Cựu Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi, lần đầu tiên công khai bình luận về việc từ chức của mình. Ông tuyên bố rằng ông đang bàn giao cho người kế nhiệm một đội quân không chỉ duy trì khả năng phòng thủ mà còn tiến hành các hoạt động tấn công, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kể vị trí nào, ông sẽ tiếp tục phục vụ Ukraine cho đến khi giành được chiến thắng.
Trong bài phát biểu của mình, Oleksandr Syrsky đã nhắc lại những giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp quân sự của ông trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện. Ông nhắc lại việc bảo vệ Kyiv vào mùa xuân năm 2022, cuộc phản công thành công ở vùng Kharkiv, các trận chiến ở vùng Donetsk và chiến dịch Kursk, mà theo ông, đã cho phép chuyển hướng chiến sự sang lãnh thổ địch và làm gián đoạn các kế hoạch tấn công của Nga.
Cựu chỉ huy nhấn mạnh rằng một trong những quyết định khó khăn nhất trong nhiệm kỳ của ông là việc rút quân có tổ chức của quân đội Ukraine khỏi Avdiivka. Theo ông Syrsky, vào thời điểm đó, ưu tiên hàng đầu là bảo toàn tính mạng của binh sĩ, ngay cả trong tình hình quân sự khó khăn. Ông nhấn mạnh rằng tính mạng của những người lính Ukraine luôn là giá trị cao nhất đối với ông.
Ông Syrsky cũng liệt kê những thay đổi mà theo ông đã được thực hiện trong quân đội Ukraine. Những thay đổi này bao gồm việc phát triển Lực lượng Hệ thống Không người lái, tăng cường phòng không bằng máy bay không người lái đánh chặn, chuyển đổi sang cấu trúc quân đoàn và thực hiện nguyên tắc rằng con đường đến các vị trí lãnh đạo phải thông qua kinh nghiệm chiến đấu ở tiền tuyến.
Cựu tổng tư lệnh cho biết năm nay, dưới sự lãnh đạo của ông, lực lượng Ukraine đã giải phóng hàng trăm km vuông lãnh thổ, và quân đội hiện đang trong tình trạng tiến hành các hoạt động tấn công tích cực. Ông bày tỏ hy vọng rằng ban lãnh đạo mới của Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ tiếp tục con đường này, và khẳng định rằng bất kể địa vị của mình, ông vẫn sẽ ở trong hàng ngũ. “Công việc của tôi là chiến tranh. Chức vụ có thể thay đổi, nhưng nguyên tắc này thì không”, ông Syrsky nhấn mạnh, đồng thời cảm ơn quân đội Ukraine và tất cả những người bảo vệ đất nước.