|
Bài viết của Philine Ehmler

Nga ngày càng dựa vào các loại máy bay không người lái (UAV) chiến đấu mới trong cuộc chiến chống Ukraine. Đáng chú ý là các mẫu Geran-4 và Geran-5, được trang bị động cơ phản lực do Trung Quốc cung cấp.
Những UAV này nhanh hơn đáng kể so với các phiên bản sử dụng động cơ cánh quạt được Nga sử dụng chủ yếu trước đây. Điều này đang trở thành vấn đề đối với lực lượng phòng không Ukraine, bởi thời gian để phát hiện, phản ứng và đánh chặn các UAV bị rút ngắn đáng kể.
Động cơ Trung Quốc là bộ phận then chốt
Theo Vadym Skybytskyi, Phó Cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine, trong một trong những cuộc tấn công gần đây nhất, UAV sử dụng động cơ phản lực đã chiếm khoảng một nửa số UAV được Nga sử dụng.
Tuy nhiên, việc chuyển sang thế hệ UAV mới cũng tạo ra một điểm yếu đối với Moscow.
Theo các nguồn tin Ukraine, Nga hiện phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc về động cơ cho những loại UAV này.
Skybytskyi nói trong một cuộc phỏng vấn với RBC-Ukraine rằng vấn đề nằm ở các động cơ turbojet của Geran-4 và Geran-5. Nga đang cố gắng tự sản xuất loại động cơ này, nhưng hiện vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, trong khi giá thành rất cao.
Theo báo cáo, mỗi động cơ có giá khoảng 35.000–40.000 USD.
Theo cổng thông tin Ba Lan Forsal.pl, những động cơ mà Nga mua từ Trung Quốc về mặt chính thức được phân loại là sản phẩm phục vụ mục đích dân sự.
Tấn công ngành công nghiệp, hậu cần và cảng biển
Theo thông tin từ Kyiv, Nga không chỉ mở rộng sản xuất UAV mà còn gia tăng sức ép từ trên không.
Trong tháng 7, Nga được cho là đã phóng vào Ukraine:
- 153 tên lửa hành trình
- 198 tên lửa đạn đạo và tên lửa siêu vượt âm
Theo Skybytskyi, những mục tiêu được Nga ưu tiên gồm ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đường sắt, các tuyến giao thông và các cơ sở năng lượng quan trọng đối với hoạt động hậu cần và cảng biển.
Ngoài ra, cơ sở hạ tầng dân sự cũng tiếp tục bị tấn công.
Theo Forsal.pl, kể từ tháng 7, các cơ sở cảng trên Biển Đen cũng bị tấn công bằng các UAV Geran được cải tiến, trong đó có các địa điểm ở Odessa, Chornomorsk, Pivdenne và Mykolaiv.
Moscow muốn tăng cường quy mô tấn công
Theo Skybytskyi, Nga đặt mục tiêu sản xuất 11.000 UAV tấn công thuộc nhiều loại khác nhau trong tháng 8.
Nga gần đây đã tái tổ chức và mở rộng dây chuyền sản xuất nhằm có thể chế tạo nhiều UAV sử dụng động cơ phản lực hơn.
Theo đánh giá của tình báo Ukraine, không nên kỳ vọng Nga sẽ sớm tạm dừng các cuộc tấn công.
Tuy nhiên, có khả năng Moscow sẽ thay đổi cách thức tấn công: thay vì tập trung nhiều tên lửa vào một mục tiêu duy nhất, Nga có thể phân tán các đợt tấn công trên nhiều mục tiêu hơn, khiến hệ thống phòng không Ukraine phải đối phó trên phạm vi rộng hơn.
Điểm đáng chú ý: Nga đang tăng tốc độ và quy mô sản xuất UAV, nhưng đồng thời lại xuất hiện một sự phụ thuộc đáng kể: đối với các động cơ phản lực dùng cho Geran-4 và Geran-5, Moscow hiện vẫn phải dựa vào nguồn cung từ Trung Quốc.
Russland greift die Ukraine mit immer schnelleren Drohnen an. Für die neuen Systeme braucht Moskau ausgerechnet Triebwerke aus China
|