Đại diện thường trực của Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Andriy Melnyk, tuyên bố rằng Nga đang thua trong cuộc chiến mà họ đã phát động, và khả năng tiến hành một cuộc đối đầu tiêu hao kéo dài của họ đang dần suy giảm.
Nhà ngoại giao Ukraine đã liên hệ điều này với chi tiêu quân sự khổng lồ của Ukraine, các lệnh trừng phạt và các cuộc tấn công vào ngành công nghiệp dầu khí của Nga, đồng thời kêu gọi các đối tác khẩn trương tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.
Ông Andriy Melnyk đã phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhân dịp Ngày Độc lập của Ukraine và đưa ra đánh giá gay gắt về tình hình hiện tại của Nga. Theo đại diện thường trực của Ukraine, Moscow không thể mãi duy trì một cuộc chiến tranh tiêu hao khi áp lực kinh tế và quân sự ngày càng gia tăng.
Ông Melnyk tuyên bố rằng bất chấp các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào các thành phố và dân thường Ukraine, nhà nước Nga đang dần thua trong cuộc chiến mà họ đã phát động. Ông nhấn mạnh rằng kết quả cuối cùng, theo ông, cũng sẽ là một thất bại đối với Nga.
Một trong những luận điểm chính của nhà ngoại giao Ukraine là tình hình kinh tế Nga. Ông Melnyk lưu ý rằng nền kinh tế Nga đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Tài chính Nga đang chịu áp lực đồng thời từ chi phí chiến tranh khổng lồ, các lệnh trừng phạt của phương Tây và khả năng ngày càng tăng của Ukraine trong việc tấn công cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga.
Ngoài ra, Đại diện thường trực của Ukraine đã thu hút sự chú ý đến tình hình xung quanh ngân hàng nhà nước Nga VEB.RF. Ông dẫn chứng việc sa thải nhà kinh tế trưởng của ngân hàng, Andriy Klepach, sau những đánh giá mang tính chỉ trích về thực trạng nền kinh tế Nga. Theo ông Melnyk, Klepach đã cảnh báo rằng Moscow sẽ không thể thắng trong một cuộc chiến kinh tế lâu dài chống lại Ukraine.
Nhà ngoại giao Ukraine cũng chỉ ra vấn đề nguồn nhân lực của quân đội Nga. Theo đánh giá của ông, tổn thất binh lính Nga vượt quá tốc độ tuyển quân mới. Đồng thời, chi phí tài chính và vật chất cần thiết để tiếp tục cuộc chiến ngày càng tăng.
Melnyk cáo buộc Điện Kremlin phóng đại những thành công chiến thuật của chính mình. Theo ông, chính quyền Nga đang cố gắng tạo ấn tượng về sự tiến bộ quân sự liên tục, mặc dù tình hình thực tế, theo đánh giá của ông, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều.
Một phần quan trọng trong bài phát biểu là chủ đề về các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ông Melnyk tuyên bố rằng Moscow đang cố tình tiến hành một chiến dịch khủng bố bằng tên lửa đạn đạo, lợi dụng sự thiếu hụt tên lửa đánh chặn trong hệ thống phòng không của Ukraine.
Đó là lý do tại sao đại diện thường trực của Ukraine kêu gọi các đối tác quốc tế chuyển giao cho Kyiv tất cả các tên lửa đánh chặn Patriot hiện có trong kho. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine cũng cần các hệ thống phòng không hiện đại khác.
Ông Melnyk chỉ trích gay gắt phản ứng quốc tế đối với các cuộc tấn công của Nga. Ông cho rằng việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc không thể đối phó hiệu quả với các hành động của Nga là một tình trạng đáng xấu hổ. Theo ông, cộng đồng quốc tế thực chất chỉ có thể tổ chức các cuộc họp và lên án tội ác chiến tranh, trong khi các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn.
Nhà ngoại giao Ukraine cũng nhấn mạnh quy mô của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Ông tuyên bố rằng Ukraine thực tế đang chịu áp lực thường trực từ tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Nga, và việc thiếu tên lửa đánh chặn tạo ra mối đe dọa bổ sung đối với dân thường.
Theo ông Melnyk, tăng cường phòng không của Ukraine nên là một trong những nhiệm vụ cấp bách của các đối tác. Ông kêu gọi chuyển giao tất cả các tên lửa Patriot hiện có cho Kyiv, nhấn mạnh rằng chính những phương tiện này có thể giúp bảo vệ các thành phố của Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo.
Ngoài viện trợ quân sự, Đại diện thường trực của Ukraine còn kêu gọi tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga. Điều này chủ yếu liên quan đến những hạn chế khắc nghiệt nhất đối với các doanh nghiệp sản xuất vũ khí cho quân đội Nga. Theo ông Melnyk, các biện pháp trừng phạt nên nhằm mục đích tước đoạt khả năng hỗ trợ cỗ máy quân sự của Moscow và buộc nước này phải chấm dứt chiến tranh.
Một điểm khác trong bài phát biểu của ông là vấn đề quyền phủ quyết của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông Melnyk kêu gọi chấm dứt việc lạm dụng cơ chế này, mà theo ông, cho phép quốc gia gây hấn trốn tránh trách nhiệm về hành động của chính mình.
Như vậy, bài phát biểu của nhà ngoại giao Ukraine tại Liên Hợp Quốc đã kết hợp đánh giá về tình hình kinh tế của Nga với những lời kêu gọi cụ thể tới các đối tác. Ông Melnyk lập luận rằng Moscow không có đủ nguồn lực cho một cuộc chiến tranh tiêu hao không hồi kết, nhưng đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine cần thêm sự hỗ trợ quân sự để vượt qua giai đoạn khủng bố tên lửa của Nga.
Trong cuộc họp, Phó Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, ông Dan Negrea, đã phát biểu. Ông kêu gọi Nga và Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào mục tiêu dân sự và quay trở lại đàm phán.
Tuyên bố của Melnyk được đưa ra vào thời điểm các khía cạnh ngoại giao và quân sự của cuộc chiến vẫn gắn bó chặt chẽ với nhau. Ukraine tiếp tục yêu cầu các đối tác tăng cường phòng không và áp lực trừng phạt, trong khi các cấu trúc quốc tế đồng thời kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công và nối lại tiến trình đàm phán.
Theo đại diện thường trực của Ukraine, yếu tố then chốt trong cuộc đối đầu tương lai là khả năng của Nga trong việc gánh chịu những tổn thất khổng lồ của chiến tranh. Ông tin rằng các lệnh trừng phạt, sự kiệt quệ về kinh tế, tổn thất của quân đội Nga và các cuộc tấn công của Ukraine vào các khu vực chiến lược đang dần hạn chế khả năng của Moscow trong việc tiếp tục cuộc chiến ở quy mô hiện tại.
Đồng thời, Melnyk cũng nói rõ rằng việc chỉ đánh giá các vấn đề của Nga không thể thay thế cho sự hỗ trợ thiết thực dành cho Ukraine. Theo ông, cộng đồng quốc tế cần hành động nhanh hơn – trước hết là cung cấp cho Ukraine số lượng tên lửa Patriot và các phương tiện phòng không khác cần thiết, cũng như tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với tổ hợp công nghiệp quân sự Nga.
Vì vậy, Andriy Melnyk đã tuyên bố tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc rằng Nga đang thua trong cuộc chiến mà chính họ đã phát động và không có đủ khả năng cho một cuộc đối đầu tiêu hao không hồi kết. Đồng thời, ông kêu gọi các đối tác không nên chờ đợi các vấn đề kinh tế của Nga mang lại kết quả, mà hãy tăng cường phòng không cho Ukraine và gây áp lực trừng phạt lên Moscow ngay lập tức.