Ukraine sẽ không thể nhanh chóng giải quyết vấn đề các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga nếu không có thêm tên lửa cho hệ thống Patriot.
Chuyên gia quân sự và chuyên gia công nghệ vô tuyến Sergey Beskrestnov, được biết đến với biệt danh "Flash", cho biết giải pháp trước mắt vẫn là chuyển giao các kho tên lửa đánh chặn hiện có cho Ukraine từ các đồng minh, vì việc xây dựng các cơ sở sản xuất mới sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể.
Theo chuyên gia này, tình trạng thiếu tên lửa PAC-3 là một vấn đề toàn cầu, nhưng các nước đối tác vẫn có sẵn nguồn dự trữ loại đạn dược này. Vì vậy, theo ông, bước đi hiệu quả nhất trong ngắn hạn sẽ là một quyết định chính trị chuyển giao một phần kho dự trữ này cho Ukraine. Điều này sẽ tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.
Ông Beskrestnov nhấn mạnh rằng việc phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa riêng hoặc thiết lập dây chuyền sản xuất tên lửa Patriot là những lĩnh vực quan trọng về mặt chiến lược, nhưng chúng không đủ khả năng giải quyết vấn đề trong những tháng tới. Đó là lý do tại sao Ukraine cần sự hỗ trợ ngay lập tức từ các đối tác đã có sẵn các loại vũ khí cần thiết.
Chuyên gia này cũng lưu ý rằng quân đội Nga tiếp tục tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo, trong khi hệ thống phòng không Ukraine buộc phải chi tiêu những tên lửa đánh chặn đắt tiền để đẩy lùi mỗi cuộc tấn công quy mô lớn. Vì lý do này, vấn đề bổ sung kho đạn dược thường xuyên trở thành một trong những yếu tố then chốt để duy trì hiệu quả của hệ thống phòng không.
Theo Sergey "Flash", về lâu dài, Ukraine cần đồng thời phát triển công nghệ phòng thủ tên lửa của riêng mình, tăng cường bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu và tiếp tục gây sức ép lên tổ hợp công nghiệp quân sự Nga. Tuy nhiên, ông cho rằng việc chuyển giao tên lửa Patriot cho hoạt động là giải pháp duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường khả năng bảo vệ bầu trời Ukraine khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo ngay lúc này.