Tháng 7 là một trong những tháng khó khăn nhất đối với quân đội Nga trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện.
Tháng 7 năm 2026, lực lượng chiếm đóng của Nga phải chịu tổn thất hàng tháng cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Tổn thất về nhân lực, phương tiện, pháo binh, xe tăng, hệ thống phòng không và hệ thống phóng rocket đa nòng tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, việc tiêu tốn một lượng lớn nhân lực và trang thiết bị đã không giúp quân đội Nga đẩy nhanh đáng kể cuộc tấn công. Theo ước tính được đưa ra trong một tài liệu chung của OBOZ.UA và nhóm "Kháng cự Thông tin", trong một tháng, quân xâm lược đã chiếm được khoảng 43 km vuông lãnh thổ Ukraine. Trong cùng thời gian đó, lực lượng phòng vệ đã tiến hành một số cuộc phản công và giành lại ít nhất 52 km vuông.
Số người thiệt mạng là cao nhất trong một năm rưỡi qua.
Theo ước tính dựa trên báo cáo hàng ngày từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đã mất khoảng 42.860 binh sĩ thiệt mạng và bị thương trong tháng 7. Đây là con số hàng tháng cao nhất kể từ tháng 1 năm 2025.
Tính đến đầu tháng 7, Bộ Tổng tham mưu ước tính tổng số thương vong về nhân sự của Nga vào khoảng 1.404.760 người. Tuy nhiên, chúng ta cần hiểu rằng những con số thống kê này chỉ là ước tính và được cập nhật thường xuyên. Chúng bao gồm tổng số thương vong trong chiến đấu, không chỉ riêng số người chết.
Nếu so sánh trực tiếp hai chỉ số này, tỷ lệ tổn thất tổng cộng của địch trong tháng 7 năm 2026 là 996 người trên mỗi 1 km vuông lãnh thổ tiến công .
Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tổn thất đó là chiến thuật của bộ chỉ huy Nga. Quân chiếm đóng tiếp tục tấn công chủ yếu bằng các nhóm bộ binh nhỏ mà không có sự hỗ trợ thích đáng từ xe bọc thép. Các đơn vị này cố gắng thâm nhập vào giữa các vị trí của Ukraine, tập trung tại các bãi đổ bộ và các công trình, rồi tiến lên.
Trong tháng đó, khoảng 7.935 cuộc giao tranh đã được ghi nhận trên mặt trận , trung bình 255 cuộc mỗi ngày. So với số thương vong được báo cáo, con số này tương đương với khoảng năm hoặc sáu binh sĩ Nga mỗi cuộc giao tranh. Đây xấp xỉ quy mô của một nhóm bộ binh nhỏ mà người Nga thường sử dụng cho các cuộc tấn công.
Các xe tăng quay trở lại cuộc tấn công, nhưng không được lâu.
Trong tháng 7, quân đội Nga đã mất 162 xe tăng . Đây là con số cao nhất hàng tháng kể từ tháng 4 năm 2025.
Sự gia tăng này được giải thích bởi một số nỗ lực của các đơn vị Nga nhằm chọc thủng phòng tuyến của Ukraine với sự hỗ trợ của xe bọc thép. Cụ thể, các nhóm xe tăng đã được sử dụng ở hướng Dobropil. Tuy nhiên, việc quay trở lại các cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn vẫn khó xảy ra.
Xe tăng và xe bọc thép vẫn dễ bị tổn thương trước máy bay không người lái FPV, mìn, pháo binh và mìn điều khiển từ xa. Do đó, xe bọc thép thường thậm chí không có thời gian để tiếp cận các vị trí của Ukraine.
Trong tháng 7, số lượng xe bọc thép bị mất là 204 chiếc . Đây là con số cao, nhưng không phải là kỷ lục. Bộ chỉ huy Nga đã sử dụng loại xe này ở mức độ hạn chế, vì họ cố gắng tránh để mất chúng trong những phút đầu tiên của cuộc tấn công.
Hơn hai nghìn hệ thống pháo binh
Một trong những vấn đề lớn nhất đối với quân chiếm đóng vẫn là việc mất mát pháo binh. Trong tháng 7, Nga đã mất 2.016 hệ thống pháo binh . Con số cao hơn duy nhất là vào tháng 6, khi Nga mất 2.074 đơn vị.
Phần lớn pháo binh của Nga là pháo kéo. Chúng khó di chuyển nhanh sau khi khai hỏa, vì vậy chúng thường ở lại vị trí lâu hơn và trở thành mục tiêu cho máy bay không người lái trinh sát và tấn công.
Tuy nhiên, cần nhớ rằng các số liệu thống kê chỉ mang tính chất tham khảo. Phương pháp tính toán chi tiết không được công khai, và thiết bị bị hư hại đôi khi vẫn có thể bị tấn công lại sau khi sửa chữa hoặc sơ tán.
Nga cũng mất 77 hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) . Đây là con số hàng tháng cao thứ hai kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện. Máy bay không người lái của Ukraine ngày càng phát hiện ra các hệ thống này không trực tiếp ở tiền tuyến, mà ở phía hậu phương gần đó, nơi chúng đang chuẩn bị khai hỏa hoặc tiếp tế cho xe tăng.
Cuộc săn lùng hệ thống phòng không của Nga vẫn tiếp diễn.
Trong tháng 7, quân đội Nga đã mất 68 hệ thống phòng không . Năm hệ thống đã bị mất so với con số tuyệt đối của tháng 7 năm 2023, khi có 73 hệ thống bị mất được ghi nhận.
Các đơn vị hệ thống không người lái của Ukraine, Cơ quan An ninh và Tổng cục Tình báo tiếp tục tìm kiếm các radar, bệ phóng và sở chỉ huy của Nga. Việc phá hủy hệ thống phòng không mở ra cơ hội cho các cuộc tấn công tiếp theo vào các kho hàng, sân bay, trung tâm hậu cần và các cơ sở khác ở phía sau.
Ngành công nghiệp Nga chỉ có khả năng sản xuất một số lượng hạn chế các hệ thống phòng không hiện đại, vì vậy việc mất hàng chục thiết bị trong một tháng sẽ tạo ra một vấn đề mà họ khó có thể nhanh chóng khắc phục.
Kỷ lục mới về thiệt hại xe hơi.
Kỷ lục đáng chú ý nhất trong tháng 7 được ghi nhận ở hạng mục thiết bị ô tô và xe bồn . Nga đã mất 13.998 phương tiện thuộc loại này trong tháng đó.
Kể từ đầu năm 2026, tổn thất về phương tiện vận tải của Nga liên tục đạt mức cao kỷ lục. Tổng cộng, trong bảy tháng đầu năm, lực lượng chiếm đóng đã mất hơn 56.000 ô tô, xe bồn chở nhiên liệu và các phương tiện khác.
Nguyên nhân là do cuộc đấu tranh quyết liệt giữa máy bay không người lái Ukraine với hệ thống hậu cần của Nga. Máy bay không người lái FPV tấn công xe tải, xe bồn, xe buýt nhỏ, xe bán tải, và thậm chí cả ô tô dân dụng mà quân đội Nga sử dụng để vận chuyển binh lính và đạn dược.
Do những nguy hiểm trên các tuyến đường chính, quân chiếm đóng buộc phải thay đổi lộ trình, di chuyển theo từng nhóm nhỏ hoặc sử dụng những con đường kém thuận lợi hơn. Điều này làm chậm quá trình tiếp tế, gây khó khăn cho việc sơ tán người bị thương và tạo ra tình trạng "bế tắc hậu cần" ở các khu vực tiền tuyến.
Ngoài ra, trong tháng 7, quân đội Nga đã mất 115 đơn vị trang thiết bị đặc biệt . Cụ thể, đó là các phương tiện công binh, thiết bị sửa chữa và sơ tán, cùng các phương tiện khác cần thiết để hỗ trợ cuộc tấn công.
Những tổn thất nặng nề đã không mang lại cho Nga kết quả như mong muốn.
Kết quả chính của tháng 7 là sự suy giảm nghiêm trọng về tỷ lệ giữa nguồn lực bỏ ra và kết quả thu được. Bộ chỉ huy Nga đã huy động hàng chục nghìn binh lính vào cuộc tấn công và mất hàng ngàn trang thiết bị, nhưng không thể thay đổi đáng kể chiến tuyến.
Theo các tính toán trên, trung bình người Nga cần khoảng 184 trận đánh để chiếm được một ki-lô-mét vuông, một tốc độ cho thấy sự tiến quân cực kỳ chậm và tốn kém.
Dĩ nhiên, còn quá sớm để nói về sự sụp đổ hoàn toàn của quân đội Nga. Nga sở hữu nguồn nhân lực, kho dự trữ trang thiết bị và năng lực công nghiệp quân sự đáng kể. Tuy nhiên, số liệu thống kê tháng 7 cho thấy chiến thuật hiện tại không cho phép Điện Kremlin nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình.
Nếu tổn thất tiếp tục ở mức hiện tại, chính quyền Nga sẽ phải tìm cách mới để bổ sung quân số và gia tăng áp lực lên dân chúng bằng cách tăng cường huy động lực lượng.
https://today.ua/492549-majzhe-43-tisyachi-vijskovih-za-43-km-chim-dlya-rosiyi-zavershivsya-lipnevij-nastup-analiz-za-misyac/





.jpg)







 (1).gif)






