Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng Nga không quan tâm đến việc ngừng bắn tự nguyện, nhưng Ukraine, cùng với các đối tác quốc tế, đã có một chiến lược chung có thể buộc Điện Kremlin phải thay đổi lập trường.
Người đứng đầu nhà nước cho rằng cơ sở của cách tiếp cận này là sự ổn định của quân đội Ukraine ở mặt trận, sự hỗ trợ quốc tế ngày càng tăng, việc củng cố phòng không và các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu quân sự của Nga.
Theo ông Zelensky, Kyiv cho rằng chính Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định chấm dứt hành động gây hấn. Do đó, Ukraine không chỉ trông chờ vào các tuyên bố ngoại giao hay sự sẵn lòng nhượng bộ tự nguyện của Moscow. Thay vào đó, cùng với các đồng minh, một kế hoạch đã được xây dựng nhằm tạo ra các điều kiện khiến việc tiếp tục chiến tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn đối với Điện Kremlin.
Tổng thống đã phát biểu về vấn đề này trong Diễn đàn Thanh niên Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng phía Ukraine hiểu rõ những bước cần thực hiện để gia tăng áp lực lên giới lãnh đạo Nga. Đây không phải là một biện pháp đơn lẻ, mà là một chiến lược toàn diện mà Ukraine đang thực hiện cùng với các đối tác của mình.
Ông Zelensky gọi tình hình trên chiến trường là yếu tố then chốt của chiến lược này. Theo ông, Lực lượng Quốc phòng Ukraine phải giữ vững mặt trận, bởi vì sự ổn định của quân đội sẽ tạo cơ hội cho giới lãnh đạo Ukraine đàm phán với Nga từ vị thế mạnh.
Tổng thống nhấn mạnh rằng tiến trình đàm phán phụ thuộc trực tiếp vào khả năng tự vệ của Ukraine. Nếu tình hình trên chiến tuyến không đủ mạnh, theo ông, đối thoại ngoại giao có thể biến thành những thỏa hiệp quá mức, trái với lợi ích của Ukraine. Đó là lý do tại sao ổn định quân sự và ngoại giao được coi là hai hướng liên quan mật thiết trong chiến lược của Ukraine.
Ông Zelensky đặc biệt chú ý đến kế hoạch tăng quy mô quân đội của Nga. Theo ông, Moscow đang tìm cách tuyển mộ càng nhiều người càng tốt vào quân đội và đang chuẩn bị tăng cường hơn nữa các nguồn lực huy động. Đáp lại, Ukraine phải tăng cường khả năng phòng thủ của mình và không để Nga giành lợi thế bằng cách leo thang chiến tranh.
Một trong những yêu cầu chính đối với các đối tác quốc tế, tổng thống kêu gọi tăng cường hỗ trợ trong lĩnh vực phòng không. Đối với Ukraine, đây vẫn là một lĩnh vực cực kỳ quan trọng, vì Nga tiếp tục sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các thành phố, cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở năng lượng của Ukraine. Ông Zelensky kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ cần thiết để bảo vệ bầu trời Ukraine.
Đồng thời, chiến lược của Ukraine không chỉ đơn thuần là phòng thủ. Ông Zelenskyy đã liệt kê các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu quân sự của Nga vào danh sách nhiệm vụ của Lực lượng Quốc phòng. Theo ông, Ukraine phải đảm bảo rằng chiến tranh không còn là một sự kiện xa vời đối với xã hội Nga, chủ yếu diễn ra bên ngoài biên giới Liên bang Nga.
Tổng thống cho rằng điều này xuất phát từ nhu cầu chuyển gánh nặng hậu quả chiến tranh sang lãnh thổ Nga. Theo ông, khi người dân Nga trực tiếp cảm nhận hậu quả của hành động xâm lược, điều này có thể làm gia tăng áp lực nội bộ lên chính quyền Nga.
Đồng thời, ông Zelensky không công khai trình bày đầy đủ chi tiết về kế hoạch chung của Ukraine và các đối tác. Tuyên bố của ông cho thấy một số biện pháp cụ thể có thể phụ thuộc vào tình hình quân sự, viện trợ quốc tế và các quyết định tiếp theo của các đồng minh. Tổng thống chỉ nêu ra các nguyên tắc chính: giữ vững mặt trận, gia tăng áp lực lên Nga, tăng cường phòng không Ukraine và phản công.
Do đó, Kyiv không coi việc kết thúc chiến tranh là sự nhượng bộ đơn phương đối với Ukraine, mà là hệ quả của sự thay đổi trong tính toán của giới lãnh đạo Nga. Logic của chiến lược là đồng thời tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, tăng chi phí cho hành động gây hấn của Nga, và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán từ vị thế mạnh.
Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine đã gửi cho Hoa Kỳ các đề xuất riêng của mình về những hành động tiếp theo nhằm tăng áp lực lên Nga và đẩy nhanh tiến độ kết thúc chiến tranh. Điều này cho thấy sự phối hợp liên tục giữa Kyiv và phía Mỹ về chiến lược tiếp theo.
Tổng thống cũng đặc biệt lưu tâm đến tình hình bên trong nước Nga. Theo ông, số người dân Liên bang Nga ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh với Ukraine đang ngày càng tăng. Ông nhận thấy rằng những quan điểm này ngày càng trở nên rõ rệt hơn theo kết quả các cuộc thăm dò nội bộ.
Trong bối cảnh đó, chiến lược của Ukraine không chỉ nhằm mục đích gây ảnh hưởng quân sự, mà còn hướng đến việc từng bước tạo ra các tiền đề nội bộ để thay đổi thái độ của xã hội Nga đối với chiến tranh. Kyiv kỳ vọng rằng sự kết hợp giữa áp lực quân sự, các hạn chế quốc tế và chi phí trong nước ngày càng tăng của hành động gây hấn có thể buộc Điện Kremlin phải xem xét lại các tính toán của mình.
Theo Volodymyr Zelensky, Ukraine và các đồng minh đã vạch ra một phương hướng chung để chấm dứt sự xâm lược của Nga. Nền tảng của phương hướng này là một quân đội Ukraine mạnh mẽ, có khả năng giữ vững mặt trận, trong khi sự hỗ trợ quốc tế, tăng cường phòng không và các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga sẽ gia tăng áp lực lên Moscow. Kyiv coi sự kết hợp của các yếu tố này, chứ không phải kỳ vọng vào sự thay đổi tự nguyện trong lập trường của Putin, là con đường để chấm dứt chiến tranh.