Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi chấm dứt sớm cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, nhưng Điện Kremlin tuyên bố Moscow không có ý định từ bỏ mục tiêu của mình.
Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục kiên quyết thực hiện các yêu sách của mình, bất chấp lời kêu gọi hòa bình từ cộng đồng quốc tế.
Dmitry Peskov đã bình luận về phát biểu của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, người trước đó đã lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao càng sớm càng tốt. Đại diện Điện Kremlin tuyên bố rằng Nga cũng quan tâm đến việc giải quyết xung đột, nhưng chỉ với điều kiện đạt được những kết quả mà Moscow tự đặt ra là nền tảng.
Điện Kremlin một lần nữa khẳng định rằng họ ưu tiên các phương pháp chính trị và ngoại giao, nhưng nhấn mạnh rằng nếu các mục tiêu đặt ra trên bàn đàm phán không đạt được, Nga sẽ tiếp tục các hành động thù địch. Ông Peskov đã làm rõ rằng lập trường của Moscow sau lời kêu gọi của ông Tokayev vẫn không thay đổi.
Người phát ngôn Điện Kremlin cũng tránh đưa ra bất kỳ tín hiệu nào về khả năng thỏa hiệp hoặc sẵn sàng xem xét lại các yêu cầu của Nga. Theo ông, tất cả các quyết định về các hành động tiếp theo sẽ được đưa ra phù hợp với diễn biến của cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" và các ưu tiên chính trị của giới lãnh đạo Nga.
Tuyên bố của Peskov được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao quốc tế được tăng cường nhằm tìm cách chấm dứt chiến tranh. Đồng thời, phản ứng của Điện Kremlin cho thấy Moscow hiện không thể hiện thiện chí thay đổi lập trường của mình, bất chấp lời kêu gọi từ các đối tác và các nước láng giềng về việc thiết lập hòa bình càng sớm càng tốt.