|
VOL.AT - Vorarlberg Online
Áp lực lên Moscow: Ông Zelensky hy vọng vào hòa bình trước mùa thu

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
(APA/dpa © APA/dpa)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hy vọng sẽ tạo đủ áp lực lên Nga trước mùa thu để nước này đồng ý chấm dứt cuộc chiến. Không thể dự đoán chính xác khi nào điều này sẽ diễn ra, ông phát biểu trước đại sứ đoàn Ukraine họp tại Kyiv vào thứ Hai. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine ở tầm trung và tầm xa, các lệnh trừng phạt của nước ngoài cùng các nỗ lực ngoại giao phải phối hợp với nhau "để không cho Nga có lựa chọn nào khác ngoài hòa bình".
"Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo điều này xảy ra trước mùa thu," Tổng thống Ukraine nói thêm. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ông Zelensky cũng chuẩn bị cho một mùa đông chiến tranh khác. Ông chỉ đạo các nhà ngoại giao nước mình vận động sự hỗ trợ kỹ thuật và vũ khí cần thiết từ các đối tác nước ngoài. "Mỗi đại sứ đều phải tìm kiếm vũ khí cho Ukraine." Ông đề cập đến một dự án quốc tế quan trọng của Ukraine là việc cùng phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa Freyya với các đối tác Châu Âu.
Ông Zelensky cáo buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trì hoãn việc chấm dứt chiến tranh và chuẩn bị cho đợt động viên quân tiếp theo. Ngay cả sau gần 4 năm rưỡi kể từ cuộc xâm lược quy mô lớn, không có dấu hiệu nào cho thấy Điện Kremlin từ bỏ các mục tiêu chiến tranh của mình. Mặt khác, nhiều quan sát viên nhận định rằng sau cuộc bầu cử quốc hội ở Nga vào giữa tháng 9 có thể sẽ là một đợt động viên quân mới.
40 ngày chiến dịch tình báo đi đến hồi kết
Vào cuối tháng 6, Tổng thống Ukraine đã tuyên bố một giai đoạn chiến dịch tình báo kéo dài 40 ngày nhằm thúc đẩy Nga hướng tới hòa bình. Trong thời gian này, các cuộc tấn công ngoạn mục vào các trung tâm logistics của nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga đã diễn ra. 40 ngày này sẽ hết hạn vào thứ Ba này.
Thương vong sau các cuộc phản công của Ukraine
Theo giới chức trách, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga và trên bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập. 6 người đã thiệt mạng tại một khu vực thu hút du khách trên Biển Đen, 4 người khác ở Crimea, các thống đốc của các vùng liên quan cho biết vào thứ Hai. Theo giới chức, 3 người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Nga vào miền trung Ukraine.
Tại khu nghỉ dưỡng Arkhipo-Osipovka của Nga trên Biển Đen, 6 người đã thiệt mạng do mảnh vỡ từ một chiếc drone, Thống đốc vùng Krasnodar, ông Veniamin Kondratyev cho biết. Trong số những người thiệt mạng có 3 trẻ em. Ít nhất 40 người khác bị thương trong cuộc tấn công vào "hạ tầng dân sự".
Các video lan truyền trên Internet cho thấy một chiếc drone nghi vấn đã lao xuống một bãi biển trong khu vực khi có nhiều người đang ở đó và dưới nước. 4 người đã thiệt mạng ở Crimea, người đứng đầu cơ quan hành chính của bán đảo do Moscow bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram. Ông không đưa ra thêm chi tiết về địa điểm diễn ra cuộc tấn công. Ban đầu, ông đề cập đến 3 người chết và 2 người bị thương.
Lại xảy ra tấn công bằng drone vào kho hàng Wildberries
Ngoài ra, một người đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng drone mới của Ukraine vào nhà bán lẻ trực tuyến Wildberries của Nga, theo giới chức trách. Các drone đã tấn công một kho hàng ở vùng Vladimir, cách Moscow khoảng 180 km về phía đông, vào đêm thứ Hai, Thống đốc Alexander Avdeyev cho biết. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát và gây ra thiệt hại.
Wildberries đã xác nhận cuộc tấn công vào trung tâm logistics của mình và cho biết công nhân đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Công ty ban đầu không cung cấp thêm thông tin về mức độ thiệt hại.
Theo giới chức Nga, kể từ giữa tháng 7, khoảng 20 cơ sở của Wildberries tại nhiều vùng khác nhau của Nga và Crimea đã bị tấn công. Trong các cuộc tấn công đầu tiên vào đêm 18 tháng 7, 8 người đã thiệt mạng và gần 90 người bị thương. Wildberries là một trong những nền tảng thương mại trực tuyến lớn nhất của Nga và thường được gọi là "Amazon của Nga" vì danh mục sản phẩm đa dạng và mạng lưới giao hàng rộng lớn.
Ba người chết trong cuộc tấn công của Nga gần Kryvyi Rih
Tại miền trung Ukraine, 3 người đã thiệt mạng do cuộc tấn công của Nga gần Kryvyi Rih, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự Dnipropetrovsk, Oleksandr Gansha cho biết. Một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại hiện trường. Một trạm xăng và nhiều ô tô bị hư hỏng nặng. Kryvyi Rih là quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Moscow đã bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Về phần mình, Ukraine liên tục tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga bằng drone.
(APA/dpa/AFP)
Druck auf Moskau: Selenskyj hofft auf Frieden bis Herbst
|