|
Bài viết của Thomas Wanhoff
Báo cáo về tình hình tại chiến tuyến
Bí ẩn về cuộc điện thoại với Putin: Vị chỉ huy có lẽ đã chết từ lâu

Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm tại Điện Kremlin: Người ta cho rằng ông đã nói chuyện với một binh sĩ đã qua đời từ năm 2025. (Ảnh tư liệu)
Vladimir Putin nhận báo cáo về tình hình tại mặt trận. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của ông với một chỉ huy đang làm dấy lên nhiều câu hỏi.
Điện Kremlin đã công bố nội dung cuộc điện thoại giữa Tổng thống Vladimir Putin và một chỉ huy đang ở tiền tuyến. Trong cuộc trò chuyện, người này báo cáo về tình hình tại Pokrovsk và Dobropillya, đồng thời nói về việc chiếm thành phố Pokrovsk.
Tuy nhiên, có những nghi vấn về tính xác thực của cuộc điện thoại, theo đánh giá của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW) và một số nguồn khác.
Lý do là trong cuộc trò chuyện, người đối thoại với Putin tự xưng là Đại tá Abdulaziz Shikhabidov, chỉ huy Sư đoàn Đổ bộ đường không Cận vệ số 76 của Nga.
Vấn đề nằm ở chỗ: Theo nhiều nguồn tin của Nga, Shikhabidov đã qua đời từ tháng 5/2025. Khi đó, truyền thông đưa tin về tang lễ của ông tại thành phố Kaspiysk.
Người hiện đang giữ chức chỉ huy đơn vị này được cho là Denis Shishov.

Ảnh Abdulaziz Shikhabidov, người được cho là đã qua đời hơn một năm.
Nghi vấn về những báo cáo liên quan đến diễn biến chiến tranh
Mặc dù bản thân Putin không nhắc tên người đang nói chuyện với mình, sai sót này đã thu hút sự chú ý của truyền thông Nga.
Theo bản ghi cuộc điện thoại được Điện Kremlin công bố, Putin hỏi vị chỉ huy liệu sư đoàn có thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng thời hạn hay không.
Người được cho là “Shikhabidov” trả lời rằng có thể, đồng thời cho rằng các mốc thời gian đặt ra là thực tế.
Có vẻ như Điện Kremlin đã công bố cuộc trò chuyện nhằm tuyên truyền về những bước tiến của quân đội Nga trên chiến trường, nhưng lại bỏ sót một chi tiết bất thường liên quan đến danh tính của vị chỉ huy.
Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã cố gắng xuyên phá hệ thống phòng thủ của Ukraine xung quanh Pokrovsk và Dobropillya và chiếm các thành phố này.
Tuy nhiên, những tuyên bố từ phía Nga về việc đã chiếm được các khu vực này cho đến nay vẫn bị Ukraine bác bỏ.
Theo ISW, cuộc trò chuyện với Putin cũng cho thấy các đơn vị Nga coi Dobropillya là một mục tiêu ưu tiên và muốn tăng cường tấn công tại khu vực này.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích Mỹ, việc đạt được mục tiêu đó vẫn còn rất xa.
Việc Điện Kremlin công bố nội dung cuộc trò chuyện cũng có thể nhằm bác bỏ những cáo buộc cho rằng Putin đã mất liên lạc với các lực lượng đang chiến đấu ở tiền tuyến.
Thông thường, Putin nhận các báo cáo về chiến trường thông qua bộ tham mưu của mình.
ISW cho rằng quân đội Nga có thể không cung cấp những báo cáo hoàn toàn chính xác cho Điện Kremlin, đồng thời có xu hướng làm nhẹ hoặc che giấu những khó khăn thực tế trên chiến trường.
ISW: Khả năng Nga chiếm toàn bộ Donbass là rất thấp
ISW đã đánh giá những dữ liệu về tình hình chiến sự và cho biết:
- Trong tháng 6/2026, lực lượng Nga mất khoảng 2,23 km² tại khu vực tác chiến Dobropillya.
- Trong tháng 7/2026, Nga giành được khoảng 34,67 km² tại khu vực này.
Tại khu vực tác chiến Pokrovsk:
- Tháng 6/2026, Nga mất khoảng 3,12 km².
- Tháng 7/2026, Nga giành được khoảng 45,96 km², trong đó có những bước tiến của Nga ở phía đông bắc Dobropillya.
Mặc dù tốc độ tiến quân hàng tháng của Nga trong tháng 7/2026 cao hơn tháng 6, ISW cho rằng tốc độ này vẫn chưa đủ để Nga có thể chiếm toàn bộ phần còn lại của tỉnh Donetsk trước thời hạn mới mà Putin đặt ra là ngày 31/12/2026.
ISW nhận định:
“Khả năng lực lượng Nga có thể chiếm được ‘vành đai pháo đài’ của Ukraine hoặc toàn bộ phần còn lại của Donbass trong tương lai gần là rất thấp – nếu thực sự có thể xảy ra.”
Điểm đáng chú ý nhất
Điều gây chú ý trong bài viết không phải chỉ là tình hình Pokrovsk hay Dobropillya, mà là câu hỏi về người thực sự nói chuyện với Putin.
Nếu các nguồn Nga xác nhận rằng Abdulaziz Shikhabidov đã chết từ tháng 5/2025, nhưng Điện Kremlin vào tháng 8/2026 lại công bố cuộc điện thoại trong đó một người được giới thiệu là chính Shikhabidov báo cáo trực tiếp với Putin, thì đây là một sai sót rất nghiêm trọng về thông tin.
Nó có thể đặt ra ba khả năng: Điện Kremlin ghi nhầm danh tính, bản ghi/cuộc trò chuyện có vấn đề, hoặc thông tin về người chỉ huy đã qua đời trước đây không chính xác. Tuy nhiên, từ nội dung bài báo hiện có chưa thể kết luận chắc chắn nguyên nhân nào là đúng.
Rätsel um Putin-Telefonat: Kommandeur wohl lange tot
|