|
Bài viết của Lukas Richter
Nga trong tương lai có thể tiến hành các cuộc tấn công vào Ukraine với khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng. Đây là cảnh báo của chuyên gia vô tuyến quân sự Ukraine Serhiy Beskrestnov.

Theo đánh giá của ông, quân đội Nga khó có thể duy trì cường độ tấn công đặc biệt cao như hiện nay trong thời gian dài. Tuy nhiên, năng lực sản xuất tên lửa hiện có vẫn đủ để Moskva tiến hành các đợt không kích quy mô lớn một cách thường xuyên.
Dự báo khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng
Trong đêm 5/8, Nga tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào các cơ sở sản xuất và kho chứa của Ukraine.
Theo cuộc phỏng vấn của ông Beskrestnov được Hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform công bố hôm thứ Ba, những cuộc tấn công như vậy sẽ còn tiếp diễn chừng nào Nga vẫn còn đủ kho vũ khí phù hợp.
Vị chuyên gia cho rằng làn sóng tấn công hiện nay một phần được duy trì nhờ lượng tên lửa dự trữ được tích lũy trước đó. Vì vậy, Nga nhiều khả năng sẽ không thể kéo dài mãi cường độ tấn công hiện nay.
Tuy nhiên, ngay cả khi kho dự trữ giảm xuống, Ukraine vẫn phải chuẩn bị đối phó với khoảng 100 tên lửa đạn đạo mỗi tháng.
"Theo ước tính của tôi, đối phương có thể sử dụng khoảng 100 tên lửa đạn đạo để tấn công chúng tôi mỗi tháng", ông Beskrestnov nói.
Đây là loại tên lửa lao xuống mục tiêu với tốc độ rất cao theo quỹ đạo dốc, khiến thời gian cảnh báo cực ngắn và việc đánh chặn trở nên đặc biệt khó khăn.
Nga không còn giới hạn mục tiêu tấn công
Theo ông Beskrestnov, hiện nay Nga không còn chỉ tập trung vào một số loại mục tiêu dân sự nhất định.
Các mục tiêu bị tấn công bao gồm:
- Kho chứa lương thực.
- Doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Các công ty thương mại.
- Cơ sở sản xuất của Ukraine.
Theo vị chuyên gia, mục tiêu của Nga là làm gián đoạn chuỗi cung ứng, gây thiếu hụt hàng hóa và tạo áp lực đối với nền kinh tế cũng như đời sống dân thường Ukraine.
Nga sử dụng người cung cấp tin để do thám mục tiêu
Ông Beskrestnov cho biết Nga thường dựa vào những người cung cấp thông tin hoạt động ngay trên lãnh thổ Ukraine để lựa chọn mục tiêu.
Những người này theo dõi:
- Hoạt động tại các tòa nhà.
- Việc ra vào của phương tiện.
- Hoạt động tại các kho hàng.
Sau đó họ chuyển toàn bộ thông tin cho phía Nga.
Ông cho biết chính ngôi nhà của mình cũng từng bị tấn công theo cách thức tương tự.
"Đối phương biết rất rõ các mục tiêu của chúng tôi."
Theo ông, chỉ với vài nghìn hryvnia, Nga đôi khi có thể thuê được người theo dõi hoạt động tại một kho hàng rồi báo cáo lại. Tuy nhiên, thông tin này hiện chưa thể được kiểm chứng độc lập.
Doanh nghiệp Ukraine được khuyến cáo thay đổi cách lưu trữ hàng hóa
Ông Beskrestnov kêu gọi các doanh nghiệp Ukraine không nên tập trung toàn bộ hàng hóa và phương tiện tại một địa điểm.
Thay vào đó, các công ty nên:
- Chia nhỏ kho hàng.
- Sử dụng nhiều điểm lưu trữ quy mô nhỏ.
- Điều chỉnh hệ thống logistics.
Theo ông, điều này sẽ giúp giảm thiệt hại nếu bị tấn công và khiến Nga khó gây gián đoạn nguồn cung cho người dân hơn.
Nga tiếp tục tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái
Theo phía Ukraine, đợt không kích lớn mới nhất bắt đầu vào tối 4/8.
Trong cuộc tấn công này, Nga đã sử dụng:
- 4 tên lửa chống hạm Zircon hoặc Onyx.
- 24 tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc S-400.
- 115 máy bay không người lái tấn công (drone).
Thông tin trên được Ukrinform dẫn lại từ các báo cáo trước đó của phía Ukraine.
Ukraine đã chống trả cuộc xâm lược do Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động từ tháng 2/2022.
Nguồn: Ukrinform, NEWS IN FIVE.
Putin setzt auf Raketen-Terror: Experte warnt, was der Ukraine droht
|