|
Tác giả: Cedric Kienhöfer

Phần còn lại của một máy bay không người lái Shahed-136 do Iran phát triển và được Nga sản xuất theo giấy phép, tại Nga có tên gọi Geran-2. (Ảnh tư liệu)
Ukraine cho biết đã phát hiện uranium trong thêm 6 máy bay không người lái tấn công của Nga. Những chiếc Geran-2 này đã tấn công tỉnh Chernihiv trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Thông tin được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố trên Telegram.
Các điều tra viên phát hiện mức bức xạ lên tới 24 microsievert/giờ trên một số mảnh vỡ. Mức này cao gấp khoảng 80 lần so với mức phóng xạ nền tự nhiên thông thường trong môi trường. Tỉnh Chernihiv nằm ở miền bắc Ukraine, giáp cả Nga và Belarus.
Người Ukraine tiếp tục phát hiện uranium trong các UAV Geran-2
Theo SBU, các phát hiện này được ghi nhận tại nhiều địa điểm máy bay không người lái rơi sau khi bị bắn hạ hoặc phát nổ. Điều tra viên của SBU phối hợp với các chuyên gia bảo vệ dân sự đã kiểm tra các mảnh vỡ và đầu đạn.
Họ đo được mức bức xạ gamma dao động từ 8,3 đến 24 microsievert/giờ, trong khi mức giới hạn vệ sinh được SBU công bố là 0,3 microsievert/giờ.
Giới chức Ukraine cho rằng đây không còn là trường hợp cá biệt mà là một mô hình lặp lại. Trước đó, vào tháng 5, một đầu đạn của UAV Geran-2 gần Chernihiv cũng đã được kiểm tra và phát hiện chứa các thành phần bằng uranium nghèo (depleted uranium). Loại vật liệu này thường được sử dụng trong đạn dược nhờ mật độ rất cao. Hiện nay, SBU cho biết đã ghi nhận thêm 6 trường hợp tương tự.
Tên lửa R-60 được sử dụng làm vũ khí trên UAV
Theo thông tin từ SBU, Nga đã gắn các tên lửa không đối không R-60 thời Liên Xô lên các UAV Geran-2.
Uranium được phát hiện nằm trong đầu đạn của các tên lửa này. Điều đó đồng nghĩa với việc các UAV không chỉ được sử dụng để tấn công mục tiêu mặt đất mà còn có khả năng tấn công máy bay và trực thăng Ukraine khi chúng tiến hành đánh chặn các đàn UAV đang bay tới.
Trong quá trình giám định pháp y, các chuyên gia xác định vật liệu hạt nhân trong đầu đạn gồm uranium-235 và uranium-238, theo thông tin từ SBU. Cổng thông tin Euromaidan Press cho biết toàn bộ số đạn dược thu giữ đã được xử lý, vô hiệu hóa an toàn.
Ukraine cảnh báo người dân về bụi phóng xạ
Giới chức Ukraine khuyến cáo người dân không chạm vào, di chuyển hoặc tiếp cận các mảnh vỡ của máy bay không người lái, tên lửa hay các loại đạn dược khác. Nếu phát hiện, người dân cần giữ khoảng cách và báo ngay cho cơ quan chức năng.
Theo cảnh báo, nguy cơ lớn nhất đến từ các mảnh đạn dược bị cháy hoặc hư hỏng, vì chúng có thể phát tán bụi phóng xạ, gây nguy hiểm cho con người và môi trường. Ngay cả các mảnh còn nguyên vẹn cũng phát ra bức xạ, nhưng rủi ro lớn hơn là các hạt bụi phóng xạ cùng độc tính của kim loại nặng uranium.
Theo đánh giá của giới chức Ukraine, mức 24 microsievert/giờ đo được trên các mảnh vỡ có thể gây nguy hiểm đối với những người tiếp xúc trong thời gian dài. Tuy nhiên, việc tiếp xúc ngắn trong một lần vẫn thấp hơn nhiều so với liều lượng có thể gây tổn thương phóng xạ cấp tính.
Ten dead, almost 100 injured: Bad secrecy? Russian missile hits armaments meeting near Kyiv
|