Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết Nga được cho là đã tiến đến một trong những giai đoạn quan trọng nhất của cuộc chiến chống lại Ukraine.
Phát biểu trước một nhóm quân nhân Nga mới, ông bày tỏ sự tin tưởng vào việc đạt được các mục tiêu do Điện Kremlin đề ra và kêu gọi lực lượng chiếm đóng đóng góp vào "chiến thắng" trong tương lai.
Phát biểu trước các binh sĩ chuẩn bị ra mặt trận, Dmitry Medvedev nói rằng theo đánh giá của ông, Nga đang ở “giai đoạn rất quan trọng để hoàn thành một chiến dịch quân sự đặc biệt” – đây là điều mà chính quyền Nga tiếp tục gọi là cuộc xâm lược toàn diện Ukraine. Ông bày tỏ tin tưởng rằng các đơn vị mới sẽ giúp Moscow đạt được mục tiêu.
Cựu tổng thống Nga thừa nhận rằng quyết định tham chiến gắn liền với rủi ro cao và không dễ dàng đối với mọi binh sĩ. Đồng thời, ông gọi việc tham gia chiến sự là biểu hiện của "tình yêu Tổ quốc" và kêu gọi những người có mặt hãy tự bảo vệ mình, nhấn mạnh rằng Nga cần giành chiến thắng trong cuộc chiến.
Những tuyên bố của Medvedev được đưa ra trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn, các cuộc tiếp xúc ngoại giao tích cực giữa Ukraine và các đối tác quốc tế, cũng như các cuộc thảo luận về những cách thức khả thi để chấm dứt chiến tranh. Trong những tuần gần đây, chủ đề về các cuộc đàm phán tiềm năng ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong chương trình nghị sự chính trị quốc tế và trong các tuyên bố của đại diện Điện Kremlin.
Đồng thời, giới lãnh đạo Nga vẫn tiếp tục công khai khẳng định sẽ đạt được các mục tiêu của mình, bất chấp những tổn thất đáng kể, áp lực kinh tế từ các lệnh trừng phạt và tính chất kéo dài của cuộc chiến. Lời lẽ của Medvedev một lần nữa cho thấy Moscow đang cố gắng duy trì tinh thần huy động trong nước, kêu gọi các nhóm binh sĩ mới tiếp tục tham gia vào các hoạt động chiến đấu.
Trong bối cảnh đó, các đối tác quốc tế của Ukraine đang ngày càng tích cực thảo luận về triển vọng hỗ trợ thêm cho Kyiv. Đặc biệt, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk trước đây đã tuyên bố rằng 100 ngày tới có thể mang tính quyết định đối với diễn biến tiếp theo của cuộc chiến, vì trong giai đoạn này có thể xảy ra những sự kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình hình trên chiến tuyến và tiến trình ngoại giao.
Bất chấp những tuyên bố lạc quan từ các đại diện Điện Kremlin, xung đột vẫn tiếp diễn, và chính quyền Ukraine nhấn mạnh rằng việc chấm dứt chiến tranh chỉ có thể thực hiện được nếu luật pháp quốc tế được tuân thủ, các đảm bảo an ninh được bảo đảm và chủ quyền cũng như toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine được tôn trọng.