Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Robert Brovdi, mật danh "Magyar", tuyên bố rằng quân đội Nga đã tăng đáng kể số lượng binh sĩ trực tiếp ở tiền tuyến.
Theo ông, Điện Kremlin tiếp tục bí mật huy động lực lượng và đưa ngày càng nhiều binh lính vào các chiến dịch tấn công, cố gắng chứng tỏ những thành công ở mặt trận bằng mọi giá.
Robert Brovdy báo cáo rằng trong hai tháng qua, số lượng quân nhân Nga ở tiền tuyến đã tăng khoảng 18%, và so với tháng 6, mức tăng là khoảng 12%. Ông nhấn mạnh rằng những con số này cho thấy sự bổ sung có hệ thống cho lực lượng chiếm đóng bằng các binh lính mới được huy động và binh lính hợp đồng.
Theo chỉ huy Lực lượng Hệ thống Không người lái, giới lãnh đạo quân đội Nga đang cố gắng che giấu tình hình thực tế trên chiến tuyến bằng cách tăng cường nhân lực để thực hiện các cuộc tấn công mới. Tờ "Magyar" nhận định, cách tiếp cận này nhằm tạo ra vẻ ngoài về sự tiến bộ và hoàn thành thành công các nhiệm vụ do Điện Kremlin đặt ra, ngay cả khi điều này đi kèm với những tổn thất đáng kể trong quân đội Nga.
Broddi lưu ý rằng việc huy động quân đội ngầm ở Nga không ngừng lại, và quân đội chiếm đóng được bổ sung gần như liên tục. Chính điều này cho phép kẻ thù thường xuyên đưa các đơn vị mới vào trận chiến và duy trì tốc độ tấn công cao ở nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận.
Chỉ huy trưởng kêu gọi đánh giá khách quan tình hình trên chiến trường và không được đánh giá thấp khả năng của kẻ thù. Theo ông, để phản công thành công lực lượng Nga, cần phải phát triển hơn nữa các lợi thế công nghệ của Ukraine, chủ yếu trong lĩnh vực hệ thống không người lái, cũng như liên tục tăng cường khả năng phòng thủ của quân đội Ukraine.