Tăng cường các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga vẫn là cách duy nhất thực sự có thể buộc Điện Kremlin phải hạn chế quy mô khủng bố tên lửa. Ý kiến này được ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, đưa ra khi bình luận về các cuộc tấn công quy mô lớn mới của Liên bang Nga vào các thành phố của Ukraine.
Theo Kovalenko, điều quan trọng là phải hiểu logic hành động của kẻ xâm lược. Ông nhấn mạnh rằng Nga sẽ không ngừng nã pháo chỉ vì những lời kêu gọi hay kỳ vọng, và yếu tố duy nhất có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ là việc phá hủy ổn định và hiệu quả cơ sở hạ tầng quân sự của Nga. Đó là lý do tại sao, ông tin chắc rằng Ukraine phải tăng cường khả năng tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga.
Người đứng đầu Quân khu Trung tâm lưu ý rằng những lời chỉ trích hành động của Ukraine thường không tính đến điểm mấu chốt: quân đội Nga đã tấn công các thành phố của Ukraine ngay cả trước khi Lực lượng Phòng vệ bắt đầu các cuộc tấn công tầm xa tích cực. Ông nhấn mạnh rằng chính Moscow đã khơi mào cuộc chiến này và thường xuyên sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để khủng bố dân thường, vì vậy phản ứng phải là làm suy yếu khả năng quân sự của họ.
Ông Kovalenko đã dẫn chứng tình hình hoạt động của hành lang biển Ukraine làm ví dụ. Theo ông, hoạt động ổn định của hành lang này có được là nhờ những hành động thành công của quân đội Ukraine, buộc Nga phải thay đổi tình hình ở Biển Đen. Theo ông, một cách tiếp cận tương tự cũng có thể hiệu quả trong việc giảm cường độ các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine.
Ông kết luận rằng các chiến dịch thành công của Lực lượng Quốc phòng Ukraine vẫn là cơ hội thực tế nhất để ngăn chặn chủ nghĩa khủng bố của Nga, ngay cả khi kết quả của những hành động đó không thể thấy rõ ngay lập tức. Đó là lý do tại sao, Kovalenko lưu ý, chúng cần được đánh giá dựa trên tác động lâu dài, chứ không chỉ là hậu quả ngắn hạn.