Nga có thể đã tìm ra cách để tăng hiệu quả chống lại tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine.
Moscow đã bắt đầu sử dụng nhiều hơn máy bay trinh sát radar tầm xa A-50U, loại máy bay có khả năng phát hiện các mục tiêu bay thấp từ xa và truyền thông tin đến hệ thống phòng không của Nga. Các nhà phân tích ước tính rằng kể từ đầu tháng 7, Nga có thể đã đánh chặn được 10 trong số 11 tên lửa do Ukraine phóng, nhưng chưa có xác nhận độc lập nào về dữ liệu này.
Máy bay Flamingo của Ukraine đang trở thành mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng đối với Nga do khả năng tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở khoảng cách khá xa so với tiền tuyến. Tuy nhiên, hiện nay quân đội Nga dường như đang cố gắng điều chỉnh hệ thống phòng không của mình để đối phó với mối đe dọa mới này. Một trong những yếu tố chính của chiến thuật này là máy bay A-50U.
Theo thông tin do Focus cung cấp và được Korrespondent.net trích dẫn, Nga đang triển khai các máy bay A-50U dọc theo các đường bay khả dĩ của tên lửa Ukraine. Nhiệm vụ của chúng là phát hiện mục tiêu càng sớm càng tốt, xác định hướng di chuyển và truyền dữ liệu đến các hệ thống phòng không mặt đất.
Việc sử dụng radar trên không mang lại lợi thế cho phía Nga, đặc biệt là khi đối phó với tên lửa bay thấp. Radar đặt trên mặt đất có những hạn chế nhất định do địa hình, nhà cửa và các chướng ngại vật khác. Máy bay radar cảnh báo sớm, khi đang bay trên không, có khả năng giám sát một khu vực rộng lớn hơn nhiều và phát hiện mục tiêu ở khoảng cách xa hơn.
Sự thay đổi trong chiến thuật của Nga có thể đã ảnh hưởng đến hiệu quả của các cuộc tấn công từ phía Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng sau khi máy bay A-50U tham gia tích cực hơn, hệ thống phòng không Nga đã có thêm thời gian để chuẩn bị đánh chặn các tên lửa. Theo ước tính, kể từ ngày 1 tháng 7, lực lượng Nga có thể đã bắn hạ 10 trong số 11 tên lửa Flamingo do Ukraine phóng. Đồng thời, những con số này vẫn chưa được xác nhận độc lập, vì vậy không thể coi chúng là đánh giá cuối cùng về hiệu quả của hệ thống phòng thủ Nga.
Trước khi hệ thống phòng không Nga được tăng cường, tên lửa Flamingo đã chứng minh khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng sâu bên trong lãnh thổ Nga. Vào tháng 6, có thông tin cho rằng nhà máy VNDIR-Progress ở Cheboksary đã bị tấn công, và cuối tháng 7, nhà máy Avitek ở vùng Kirov cũng bị tấn công. Cả hai nhà máy này đều tham gia sản xuất linh kiện cho các hệ thống quân sự của Nga.
Đối với Ukraine, giá trị của tên lửa Flamingo không chỉ nằm ở tầm bay. Theo các thông số kỹ thuật được nêu trong tài liệu, tên lửa này do công ty Fire Point của Ukraine phát triển có thể đạt tầm bắn lên đến 3.000 km. Khối lượng của nó khoảng sáu tấn, và đầu đạn nặng khoảng 1.150 kg. Chi phí ước tính của một tên lửa vào khoảng 500.000 đô la, rẻ hơn so với một số loại tên lửa tương tự của phương Tây.
Sự kết hợp giữa tầm bắn xa và đầu đạn mạnh mẽ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Flamingo để tấn công các cơ sở, kho hàng, doanh nghiệp và các cơ sở hạ tầng khác thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga nằm cách xa biên giới Ukraine.
Đó là lý do tại sao việc tìm ra một phương pháp hiệu quả hơn để đánh chặn các tên lửa như vậy lại vô cùng quan trọng đối với Điện Kremlin. Nga buộc phải sử dụng các biện pháp phức tạp và hạn chế để chống lại vũ khí tầm xa của Ukraine. Máy bay A-50U đóng vai trò đặc biệt trong chuỗi này, vì chúng thực sự cung cấp lớp trinh sát trên không cho hệ thống phòng không của Nga.
Đồng thời, Moscow đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng về số lượng máy bay loại này. Theo dữ liệu được cung cấp, Ukraine trước đây đã phá hủy hai chiếc A-50 và làm hư hại ít nhất hai chiếc khác. Các nhà phân tích ước tính rằng Nga có thể chỉ còn khoảng năm chiếc máy bay loại này hoạt động được. Do đó, việc sử dụng liên tục A-50U trong nhiều hướng tác chiến tiềm năng cùng một lúc có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với quân đội Nga.
Một yếu tố khác là việc sản xuất máy bay mới. Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt và hạn chế tiếp cận các linh kiện cần thiết, điều này gây khó khăn cho việc nhanh chóng bổ sung phi đội máy bay trinh sát radar tầm xa. Do đó, mỗi chiếc A-50U còn hoạt động được đều có giá trị đặc biệt đối với Moscow.
Về phần mình, Ukraine cũng không đứng ngoài cuộc và không có phản ứng trước sự thay đổi chiến thuật của Nga. Theo các báo cáo truyền thông, Fire Point có thể đã hiện đại hóa tên lửa Flamingo, cụ thể là thay đổi thiết bị đo độ cao của tên lửa để giảm độ cao bay. Logic của quyết định này rất rõ ràng: tên lửa bay càng thấp, radar càng khó phát hiện kịp thời do địa hình và các chướng ngại vật tự nhiên và nhân tạo khác.
Như vậy, cuộc đối đầu về tên lửa Flamingo đang biến thành một cuộc cạnh tranh giữa công nghệ tên lửa của Ukraine và các hệ thống phòng không và phát hiện mục tiêu trên không của Nga. Moscow đang cố gắng tăng tốc độ phản ứng bằng cách sử dụng A-50U, trong khi Ukraine đang tìm cách làm cho đường bay của tên lửa ít bị radar Nga phát hiện hơn nữa.
Đối với Vladimir Putin, điều này có nghĩa là cần phải chi ngày càng nhiều nguồn lực để bảo vệ các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Trong khi trước đây trọng tâm chính của hệ thống phòng không Nga là bảo vệ các khu vực và cơ sở quân sự quan trọng nhất, thì sự gia tăng số lượng tên lửa tầm xa của Ukraine đang buộc Moscow phải mở rộng hệ thống phát hiện và đánh chặn của mình trên một lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều.
Đồng thời, Ukraine đang tăng cường sử dụng tên lửa Flamingo. Theo dữ liệu được cung cấp trong tài liệu, trong sáu tháng qua, số vụ tấn công vào Nga bằng loại tên lửa này đã tăng gần gấp đôi. Fire Point cũng cho biết họ có khả năng sản xuất hàng trăm tên lửa Flamingo mỗi tháng.
Vì vậy, ngay cả khi quân đội Nga thực sự đã học được cách đánh chặn tên lửa Flamingo của Ukraine hiệu quả hơn, thì vẫn còn quá sớm để nói về một giải pháp hoàn chỉnh cho vấn đề này đối với Moscow. Nga phụ thuộc vào một số lượng nhỏ tên lửa A-50U, bản thân chúng cũng đã bị trúng đạn trong các cuộc tấn công của Ukraine, trong khi Ukraine tiếp tục cải tiến tên lửa và tăng quy mô sản xuất. Kết quả là, cuộc chiến giành ưu thế trên không phận Nga đang bước vào một giai đoạn công nghệ mới.