|
Bài viết của Lukas Richter
Ukraine hiện thường xuyên sử dụng máy bay không người lái và vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Theo một nhà khoa học chính trị Mỹ, chiến lược này có thể làm thay đổi cục diện chiến tranh Ukraine và giúp Kiev giành được lợi thế.

“Trong mùa hè này, chúng ta thực sự đã chứng kiến điều gì đó giống như một bước ngoặt trong diễn biến cuộc chiến, khi Ukraine hiện rõ ràng đang chiếm thế chủ động”, Mai’a Cross, giáo sư khoa học chính trị, quan hệ quốc tế và ngoại giao tại Đại học Northeastern, nhận định, theo thông tin do trường đại học Mỹ công bố.
Theo bà Cross, một trong những yếu tố mang tính quyết định là các cuộc tấn công ngày càng gia tăng nhằm vào nguồn cung năng lượng của Nga cũng như những mục tiêu nằm rất xa phía sau tiền tuyến.
Cross cũng coi đây là bằng chứng cho thấy năng lực quân sự của Ukraine đã phát triển đáng kể. Theo nữ giáo sư, Ukraine đang trở thành “một trong những lực lượng quân sự hiện đại có năng lực tác chiến hàng đầu thế giới”.
Ukraine tấn công các mục tiêu cách biên giới hàng trăm, thậm chí 1.000 km
Khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga của Kiev một lần nữa được thể hiện vào thứ Bảy.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên nền tảng X rằng Ukraine đã đánh trúng ba mục tiêu ở Nga.
Theo thông tin được công bố, Trung tâm Progress, một doanh nghiệp thuộc tập đoàn vũ trụ nhà nước Nga Roscosmos, đã bị tấn công tại vùng Samara. Ukraine sử dụng tên lửa Flamingo trong cuộc tấn công này. Mục tiêu nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.000 km.
Theo Zelensky, Ukraine cũng đã tấn công sân bay quân sự Savasleika, nằm cách Ukraine khoảng 700 km. Đây là nơi đóng quân của các máy bay thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine.
Một cơ sở dầu mỏ tại Ust-Luga, cách biên giới Ukraine hơn 800 km, cũng bị hư hại.
Trước đó, hôm thứ Hai, Ukraine đã tấn công Nizhnekamsk, một địa điểm quan trọng của ngành dầu mỏ Nga, nằm cách Moscow khoảng 900 km về phía đông.
Theo thị trưởng thành phố, cuộc tấn công khiến 13 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và hàng chục người khác bị thương. Phía Ukraine cho biết mục tiêu thực sự là nhà máy lọc dầu lớn TANECO.
Kiev gia tăng sức ép lên ngành dầu mỏ Nga
Các cuộc tấn công nói trên nằm trong một loạt đòn đánh của Ukraine nhằm vào các cơ sở năng lượng và hậu cần của Nga.
Trong số các mục tiêu bị tấn công còn có những kho hàng của tập đoàn bán lẻ trực tuyến Nga Wildberries tại các khu vực Moscow và Tambov.
Zelensky mô tả các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng là một phương thức để gia tăng sức ép kinh tế lên Moscow, qua đó buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh.
Trong khi đó, ngành dầu mỏ Nga vốn đã chịu sức ép từ nhiều năm trừng phạt của phương Tây.
Theo một phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược The Hague (HCSS), các biện pháp trừng phạt đã làm tăng chi phí, khiến Nga khó tiếp cận công nghệ và thu hẹp số lượng khách hàng tiềm năng.
Nga đã phản ứng bằng cách đẩy mạnh xuất khẩu dầu sang châu Á, đồng thời xây dựng những tuyến đường vận chuyển và cơ chế tài chính mới.
Các chuyên gia cho rằng sản lượng dầu của Nga đang giảm, trong khi các cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu và các cơ sở năng lượng khác đang khiến áp lực ngày càng lớn.
Điều này sẽ khiến ngành dầu mỏ Nga khó tạo ra nguồn doanh thu mà Moscow cần để duy trì một cuộc chiến kéo dài.
Câu hỏi chiến lược: Nga có thể chịu được áp lực kinh tế đến đâu?
Theo HCSS, câu hỏi chiến lược hiện nay không phải là liệu ngành dầu mỏ Nga có thể tồn tại hay không.
Các chuyên gia nhận định rằng ngành này vẫn có khả năng tồn tại.
Vấn đề quan trọng hơn là: “Điện Kremlin sẵn sàng và có khả năng chịu đựng bao nhiêu áp lực kinh tế, khi chi phí ngày càng tăng dần làm suy giảm khả năng tiếp tục cuộc chiến?”
Nguồn: Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), Northeastern University, Volodymyr Zelensky trên X, nif/red.
Expertin sieht Wende im Ukraine-Krieg: Kiew übernimmt „klar die Führung“
|