Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Hoa Kỳ được cho là đã tự mình phá vỡ các thỏa thuận đạt được trong các cuộc tiếp xúc giữa Vladimir Putin và Donald Trump.
Như vậy, Moscow đã chuyển trách nhiệm về việc thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán về chiến tranh ở Ukraine sang Washington.
Tuyên bố của ông Lavrov dựa trên lời của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người sau cuộc gặp gần đây với Ngoại trưởng Nga, đã nhận xét rằng các thỏa thuận trước đó giữa Donald Trump và Vladimir Putin đã không mang lại kết quả như mong đợi. Đáp lại, Ngoại trưởng Nga tuyên bố rằng Moscow được cho là đã sẵn sàng thực hiện các bước đã thỏa thuận, nhưng theo ông, chính phía Mỹ đã thay đổi lập trường.
Ông Lavrov cũng nhắc lại luận điểm của Điện Kremlin rằng sự phát triển tiếp theo của tiến trình đàm phán phụ thuộc vào các quyết định của Washington. Phía Nga đang cố gắng trình bày tình hình như thể chính Mỹ đã từ bỏ những diễn biến trước đó, mặc dù chưa có thỏa thuận chính thức nào được xác nhận giữa Putin và Trump được công bố.
Những tuyên bố của bộ trưởng Nga được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa Moscow và Washington đang được tăng cường. Một ngày trước đó, Lavrov và Rubio đã có cuộc hội đàm, trong đó họ thảo luận về cuộc chiến chống Ukraine và các phương án khả thi để chấm dứt nó, nhưng hai bên không báo cáo bất kỳ kết quả cụ thể nào.
Các chuyên gia chỉ ra rằng những phát ngôn như vậy từ Điện Kremlin có thể là một nỗ lực nhằm tạo ra bối cảnh thông tin có lợi cho Moscow trước các cuộc tham vấn quốc tế tiếp theo. Đồng thời, chính quyền Washington khẳng định rằng bất kỳ quyết định nào về việc chấm dứt chiến tranh đều phải tính đến lập trường của Ukraine và tuân thủ các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.