Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết Kyiv đã thông báo với các đối tác quốc tế và những người có quan hệ với Điện Kremlin về sự sẵn sàng thảo luận về việc chấm dứt chiến tranh.
Theo người đứng đầu nhà nước, khả năng diễn ra cuộc gặp hòa bình là có, nhưng chính Nga phải chấm dứt hành động gây hấn và thể hiện ý định thực sự muốn chấm dứt chiến sự.
Trong bài phát biểu tối nay, Volodymyr Zelenskyy tuyên bố rằng Ukraine không muốn tiếp tục chiến tranh và muốn Nga đẩy cuộc chiến ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Tổng thống nhấn mạnh rằng Kyiv đã gửi tín hiệu thích hợp đến các đối tác chủ chốt, cũng như những người có ảnh hưởng hoặc liên hệ với giới lãnh đạo Nga.
Theo ông Zelensky, trong số những người được nghe lập trường của Ukraine có cả những người trong vòng tròn quan hệ quốc tế của Vladimir Putin. Ông cho biết, phía Ukraine đã nói rõ rằng một giải pháp ngoại giao là khả thi, nhưng mục tiêu không phải là đóng băng xung đột, mà là chấm dứt chiến tranh một cách công bằng.
Người đứng đầu nhà nước nhấn mạnh rằng trách nhiệm về việc bùng phát xung đột thuộc về Nga, do đó Moscow phải là bên tiến bước hướng tới hòa bình. Tổng thống lưu ý rằng Kyiv không loại trừ khả năng đàm phán, nhưng mong muốn những hành động cụ thể để khẳng định sự nghiêm túc trong ý định của Điện Kremlin.
Ông Zelensky cũng thu hút sự chú ý đến tình hình trên chiến tuyến và nói rằng quân đội Ukraine tiếp tục thể hiện khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của đối phương. Ông gọi các loại vũ khí tầm xa và tầm trung của Ukraine là phản ứng trước sự xâm lược mà Moscow đã phát động chống lại Ukraine.
Tổng thống nhấn mạnh rằng mọi chiến dịch và mọi bước phòng thủ của Ukraine đều có một mục tiêu duy nhất - buộc Nga phải chấm dứt chiến tranh. Theo ông, Ukraine hành động không phải để leo thang xung đột, mà để bảo vệ đất nước mình và đẩy nhanh thời điểm kết thúc chiến sự.
Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận quốc tế đang diễn ra về những cách thức khả thi để chấm dứt chiến tranh. Kyiv tiếp tục khẳng định rằng bất kỳ tiến trình hòa bình nào cũng phải tính đến chủ quyền của Ukraine, an ninh của người dân nước này và việc không thể xảy ra một cuộc xâm lược tương tự của Nga trong tương lai.
Lãnh đạo Ukraine đã gửi đi một tín hiệu ngoại giao mới: cánh cửa đàm phán vẫn mở, nhưng chìa khóa để bắt đầu nằm trong tay Điện Kremlin. Theo Zelensky, chiến tranh nên kết thúc khi Nga quyết định ngừng tấn công Ukraine.