|
Tác giả: Maryana Zinchenko

Ảnh: DSNS (Dịch vụ Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước)
Tại Kyiv và khu vực Kyiv, 17 người đã thiệt mạng và 44 người bị thương sau đợt tấn công diện rộng của Nga vào đêm ngày 5 tháng 8.
Thông tin này do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố.
«Tính đến thời điểm hiện tại, đã ghi nhận 44 người bị thương do đợt tập kích quy mô lớn của Nga vào Kyiv và khu vực phụ cận. Đáng tiếc, 17 người khác đã thiệt mạng. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của các nạn nhân,» – ông Zelenskyy cho biết.
Theo ông, phía Nga đã sử dụng 24 tên lửa hành trình/tên lửa đạn đạo, 4 tên lửa «Zircon»/«Oniks» và 115 máy bay không người lái (UAV), trong đó một phần lớn là loại phản lực.
Mục tiêu chính của cuộc tấn công là các nhà kho của doanh nghiệp dân sự, cùng với các đòn đánh vào cơ sở hạ tầng và ga đường sắt.
«Các mục tiêu hoàn toàn không liên quan đến chiến sự: một công ty bia, kho vật liệu xây dựng và cơ sở logistics dân sự,» – Tổng thống nhấn mạnh.
Tổng thống khẳng định rằng các hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo là điều có thể giúp bảo vệ tính mạng của những người đã thiệt mạng hôm nay.
«Điều rất quan trọng là các đối tác phải nhận thức được rằng việc chậm trễ bàn giao hoặc không sẵn sàng cung cấp vũ khí chống tên lửa đạn đạo sẽ dẫn đến những thương vong và tàn phá khủng khiếp như thế này. Các đối tác chưa sẵn sàng hỗ trợ tích cực hơn về nguồn cung hệ thống đánh chặn ngay lúc này có thể giúp sức bằng các biện pháp trừng phạt mới. Phần lớn các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo của Nga vẫn chưa chịu trừng phạt. Cho đến tận bây giờ. Cần có những bước đi mới từ G7, EU và tất cả những ai ủng hộ việc bảo vệ sự sống,» – ông Zelenskyy tuyên bố.
https://hromadske.radio/news/2026/08/05/unaslidok-nichnoi-rosiyskoi-ataky-po-kyievu-ta-oblasti-zahynuly-17-liudey-zelenskyy
|