|

Ảnh: Cháy tại Nhà máy lọc dầu Lukoil-Permnefteorgsintez sau cuộc tấn công được cho là của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU).
Nguồn: t.me/exilenova_plus
Đêm 28 rạng sáng 29/7, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga – Lukoil-Permnefteorgsintez, nằm tại thành phố Perm, cách biên giới Ukraine hơn 1.500 km. Thông tin được kênh FREEДОМ đăng tải, dẫn nguồn từ SBU.
Theo phía SBU, Lukoil-Permnefteorgsintez là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga, có công suất chế biến gần 13 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Nhà máy không chỉ cung cấp nhiên liệu cho nền kinh tế dân sự mà còn là nguồn cung quan trọng cho quân đội Nga.
Theo các thông tin ban đầu, sau khi bị máy bay không người lái tấn công, một đám cháy đã bùng phát bên trong nhà máy. Ngọn lửa được cho là xuất hiện tại phân xưởng chưng cất dầu thô sơ cấp – một trong những hạng mục công nghệ quan trọng nhất của toàn bộ tổ hợp lọc dầu.
SBU nhấn mạnh rằng việc tấn công các nhà máy lọc dầu như vậy mang ý nghĩa chiến lược, bởi đây là nơi sản xuất nhiên liệu phục vụ xe bọc thép, máy bay quân sự và hệ thống hậu cần của lực lượng Nga.
Cơ quan này cũng cho rằng ngành lọc dầu vẫn là một trong những nguồn thu ngân sách quan trọng nhất của Liên bang Nga, tạo nguồn tài chính để Moscow tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự chống Ukraine.
Xem thêm: Không chỉ Nhà máy lọc dầu Ryazan: Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine công bố danh sách đầy đủ các mục tiêu của Nga bị tấn công.
Trước đó, đã có thông tin cho biết Nhà máy lọc dầu Tyumen ở Tây Siberia đã phải ngừng hoạt động chế biến dầu thô sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine diễn ra vào ngày 25/7.
https://uatv.ua/uk/za-1-500-km-vid-ukrayiny-pislya-ataky-droniv-u-permi-goryt-klyuchovyj-npz-lukojl/
|