cách tiếp cận tương tự cũng áp dụng cho các vùng lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Ngoài ra, vị tướng Mỹ cũng lên tiếng về các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine. Ông cho rằng những cuộc tấn công như vậy không thể hiện sức mạnh của quân đội Nga. Ngược lại, ông xem các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự là biểu hiện của sự yếu kém và là một nỗ lực của Moscow nhằm gây ảnh hưởng tâm lý đến xã hội Ukraine.
Theo đánh giá của ông, Nga đang cố gắng gieo rắc nỗi sợ hãi và tuyệt vọng thông qua các cuộc tấn công vào thường dân, cũng như làm suy yếu ý chí kháng cự của người Ukraine. Tuy nhiên, theo Kellogg, việc sử dụng phương pháp như vậy không đồng nghĩa với việc Nga có khả năng giành được chiến thắng quân sự.
Đánh giá của Kellogg được đưa ra trong chuyến thăm Ukraine gần đây nhất của ông. Vào ngày 21 tháng 8, ông đã đến thăm cảng biển Odessa, nơi phái đoàn Mỹ được chứng kiến hậu quả của các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng biển.
Trong chuyến thăm, các vấn đề về an toàn hàng hải, hoạt động của Hành lang biển Ukraine, việc khôi phục cơ sở hạ tầng cảng, cũng như khả năng thu hút các công ty và đầu tư của Mỹ vào các dự án của Ukraine đã được thảo luận.
Đánh giá của Kellogg cũng rất quan trọng đối với Ukraine vì kinh nghiệm quân sự của ông. Ông là một tướng Mỹ đã nghỉ hưu và là cựu chiến binh của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Những phát biểu của ông về tình hình trên chiến tuyến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh phía Nga liên tục tuyên bố về sự thắng lợi được cho là không thể tránh khỏi của quân đội họ.
Trước đó, Kellogg cũng đã kêu gọi Nga từ bỏ nỗ lực xâm lược Ukraine và ngồi vào bàn đàm phán, khẳng định rằng Nga sẽ không thể đánh bại Ukraine về mặt quân sự.
Đánh giá hiện tại của ông thực chất vẫn giữ nguyên quan điểm này. Kellogg không phủ nhận sự phức tạp của tình hình ở Ukraine, nhưng tin rằng cán cân các vấn đề đang dần thay đổi. Nếu trước đây Nga dựa vào việc nhanh chóng đạt được mục tiêu, thì giờ đây họ buộc phải chi nguồn lực đáng kể để tiếp tục chiến tranh, bảo vệ hậu cần và duy trì các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Đồng thời, bất chấp những khó khăn to lớn, Ukraine đã có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho Nga và củng cố năng lực của chính mình. Đây là điều mà Kellogg gọi là một trong những yếu tố chính làm thay đổi tình hình.
Ngoài ra, những phát ngôn của ông về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine thể hiện lập trường của Hoa Kỳ về quy chế pháp lý của các vùng đất bị chiếm đóng. Bất chấp những tuyên bố của Moscow về việc các vùng đất này được cho là đã sáp nhập vào Nga, Washington không công nhận sự sáp nhập đó.
Như vậy, Keith Kellogg đánh giá tình hình của Ukraine lạc quan hơn nhiều so với những gì có thể thấy trong điều kiện khó khăn của cuộc chiến. Ông thừa nhận mức độ nghiêm trọng của các vấn đề mà Ukraine đang phải đối mặt, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những dấu hiệu cụ thể cho thấy Nga đã không đạt được mục tiêu của mình.
Kết luận chính của vị tướng Mỹ là những tuyên bố chiến thắng của Nga không phản ánh thực tế. Moscow có thể tự coi mình là bên đang dần giành chiến thắng, nhưng những thay đổi về hậu cần, sự tiến công hạn chế và khả năng ngày càng tăng của quân đội Ukraine, theo đánh giá của Kellogg, cho thấy một động lực khác.
Theo ông, điều quan trọng nhất hiện nay là Ukraine cần phải giữ vững lập trường. Duy trì ổn định có thể trở thành yếu tố then chốt trong diễn biến tiếp theo của cuộc chiến, đặc biệt nếu xu hướng thay đổi thế chủ động theo hướng có lợi cho phía Ukraine tiếp tục diễn ra.