Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đã báo cáo về kết quả của một chiến dịch tấn công quy mô lớn của Lực lượng Quốc phòng tại hướng Oleksandrivka.
Theo ông, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, quân đội Ukraine đã giải phóng 26 làng ở các vùng Dnipro, Donetsk và Zaporizhia, giành lại 745 km vuông lãnh thổ cho Ukraine và gây tổn thất đáng kể cho lực lượng chiếm đóng của Nga.
Theo ông Zelensky, ông đã được lãnh đạo quân đội thông báo về kết quả chiến dịch. Các hoạt động quân sự tại hướng Oleksandrivka kéo dài nhiều tháng và trở thành một trong những cuộc tấn công lớn nhất của Ukraine trong năm nay. Tổng thống lưu ý rằng chiến dịch được thực hiện bởi các binh sĩ thuộc Lực lượng Nhảy dù cùng với các đơn vị tham gia khác của Lực lượng Quốc phòng.
Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine đã hành động theo đúng kế hoạch đã đề ra, liên tục mở rộng lãnh thổ đã giành lại được. Kết quả của cuộc tấn công là 26 khu định cư đã được giải phóng, và tổng diện tích lãnh thổ được giải phóng, theo lời Tổng thống, là 745 km vuông.
Ngoài ra, ông Zelensky cũng báo cáo về tổn thất của phía Nga. Theo ông, trong chiến dịch này, phía Nga đã mất ít nhất 9.550 binh sĩ thiệt mạng. Hơn 6.600 binh sĩ Nga khác bị thương, theo tổng thống. Thêm vào đó, lực lượng Ukraine đã bổ sung nguồn lực bằng cách bắt giữ một số binh sĩ Nga làm tù binh.
Quy mô tổn thất được công bố cho thấy cường độ giao tranh rất cao ở hướng này. Các đơn vị Ukraine không chỉ tiến hành các cuộc tấn công cục bộ mà còn liên tục thay đổi tình hình trên một đoạn quan trọng của mặt trận. Việc giải phóng hàng trăm km vuông lãnh thổ là kết quả của một chiến dịch kéo dài bắt đầu từ đầu năm.
Tổng thống nhấn mạnh rằng không chỉ các đơn vị tấn công đường không tham gia vào cuộc tấn công. Chiến dịch là kết quả của các hành động phối hợp giữa nhiều thành phần khác nhau của Lực lượng Quốc phòng, nhằm chọc thủng phòng tuyến của Nga và củng cố thêm vị thế tại các vùng lãnh thổ đã được giải phóng.
Kết quả của chiến dịch đã được Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapaty, Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine Ihor Skybyuk và Tư lệnh Lực lượng đổ bộ đường không của Lực lượng vũ trang Ukraine Oleh Apostol báo cáo với ông Zelensky. Trong báo cáo, họ đã thảo luận không chỉ về những kết quả đã đạt được mà còn về các bước tiếp theo của quân đội Ukraine.
Ông Zelensky gọi chiến dịch này là hiệu quả và nhấn mạnh rằng nó được thực hiện theo đúng nhiệm vụ đề ra. Theo ông, các hành động tích cực của các đơn vị Ukraine đã giúp làm suy yếu đáng kể lực lượng chiếm đóng của Nga và đồng thời giành lại một vùng lãnh thổ quan trọng cho Ukraine.
Điều đặc biệt quan trọng là địa lý của các khu định cư được giải phóng. Chúng ta đang nói đến ba khu vực cùng một lúc - Dniprovsk, Donetsk và Zaporizhia. Như vậy, kết quả của chiến dịch bao phủ một khu vực rộng lớn, và hậu quả của nó có thể có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển tiếp theo của tình hình trên các chiến tuyến liên quan.
Đồng thời, các kết quả mà phía Ukraine công bố chỉ liên quan đến chiến dịch đã tiến hành và không có nghĩa là chấm dứt các cuộc xung đột theo hướng này. Quân đội Nga vẫn tiếp tục kháng cự, và bộ chỉ huy Ukraine cần giữ vững các vị trí đã giải phóng, đảm bảo phòng thủ và chuẩn bị cho các hành động tiếp theo.
Thông điệp của Zelensky cũng cho thấy Lực lượng Quốc phòng Ukraine tiếp tục không chỉ sử dụng chiến thuật phòng thủ mà còn tiến hành các chiến dịch tấn công quy mô lớn khi có đủ điều kiện. Việc tiến hành thành công các hành động như vậy cho phép đồng thời gây tổn thất cho quân đội Nga, giành lại lãnh thổ và tạo ra những cơ hội mới cho việc phát triển các hoạt động chiến đấu.
Như vậy, chiến dịch theo hướng Oleksandrivka đã trở thành một trang quan trọng trong chiến dịch mùa hè của Lực lượng Quốc phòng. Theo số liệu do Volodymyr Zelensky công bố, chỉ trong vài tháng, quân đội Ukraine đã giải phóng 26 làng, giành lại 745 km2 lãnh thổ và gây thiệt hại hơn 16 nghìn người chết và bị thương cho quân Nga. Hiện nay, lãnh đạo quân đội Ukraine đang tập trung củng cố thành quả và xác định các bước đi tiếp theo trên mặt trận.