Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mùa thu, với hy vọng hoàn thành việc chiếm đóng Donbas. Tuy nhiên, Điện Kremlin đang gặp vấn đề với việc huy động tân binh. Người Nga không còn muốn tham chiến, dù với số tiền lớn. Vì lý do này, Putin lại một lần nữa cầu cứu nhà độc tài Triều Tiên Kim Jong-un. Vì vậy, đến mùa thu, thêm 30.000 binh sĩ Triều Tiên nữa sẽ đến Nga, cùng với các loại vũ khí hiện đại nhất từ nước này.
Volodymyr Zelenskyy đã đưa tin về những kế hoạch như vậy của nước láng giềng phía bắc hiếu chiến , trích dẫn dữ liệu tình báo.
Nga dự định tăng đáng kể số lượng binh lính từ Triều Tiên, thu hút thêm khoảng 30.000 binh sĩ. Cơ sở hạ tầng cần thiết đang được chuẩn bị tại vùng Voronezh để phục vụ việc triển khai quân đội.
Ông Zelensky cũng cho biết Bình Nhưỡng đang chuẩn bị các bệ phóng tên lửa đạn đạo mới cho Nga, nhiều khả năng sẽ được cung cấp cùng với một lượng đạn dược.
Tổng thống nhấn mạnh rằng sự hợp tác quân sự như vậy không chỉ đe dọa Ukraine. Theo ông, Nga thực chất đang giúp Triều Tiên tích lũy kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cải tiến vũ khí và thử nghiệm chúng trong điều kiện chiến tranh thực sự.
Ông nhấn mạnh rằng hậu quả của mối quan hệ đối tác như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vì sự phát triển tiềm năng tên lửa của Triều Tiên đặt ra rủi ro cho tất cả các quốc gia nằm trong tầm bắn của vũ khí này. Ông Zelensky khẳng định Ukraine sẽ nỗ lực để đối phó với những thách thức này.
"Tất cả những điều này là mối đe dọa đối với tất cả mọi người ở châu Á nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên. Chúng tôi sẽ đáp trả", tổng thống Ukraine nhấn mạnh.
Trong bối cảnh những vấn đề về biên chế quân đội Nga, việc huy động binh lính Triều Tiên có thể là một cách để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực. Trước đó, có thông tin cho rằng trong sáu tháng đầu năm 2026, Nga chỉ đào tạo được khoảng 8.000 chuyên gia về các đơn vị hệ thống không người lái, mặc dù kế hoạch ban đầu dự kiến đào tạo 34.400 binh sĩ thuộc chuyên ngành này.
Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine cũng lưu ý rằng tốc độ tuyển mộ binh lính hợp đồng tại Liên bang Nga đã giảm đáng kể. Tính đến đầu tháng 7, chính quyền Nga mới chỉ hoàn thành chưa đến một nửa kế hoạch tuyển mộ hàng năm. Vì lý do này, Điện Kremlin ngày càng tích cực huy động sinh viên, cư dân của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng tạm thời ở Ukraine và người lao động nhập cư tham gia vào cuộc chiến.
Ngoài những khó khăn về nhân sự, Nga cũng đang phải đối mặt với áp lực lên tổ hợp công nghiệp quân sự của chính mình. Theo phía Ukraine, chỉ riêng tính đến ngày 19 tháng 7 năm 2026, quân đội Nga đã bắn nhiều tên lửa đạn đạo vào Ukraine hơn số lượng mà tổ hợp công nghiệp quân sự của họ có thể sản xuất trong một tháng.
https://today.ua/492302-desyatki-tisyach-inozemnih-soldativ-ta-novitni-balistichni-ustanovki-armiyu-rf-posilyuyut-pered-osinnim-nastupom/





.jpg)







 (1).gif)






