Vào đêm ngày 14 tháng 8, Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Ukraine, đồng thời tấn công 12 khu vực bằng tên lửa, bom và máy bay không người lái.
Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, ít nhất ba người đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em, và hàng chục thường dân bị thương do vụ pháo kích. Hậu quả nghiêm trọng nhất được ghi nhận ở các vùng Donetsk, Sumy và Cherkasy.
Tổng thống Volodymyr Zelenskyy báo cáo rằng từ sáng sớm, các dịch vụ cứu hộ Ukraine đã làm việc tại hiện trường các cuộc tấn công của Nga, khắc phục hậu quả và giúp đỡ các nạn nhân. Tổng thống lưu ý rằng đêm đó, quân đội Nga đã tấn công một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine bằng nhiều loại vũ khí khác nhau.
Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng nhất là vụ ở Kramatorsk, vùng Donetsk. Một quả bom không kích của Nga đã gây sập một phần của tòa nhà chung cư mười tầng. Theo dữ liệu sơ bộ, lối vào từ tầng một đến tầng sáu đã bị sập. Một người thiệt mạng, 16 người khác bị thương. Lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường, vì sau vụ sập quy mô lớn, cần phải kiểm tra tòa nhà và khu vực xung quanh.
Hậu quả của cuộc tấn công của Nga vào vùng Sumy càng trở nên bi thảm hơn. Tại làng Stepanivka, hai người đã thiệt mạng khi một máy bay không người lái Shahed của Nga tấn công một ngôi nhà dân. Trong số các nạn nhân có một trẻ em. Ông Zelensky đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân và nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường bảo vệ các cộng đồng Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga.
Khu vực Cherkasy cũng bị ảnh hưởng. Tại Smila, một máy bay không người lái của Nga đã tấn công một tòa nhà chung cư chín tầng. Hỏa hoạn bùng phát ở nhiều căn hộ và cơ sở kinh doanh, và ít nhất năm người bị thương do vụ tấn công. Thiệt hại về nhà cửa dân sự là một hậu quả khác của cuộc tấn công ban đêm.
Theo tổng thống, các cuộc không kích của Nga đêm đó cũng nhắm vào các vùng Kherson, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Odessa, Kharkiv, Zhytomyr, Kirovohrad, Mykolaiv và Chernihiv. Như vậy, tổng cộng 12 vùng của Ukraine đã bị Nga tấn công. Thiệt hại được ghi nhận đối với các tòa nhà cao tầng, nhà ở tư nhân và các cơ sở hạ tầng. Trong số các nạn nhân có cả trẻ em.
Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng quy mô sử dụng bom dẫn đường trên không của Nga vẫn ở mức cực kỳ cao. Theo ông, Nga sử dụng khoảng 220 quả bom dẫn đường trên không mỗi ngày nhằm vào các khu dân cư tiền tuyến của Ukraine. Tổng thống cũng lưu ý rằng ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tiếp tục sản xuất và hiện đại hóa loại vũ khí này bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế.
Trong bối cảnh đó, tổng thống Ukraine kêu gọi các đối tác tăng cường áp lực không chỉ trực tiếp lên các nhà sản xuất vũ khí Nga, mà còn lên tất cả các chuỗi cung ứng mà qua đó các doanh nghiệp Nga nhận được linh kiện nước ngoài. Điều này ám chỉ sự cần thiết phải ngăn chặn ngành công nghiệp quốc phòng Nga tiếp cận các công nghệ và linh kiện được sử dụng để sản xuất vũ khí.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng cần phải ngăn chặn tên lửa, máy bay không người lái và bom trên không của Nga trước khi chúng đến Ukraine. Theo ông, cách hiệu quả để chống lại các cuộc tấn công của Nga là tác động đến việc sản xuất vũ khí và hỗ trợ vật chất cho việc này.
Cuộc tấn công quy mô lớn diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực ngoại giao nhằm giảm bớt cường độ các cuộc tấn công. Một ngày trước đó, thông tin cho biết Kyiv đã đệ trình đề xuất lên Moscow về việc ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Theo Reuters, phía Ukraine đã sử dụng sự trung gian của một nước thứ ba để đệ trình đề xuất này và đang chờ phản hồi từ Nga.
Đồng thời, Ukraine tiếp tục hợp tác với phía Mỹ. Trước đó, ông Zelensky đã xác nhận rằng Kyiv đã đệ trình lên Hoa Kỳ các đề xuất riêng của mình về những bước đi tiếp theo nhằm tăng cường áp lực lên Nga và tạo điều kiện cho việc chấm dứt chiến tranh trong thời gian ngắn.
Cuộc tấn công mới này cho thấy, bất chấp các tín hiệu ngoại giao, Moscow vẫn tiếp tục sử dụng kho vũ khí quy mô lớn chống lại các thành phố và cộng đồng dân cư của Ukraine. Cuộc tấn công đồng thời vào 12 khu vực đã gây ra thương vong cho dân thường và phá hủy nhà cửa cũng như cơ sở hạ tầng. Đối với Ukraine, điều này một lần nữa có nghĩa là cần phải đồng thời tăng cường phòng không và tìm cách hạn chế khả năng sản xuất và sử dụng vũ khí tầm xa của Nga.