Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết Ukraine đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc phong tỏa khu vực phía nam của Nga và dự định mở rộng chiến dịch chiến lược này để đáp trả các cuộc tấn công của Nga vào các cảng và thành phố của Ukraine.
Theo ông, các cuộc tấn công tầm xa, lệnh trừng phạt đối với ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga và các hành động của lực lượng Ukraine ở Biển Đen và Biển Azov đang phát huy tác dụng trong việc hạn chế tiềm lực quân sự của Nga.
Tổng thống Zelensky đã phát biểu điều này trong bài diễn văn tối sau cuộc họp của Bộ Tư lệnh tối cao. Theo tổng thống, trong cuộc họp, các bước và phương tiện cần thiết đã được xác định để củng cố các vị trí của Ukraine theo hướng Sloviansk và Kostyantynivka. Người đứng đầu nhà nước cũng bày tỏ lời cảm ơn riêng đến các đơn vị quân đội đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga và ngăn chặn kẻ thù mở rộng phạm vi tiến công.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng năm nay, quốc phòng Ukraine đã trở nên hiện đại hơn rất nhiều về mặt công nghệ. Điều này bao gồm việc sử dụng rộng rãi hơn các hệ thống không người lái, vũ khí tầm xa và các công nghệ khác cho phép tấn công quân đội và cơ sở hạ tầng quân sự của Nga ở khoảng cách khá xa so với tiền tuyến.
Tổng thống đã liên kết những cơ hội này với việc thực hiện cái gọi là kế hoạch trừng phạt dài hạn. Theo ông, Ukraine đã có thể phong tỏa hiệu quả một phần đáng kể khu vực phía nam nước Nga, và hiện đang có ý định mở rộng chiến dịch này. Ông Zelenskyy đặc biệt nêu ra các cuộc tấn công của Nga vào các cảng và thành phố của Ukraine là nguyên nhân.
Tổng thống đặc biệt nhấn mạnh đến ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga. Các lệnh trừng phạt của Ukraine đối với các nhà máy lọc dầu và các cơ sở dầu mỏ khác của Nga nhằm mục đích làm giảm khả năng tài chính và duy trì chiến tranh của Moscow. Đồng thời, Ukraine đang tấn công vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga, cố gắng làm phức tạp việc vận chuyển tài nguyên và vật tư cho quân đội Nga.
Ông Zelensky cũng đề cập riêng đến hoạt động của lực lượng Ukraine ở Biển Đen và Biển Azov. Theo đánh giá của ông, sự kết hợp của các biện pháp này sẽ hạn chế tiềm lực chiến tranh của Nga và tạo ra ngày càng nhiều khó khăn cho Moscow trong việc duy trì chiến dịch quân sự của mình.
Tổng thống nhấn mạnh rằng áp lực quân sự phải được bổ sung bằng các bước đi chính trị và pháp lý. Theo ông, nhiệm vụ không chỉ là phá hủy các nguồn lực quân sự của Nga, mà còn là làm cho xã hội Nga ngày càng nhận thức rõ hơn về sự cần thiết phải chấm dứt chiến tranh.
Đồng thời, Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới. Ông Zelensky tuyên bố sẽ áp dụng một gói trừng phạt đối với các công ty và tàu thuyền mà theo phía Ukraine, xuất khẩu ngũ cốc và các hàng hóa khác bị chiếm giữ bất hợp pháp tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời của Ukraine. Điều này sẽ làm phức tạp thêm các kế hoạch quốc tế mà Nga đang cố gắng sử dụng để thu lợi kinh tế từ việc chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.
Ngoài ra, chính quyền Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp hạn chế mới đối với tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga. Trọng tâm cũng nên hướng vào các chuỗi tài chính và các trung gian giúp nền kinh tế Nga né tránh các lệnh trừng phạt đã áp đặt và đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp quốc phòng.
Như vậy, chiến lược mà Zelensky đang đề cập đến là dần dần mở rộng áp lực lên Nga ra xa hơn cả chiến tuyến trực tiếp. Ukraine đang cố gắng đồng thời gây ảnh hưởng đến hậu cần quân sự, ngành công nghiệp dầu mỏ, vận tải biển, các doanh nghiệp quốc phòng và các cơ chế tài chính hỗ trợ quân đội Nga.
Trong bối cảnh đó, phía Ukraine dự đoán hiệu quả của các cuộc tấn công tầm xa sẽ tiếp tục gia tăng. Ông Zelensky cho biết, trong tháng 8, Ukraine dự kiến ít nhất 30.000 binh sĩ Nga sẽ thiệt mạng. Đánh giá này được đưa ra trong khuôn khổ mô tả chung về tình hình trên chiến tuyến và hoạt động của các đơn vị Ukraine nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga.
Một yếu tố quan trọng của chiến dịch hiện tại là phản ứng trước áp lực từ Nga đối với năng lượng và cơ sở hạ tầng. Sau lời đe dọa khủng bố bằng cuộc tấn công vào mùa đông từ phía Nga, Cục Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine đã công bố hình ảnh một đám cháy quy mô lớn kèm dòng chữ về các nhà máy lọc dầu của Nga. Việc công bố hình ảnh này trở thành tín hiệu rõ ràng cho thấy Ukraine đang cân nhắc khả năng gia tăng áp lực lên cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga để đáp trả các cuộc tấn công của Nga.
Trên thực tế, Moscow ngày càng phải đối mặt với tình huống chiến tranh không còn là hiện tượng xa vời ở hậu phương của mình. Vũ khí tầm xa của Ukraine cho phép họ chuyển một phần cuộc đối đầu sang những mục tiêu có tầm quan trọng trực tiếp đối với nền kinh tế, hậu cần quân sự và hỗ trợ quân đội của Nga.
Đồng thời, ông Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine không từ bỏ hướng đi ngoại giao và chính trị. Tuy nhiên, lập trường của Kyiv là quá trình đàm phán phải đi kèm với áp lực thực sự lên khả năng tiếp tục chiến tranh của Nga. Đó là lý do tại sao các biện pháp trừng phạt, các cuộc tấn công tầm xa và các chiến dịch nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga được coi là một phần của chiến lược tổng thể.
Tuyên bố của tổng thống cho thấy ý định của Ukraine là tiếp tục chiến dịch làm suy yếu tiềm lực quân sự của Nga. Việc phong tỏa miền nam nước Nga, gây áp lực lên ngành công nghiệp dầu mỏ, tấn công vào hậu cần quân sự và các hoạt động ở Biển Đen và Biển Azov sẽ trở thành một hệ thống biện pháp rộng lớn hơn, có khả năng từng bước làm giảm nguồn lực tiến hành chiến tranh của Moscow.